Phòng, chống cháy nổ thuyền rồng trên sông Hương

Thứ Sáu, 07/07/2023, 07:52

Đang mùa cao điểm du lịch nên bình quân mỗi ngày, có hàng trăm lượt khách đi thuyền rồng trên sông Hương để đến tham quan các di tích, thắng cảnh ở Cố đô Huế. Trước tình hình này, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với các phương tiện vận tải khách du lịch hoạt động trên sông Hương.

Những ngày đầu tháng 7/2023, từng đoàn thuyền rồng nối đuôi nhau ngược dòng Hương giang chở du khách đến với điện Hòn Chén ở xã Hương Thọ, TP Huế và chùa Thiên Mụ để du khách vãn cảnh, tham quan di tích. Trước khi xuất bến, các thuyền du lịch này đều được cơ quan chức năng kiểm tra các trang thiết bị PCCC&CNCH được chủ thuyền bố trí trên tàu. Những thuyền rồng không bố trí đủ trang thiết bị theo quy định sẽ bị cấm xuất bến, nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Ông Lê Viết Linh, chủ thuyền rồng ở phường Kim Long, TP Huế cho biết, do đang vào thời điểm mùa hè, học sinh được nghỉ học nên nhiều gia đình ở khắp các tỉnh, thành trong nước đưa con em đến TP Huế tham quan, du lịch. Và du khách khi đến Huế thường thích thú khi sử dụng dịch vụ đi thuyền rồng trải nghiệm, ngắm cảnh sông nước.

"Với giá vé sử dụng dịch vụ thuyền rồng hợp lý lại được chở đến tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Cố đô Huế nên vào những ngày cuối tuần trong mùa hè hoặc dịp lễ hội điện Hòn Chén thì có rất đông du khách trong và ngoài nước chọn đi thuyền rồng trên sông Hương. Vì thế, qua các buổi tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở của cán bộ Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm quy định về việc bố trí áo phao, dụng cụ CNCH, bình chữa cháy trên thuyền để kịp thời ứng phó nếu có sự cố cháy nổ xảy ra", ông Linh cho hay.

Phòng, chống cháy nổ thuyền rồng trên sông Hương -0
Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế diễn tập chữa cháy thuyền rồng trên sông Hương.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra của Đội CSGT - Trật tự Công an TP Huế cho thấy, vẫn còn nhiều chủ thuyền rồng chủ quan khi chưa bố trí đủ trang thiết bị PCCC&CNCH, hoặc có bố trí nhưng các thiết bị hư hỏng, không sử dụng được. Bên cạnh đó, nhiều du khách vẫn còn tâm lý chủ quan, không mặc áo phao khi đi thuyền rồng trên sông Hương nhưng chủ thuyền vẫn không nhắc nhở. Vì sự chủ quan này mà nhiều năm về trước, đã xảy ra vụ cháy thuyền rồng du lịch trên sông Hương khi phương tiện này neo đậu gần khu vực điện Hòn Chén. Do chủ thuyền rồng bất cẩn khi tiếp nhiên liệu vào máy phát điện làm ngọn lửa bùng phát dữ dội, sau đó đám cháy lan sang một thuyền rồng chở 25 hành khách đến tham gia lễ hội điện Hòn Chén. Rất may vụ cháy được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế khống chế kịp thời ngay sau đó nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên vụ cháy đã thiêu rụi phần lớn 2 chiếc thuyền rồng và tư trang, hành lý của du khách, gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên-Huế, hiện trên sông Hương có 137 thuyền du lịch hoạt động thuộc 12 doanh nghiệp và 1 hợp tác xã. Trước nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ thuyền rồng trên sông Hương, nhất là vào mùa cao điểm du lịch như hiện nay, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thực hiện đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp để tăng cường công tác PCCC&CNCH đối với phương tiện vận tải hành khách trên sông Hương. Như mới đây, vào cuối tháng 6/2023, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức diễn tập PCCC&CNCH quy mô lớn trên sông Hương khi cuộc diễn tập huy động gần 300 người của nhiều đơn vị tham gia. Trong đó huy động 2 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, 2 xe CNCH; 1 xe chở quân, 2 xe cứu thương, 5 xe ôtô, 5 xe môtô, 11 ca nô, 1 xuồng cứu sinh và 3 thuyền rồng.

Với tình huống giả định gần 300 lít dầu diesel trên thuyền rồng số 2 tràn ra sông Hương, gặp phải nguồn nhiệt sinh ra từ đám cháy của thuyền rồng số 1 gây cháy lớn. Nhiều nạn nhân không chịu được sức nóng tỏa ra từ ngọn lửa đã nhảy xuống sông tìm cách bơi vào bờ. Tuy nhiên đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh và sinh ra nhiều khói, khí độc khiến nhiều nạn nhân mắc kẹt trên thuyền rồng và dưới sông cần được ứng cứu kịp thời.

Sau hơn một giờ hiệp đồng tác chiến của các lực lượng, đám cháy từ thuyền rồng trên sông Hương đã được khống chế và dập tắt. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã cứu được 45 người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho 2 thuyền bị cháy.

Thiếu tá Trần Trọng Bằng, Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết: "Thời gian qua, lực lượng đơn vị đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tập luyện, thường trực tại đơn vị để đảm bảo sẵn sàng xử lý các vụ cháy, sự cố tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thông qua cuộc diễn tập lần này, lực lượng đơn vị rút ra nhiều bài học, kinh nghiệm trong công tác chữa cháy và CNCH trên sông Hương".

Ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, để đảm bảo an toàn về PCCC&CNCH đối với phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc địa bàn tỉnh, nhất là trên khu vực sông Hương, ngoài công tác diễn tập, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị các Sở, ban ngành và các huyện, thị xã chủ động phối hợp với lực lượng Công an tỉnh tăng cường kiểm tra phương tiện vận tải khách du lịch. Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền, hướng dẫn Luật Giao thông đường thủy, hướng dẫn công tác PCCC&CNCH trên đường thủy đối với chủ phương tiện thuyền rồng, người dân làm nghề thuyền chài, lái tàu. Song song với thực hiện đồng bộ các giải pháp, cần phải thành lập các đội tàu thuyền an toàn, bến tàu thuyền an toàn, quyết tâm không để xảy ra TNGT đường thủy và sự cố cháy nổ trên tuyến thủy nội địa, góp phần đảm bảo an toàn cho du khách khi sử dụng các dịch vụ tham quan trên sông nước.

Anh Khoa
.
.
.