Nhiều người dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn

Thứ Sáu, 07/10/2022, 07:22

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc, cây cối để làm đường góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn (GTNT), chung tay xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những ngày này, hàng chục hộ dân hai bên đường ĐX11 tại thôn 2, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) tất bật với công việc tháo dỡ tường rào cổng ngõ, chặt hạ cây cối để phục vụ việc mở rộng đoạn đường qua địa bàn thôn.

Ông Hồ Công Tiến (SN 1967, trú thôn 2, Đại Hòa) chia sẻ rằng, khi nghe chính quyền xã tuyên truyền, vận động, gia đình ông đã tự nguyện hiến 30m2 đất mặt tiền, đồng thời tháo dỡ công trình tường rào cổng ngõ để mở đường. Đây là chủ trương chung, nên gia đình ông rất ủng hộ. Việc mở rộng đường sẽ làm bộ mặt của thôn, xóm thêm khang trang, sạch đẹp hơn.

308622913_666958801293345_6665156347118711088_n.jpg -0
Công an xã Đại Hưng trò chuyện với các hộ dân hiến đất mở đường tại thôn Thái Chấn Sơn.

Ông Nguyễn Đình Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hòa cho biết, đoạn tuyến ĐX11 qua địa bàn thôn 2 có chiều dài 350m, được mở rộng từ 3m lên thành 7m. Ngày 24/9/2022, chính quyền xã đã tổ chức buổi tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối phục vụ việc mở đường và 40 hộ dân đã tự giác hiến gần 1.000m2 đất phục vụ việc mở đường.

Theo ông Trung, ngoài đoạn tuyến ĐX11 này, trong những năm qua, phong trào hiến đất mở đường tại xã Đại Hòa diễn ra rất sôi nổi, giúp địa phương làm được nhiều tuyến đường quan trọng tại thôn 3, thôn 4 và sắp đến sẽ triển khai kiên cố hóa, mở rộng thêm nhiều tuyến đường khác trên địa bàn.

Tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, gần 40 hộ dân thôn Thái Chấn Sơn đã hiến khoảng 1.000m2 đất, phá dỡ tường rào cổng ngõ và di dời 5 ngôi mộ để mở rộng tuyến đường chính trong thôn từ 3m lên 6m, có chiều dài 400m.

Ông Trần Đắc Hân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Thái Chấn Sơn cho hay, việc mở rộng, bê tông hóa tuyến đường chính của thôn được hoàn thành trong tháng 9/2022. Người dân rất vui mừng khi nghe chủ trương mở rộng tuyến đường này nên các hộ dân sống dọc hai bên tuyến đường rất đồng tình ủng hộ hiến đất mở đường, hộ hiến nhiều nhất hơn 120m2.

Con đường được mở rộng đã giúp thôn Thái Chấn Sơn có điều kiện hơn để phát triển loại hình du lịch sinh thái vì hầu hết các hộ dân trong thôn đều có vườn cây ăn quả như mít, bưởi da xanh, dừa, vú sữa… cho thu hoạch quanh năm. Bên cạnh đó, một dự án du lịch suối nước nóng trong thôn cũng đang được khảo sát triển khai. Điều này sẽ góp phần giúp thu hút du khách đến với Thái Chấn Sơn ngày càng đông hơn, qua đó giúp người dân phát triển du lịch bền vững, có thêm nguồn thu nhập ổn định.

310074052_1218133365698166_5710274493874958732_n.jpg -0
Người dân xã Đại Hòa tự nguyện tháo dỡ cổng ngõ, hiến đất mở đường.

Theo ông Tăng Tấn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Hưng, ngoài tuyến đường tại thôn Thái Chấn Sơn, trên địa bàn xã còn có 2 tuyến đường khác tại thôn Trúc Hà và Mậu Lâm cũng đang được triển khai mở rộng, kiên cố hóa nhờ vào việc người dân hiến đất, vật kiến trúc, cây cối.

Báo cáo của Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Quảng Nam, ghi nhận, trong nhiều năm qua, công tác vận động xã hội hóa thực hiện Chương trình NTM trên cơ sở phù hợp với sức dân; khơi dậy, phát huy tính tự giác, tự nguyện của người dân, công khai minh bạch để tạo sự tin tưởng cho các tổ chức, cá nhân hỗ trợ giám sát thực hiện được thực hiện rộng khắp.

Các phong trào thi đua có sức lan tỏa như “Sạch từ nhà ra ngõ”; “Việc làng - đất vàng cũng hiến”, “Hiến đất - mất một được hai”… đã góp phần hoàn thiện hệ thống GTNT trên địa bàn tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, cơ sở hạ tầng GTNT tăng rất nhanh cả về số lượng và chất lượng cũng như diện phủ khắp, đã có 5.500km đường GTNT đã bê tông hóa, giúp bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Bên cạnh việc nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công, rất nhiều hộ dân đã hiến đất, cây cối, tường rào cổng ngõ để xây dựng đường GTNT. Nhiều tuyến đường ở huyện, xã được đầu tư mở rộng, khang trang; nhiều tuyến đường hai chiều đã được hình thành như ở Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên...

Hệ thống giao thông đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa; thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là ở những vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, vùng sâu, vùng xa, khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đem lại diện mạo mới, sức sống mới cho nhiều vùng nông thôn.

Ngọc Thi
.
.
.