Thông tin cô gái nhảy lầu do bị ép làm việc, bán thận là không đúng sự thật

Thứ Hai, 07/03/2022, 18:23

Cơ quan Công an khẳng định thông tin lan truyền trên mạng về vụ cô gái nhảy lầu tự tử do bị ép buộc làm việc, bị ép bán thận xảy ra tại quán karaoke nằm trên địa bàn  TP. Dĩ An (Bình Dương) là không đúng sự thật.

Chiều 7/3, Công an TP Dĩ An đã có thông tin chính thức về vụ cô gái nhảy lầu tự tử, xảy ra tại quán Karaoke IDOL nằm trên đường N2, khu phố Thống Nhất 1, P.Dĩ An, TP. Dĩ An vào ngày 5/3/2022.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 5/3/2022, Công an phường Dĩ An nhận được tin báo của người dân về việc T. T. K (SN 2000; quê An Giang) nhảy lầu từ phía sau quán Karaoke IDOL rơi xuống đất Chung cư Cham Plaza. Ngay sau đó, Công an phường Dĩ An phối hợp cùng Đội CSHS, Công an TP Dĩ An tiến hành đến hiện trường xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra cho biết, chị K. từ An Giang đến TP Hồ Chí Minh để tìm việc làm từ ngày 8/2/2022 , sau đó xin vào làm trong một quán ăn trên địa bàn huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Đến ngày 1/3, do cảm thấy công việc đang làm vất vả nên chị K. tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook thì đọc được  thông tin quảng cáo tuyển dụng làm nhân viên quán karaoke.

Chị K. nhắn tin liên hệ thì được phía tuyển dụng giới thiệu công việc làm tiếp viên phục vụ phòng hát trong quán karaoke với mức tiền từ 300.000 đồng/phòng/lần, được bao ăn uống và có chỗ ở cho nhân viên.

Sau khi thống nhất, ngày 2/3, một người đàn ông tên S (không rõ lai lịch) gửi vị trí cho chị K. để tự bắt xe Grab đi đến quán karaoke Th.Tr nhưng chị K. không đồng ý làm việc tại đây.

Sau đó, S sử dụng xe máy chở K. đến quán Karaoke IDOL. Tại đây, anh T., quản lý của quán đồng ý để K. làm việc. Tuy nhiên S. ra điều kiện nếu nhận được việc làm thì K. phải trả cho S. tiền công môi giới là 8 triệu đồng. Quản lý T. đồng ý cho K. ứng trước số tiền này để trả cho S. và sẽ trừ nợ dần.

Sau khi thoả thuận xong, K. làm việc cho quán IDOL từ trưa ngày 2/3/2022. Đến tối ngày 4/3/2022, K. không muốn tiếp tục làm việc nữa nên đã nhắn tin cho quản lý T. để xin nghỉ việc nhưng anh T. động viên K. tiếp tục làm việc để trả nợ.  

Khoảng 5h30 ngày 5/3, K. lại một lần nữa muốn rời khỏi quán nhưng không muốn  những người trong quán biết chuyện. K. lên lầu 5 của quán, ra phía sau nơi có hàng rào B40 đã bị cắt rồi leo ra phía sau quán, bám vào đường ống đồng của máy lạnh để leo xuống đất.

Khi gần đến đất (khoảng tầng 1), K. buông tay nhảy xuống đất dẫn đến bị ngã ở tư thế nằm ngửa nên không thể di chuyển được nữa. Trước tình thế đó K. đã gọi các nhân viên trong quán ra hỗ trợ đưa đến bệnh viện cấp cứu.

K. được đưa vào Bệnh viện Quân y 4 trong tình trạng liệt 2 chân, đau nhiều vùng cột sống, thắt lưng…Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.

Cơ quan Công an xác định trong thời gian làm việc tại quán IDOL, K. không bị đánh đập, ép buộc, vẫn có thể đi lại ra bên ngoài để mua thức ăn, đồ dùng và có thể liên lạc với gia đình, bạn bè.

Việc K. leo ra hàng rào ở lầu 5 rồi bám vào đường ống đồng máy lạnh để tuột xuống đất của K. là hành vi cố ý của K. nhằm bỏ trốn khỏi quán không muốn bị người khác phát hiện, chứ không có việc K. bị ép buộc làm việc, bị ép bán thận dẫn đến nhảy lầu tự tử.

P.Tuyền
.
.
.