Quảng Nam: Nhiều đường bị tắc, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng hoạt động

Thứ Bảy, 14/10/2023, 12:10

Do mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp đã gây sạt lở, ngập sâu trên nhiều tuyến đường tại tỉnh Quảng Nam, giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tại Quảng Nam hoạt động hạn chế, riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm vận tải hành khách đã ngừng hoạt động.

Ông Văn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết, đến 11h trưa nay (14/10), trên tuyến QL14H vẫn còn nhiều vị trí nước ngập sâu.

Quảng Nam: Giao thông đường bộ nhiều nơi bị ách tắc, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng hoạt động -0
Tuyến QL14H đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên bị ngập sâu, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Cụ thể, nước ngập tại Km5+700 (chợ Bà Lê, xã Cẩm Châu, TP Hội An) sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn; nước ngập tại Km25+200 - Km25+500 đoạn qua xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên sâu 0,6m-1m gây tắc đường; tại Km27+300 đoạn qua xã Duy Trinh huyện Duy Xuyên nước ngập sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn.

Ngoài ra, tại Km24+560 tuyến ĐT.611, khu vực đèo Le nối 2 huyện Quế Sơn và Nông Sơn bị tắc đường do sạt lở từ 19h ngày 13/10; đến 7h45 ngày 14/10, đã thông xe bước 1 tại xã Quế Long, huyện Quế Sơn. Tuyến ĐT.603B đoạn qua phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn nước ngập tại Km3+200, Km5+100, Km7+260 sâu 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn.

Quảng Nam: Giao thông đường bộ nhiều nơi bị ách tắc, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng hoạt động -0
Thông xe bước 1 trên tuyến ĐT.611 đoạn xã Quế Long, huyện Quế Sơn.
Quảng Nam: Giao thông đường bộ nhiều nơi bị ách tắc, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng hoạt động -0
Vận tải hành khách đã ngừng hoạt động do mưa lũ tuyến Hội An - Cù Lao Chàm.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa tại tỉnh Quảng Nam hoạt động hạn chế, riêng các tuyến Hội An - Cù Lao Chàm vận tải hành khách đã ngừng hoạt động.

Mực nước trên các sông Thu Bồn và Vu Gia hiện dưới báo động 1 và đang lên (tại trạm Vu Gia - sông Vu Gia là 4,1m, dưới báo động 1: 2,4m; tại trạm Thu Bồn - sông Thu Bồn là 4,47m, dưới báo động 1: 2,03m; tại trạm Ngọc Thành là 0,72m dưới báo động 1: 0,28m).

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, mực nước các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đak Mi 4, Sông Tranh 2 hiện đều ở dưới cao trình mực nước đón lũ thấp nhất.

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, các địa phương trong tỉnh đã có mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa từ 7h ngày 13/10 đến 7h ngày 14/10 phổ biến từ 70-200mm, có nơi lớn hơn như: Trạm đo mưa Núi Thành (huyện Núi Thành) 257mm, Trạm thủy văn Giao Thủy (huyện Duy Xuyên) 298mm, Trạm thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 328mm, Trạm thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 262mm.

Dự báo từ 7h ngày 14 đến 7h ngày 16/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam có mưa vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 300mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam phổ biến từ 200 - 350mm, có nơi trên 400mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Ngọc Thi
.
.
.