Nhiều tàu cá đánh bắt xa bờ phải “đắp chiếu” do thiếu lao động

Thứ Năm, 17/02/2022, 09:07

Ở  tỉnh Quảng Trị, chuyến đi biển đầu năm của ngư dân chậm nhất sau ngày mùng 6 Tết Nguyên đán, nhưng năm nay đến 15 âm lịch (15/2), nhiều tàu cá công suất lớn vẫn còn nằm bờ.

Tại khu neo đậu tránh trú tàu thuyền Bắc Cửa Việt, huyện Gio Linh, có hàng trăm tàu lớn, nhỏ neo đậu sát nhau. Ngư dân Bùi Đình Thủy (SN 1959, trú xã Gio Hải, Gio Linh) cho biết, mấy ngày nay biển động, tàu công suất nhỏ chưa thể ra khơi, còn tàu công suất lớn vẫn đang nằm bờ do chủ tàu không thuê được lao động cùng đi. Không có nhiều tàu ra khơi nên cũng không có nhiều tàu trở về cập bến. Do đó các cảng cá lớn như: Nam Cửa Việt, xã Triệu An, huyện Triệu Phong; Bắc Cửa Việt, xã Gio Việt, huyện Gio Linh khung cảnh trông khá đìu hiu.

Ông Thủy nói thêm rằng, gia đình ông có tàu cá khai thác xa bờ công suất 600CV và ông là tổ trưởng tàu đánh bắt xa bờ ở đây. Cả tổ có 12 chiếc tàu lớn, bên cạnh khó khăn về lao động còn do giá dầu diesel tăng cao, nhiều chủ tàu không có điều kiện để vươn khơi dài ngày. Do đó, những ngày qua mới chỉ có 2 tàu ra khơi đánh bắt, còn lại vẫn đang nằm bờ.

Ông Thủy nhẩm tính, hiện nay, một tàu cá công suất lớn đi chuyến biển xa bờ từ 7 – 10 tiêu tốn hết khoảng gần 2.000 lít dầu diesel, cùng với một số chi phí khác cộng lại gần 60 triệu đồng, tăng hàng chục triệu đồng so với trước đây. Trong khi đó giá cá lại giảm. Đơn cử, năm trước cá thu bán được 300 nghìn đồng/kg, còn năm nay chỉ bán được khoảng 200 nghìn đồng/kg, nguyên nhân do dịch bệnh COVID-19 nên ảnh hưởng đến xuất khẩu.

Ngư dân Võ Văn Thức (SN 1975, trú thị trấn Cửa Việt), cũng cho rằng, do những khó khăn trên, thời gian qua, đội 5 tàu cá khai thác xa bờ của gia đình ông không thể đi biển thường xuyên. Nỗi lo lớn nhất hiện nay đối với gia đình là việc trả nợ vốn vay ngân hàng. Ông Thức buồn rầu nói: “Hiện nay, lao động trẻ tuổi ở vùng ven biển hầu như đã không còn theo nghề đi biển. Trong khi đó, lao động biển có kinh nghiệm thì tuổi tác ngày càng cao  nên cũng dần bỏ nghề do không còn đủ sức khỏe”.

Theo ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, toàn tỉnh Quảng Trị hiện có trên 2.300 tàu cá, trong đó có hơn 230 tàu công suất lớn khai thác xa bờ. Năm 2022, Quảng Trị phấn đấu khai thác 27.500 tấn hải sản, tuy nhiên do những khó khăn hiện tại và lâu dài nên con số trên khó đạt được.

Trước tình hình tàu đánh cá xa bờ của ngư dân nằm bờ, đơn vị đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho bà con cho tàu vươn khơi đánh bắt góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, chung tay bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thanh Bình
.
.
.