Thả 17 cá thể động vật hoang dã về Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng

Thứ Năm, 20/04/2023, 16:15

Các cá thể động vật hoang dã trên là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB như vòi hương, cầy vòi mốc, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa Pulkin…đã được thả về môi trường tự nhiên.

Ngày 20/4, ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (VQG PN-KB) cho biết, đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm VQG PN-KB tiến hành thả 17 cá thể động hoang dã đã hoàn tất công tác cứu hộ và kiểm dịch về môi trường tự nhiên tại VQG PN-KB.

Thả 17 cá thể động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng -0
Khỉ vàng, loài động vật rừng quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên. 

Các cá thể động vật hoang dã được thả về môi trường tự nhiên lần này là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB, IIB theo quy định tại Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Thả 17 cá thể động vật hoang dã ở Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng -0
Các cá thể động vật rừng hoang dã quý hiếm được thả về môi trường tự nhiên ở Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Theo đó, 17 cá thể động vật hoang dã được thả gồm; 1 cầy vòi hương, 1 cầy vòi mốc, 2 khỉ vàng, 1 khỉ đuôi lợn, 1 rùa hộp trán vàng miền Trung, 3 rùa sa nhân, 3 rùa Pulkin, 1 rùa bốn mắt, 1 dúi mốc, 1 kỳ đà hoa và 2 don.

Được biết, ngay sau khi được thả, các cá thể động vật hoang dã đã nhanh chóng thích nghi và hòa nhập với môi trường tự nhiên.

Sông Lam
.
.
.