Phú Yên chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập mùa bão lũ

Chủ Nhật, 17/10/2021, 10:48

Nằm giữa đèo Cù Mông và đèo Cả và có bờ biển dài gần 200km nên thỉnh Phú Yên đã chịu nhiều tác động của thiên tai bão lũ. Vì thế, cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai (PCTT) theo phương châm “4 tại chỗ”, Phú Yên cũng đã chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập thủy điện, thủy lợi trước mùa bão lũ.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, quyền Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Yên cho biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 4 công trình thủy điện, gồm Sông Ba Hạ của Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ; Sông Hinh của Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh; La Hiêng 2 của Công ty CP VRG Phú Yên và Đá Đen của Công ty CP Đầu tư thủy điện Đá Đen.

Đến thời điểm này, đơn vị chủ quản những công trình nêu trên đã xây dựng hoàn thiện các phương án ứng phó thiên tai, bảo vệ đập, ứng phó tình huống khẩn cấp trình Bộ Công Thương, UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt theo thẩm quyền.

Phú Yên chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập mùa bão lũ -0
Công trình hồ chứa nước Mỹ Lâm cơ bản đã xây lắp xong các hạng mục chính.

Trong vận hành hồ chứa thủy điện, thời gian qua các đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên và các huyện, thị xã, thành phố có liên quan, thường xuyên cập nhật thông tin xả tràn của các hồ chứa thủy điện trên cùng lưu vực và các bản tin dự báo khí tượng thủy văn, lịch triều cường ở vùng hạ du để tính toán dự báo lưu lượng nước về hồ, lưu lượng xả tràn, tăng cường kiểm tra bảo dưỡng hệ thống cột mốc, biển báo cảnh báo lũ, đặc biệt là kịp thời thông tin cho chính quyền địa phương chủ động phòng tránh lũ.

Ngoài ra, các đơn vị cũng đã kiểm tra hoạt động còi báo xả lũ tại nhà máy thủy điện và các trạm cảnh báo xả lũ từ xa, cửa van đập tràn xả lũ, cửa nhận nước, tuyến năng lượng, hệ thống thông tin liên lạc, nguồn điện dự phòng, camera giám sát thượng lưu đập tràn, hạ lưu xả tràn...

 Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ chia sẻ: “Sông Ba Hạ là công trình thủy điện lớn nhất Phú Yên, có công suất 220MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 835 triệu KWh. Từ khi vận hành đến nay, chúng tôi không chỉ phối hợp cùng các đơn vị chủ quản thủy điện Sông Hinh, Krông Hnăng, Ayun Hạ, An Khê - Ka Nak, IaMlah, ĐăksRông… trên lưu vực sông Ba tổ chức vận hành, điều tiết nước hồ chứa đảm bảo an toàn, mà còn thường xuyên theo dõi quan trắc, thu thập số liệu tại 8 trạm đo mưa, 3 trạm đo nước và hợp đồng với Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ dự báo, cập nhật thông tin mưa, lũ để chủ động điều tiết hồ chứa đúng quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Bên cạnh hệ thống hồ, đập thủy điện, trên địa bàn tỉnh Phú Yên còn có 50 hồ chứa thủy lợi. Theo ông Lữ Ngọc Lâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên, đến nay các chủ hồ đã điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hồ chứa, lắp đặt hệ thống giám sát vận hành từ thiết bị quan trắc, khí tượng thủy văn, còi hụ cảnh báo an toàn cho đến xây dựng hoàn thiện phương án bảo vệ, ứng phó thiên tai, ứng phó tình huống khẩn cấp… Đồng thời kiểm định an toàn hồ, đập theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.

Hữu Toàn
.
.
.