Tìm kiếm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư gửi gắm nhà chùa

Thứ Tư, 22/11/2023, 11:27

Trong lúc đang thu dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà chùa, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bỏ rơi phía trước tượng Quan Âm, nên khẩn báo chính quyền địa phương kiểm tra và chỉ đạo giải quyết theo quy định pháp luật.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng 22/11, ông Trần Quốc Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) cho biết, đã chỉ đạo UBND xã Xuân Quang cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm thân nhân cho bé gái bị bỏ rơi.       

Tìm kiếm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư gửi gắm nhà chùa -0
Bé gái sau khi được đưa vào bên trong chùa Hàm Long. Ảnh: CTV

Trước đó vào khoảng 17h45’ ngày 20/11, bà Phan Thị Ánh Tuyết, Trưởng Ban Hội tự chùa Hàm Long, tọa lạc ở thôn Phước Huệ, xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân, đang thu dọn vệ sinh trong khuôn viên nhà chùa, thì phát hiện phía trước tượng Quan Âm có một bé gái sơ sinh bỏ rơi trong chiếc nôi vải nhỏ màu hồng, bên cạnh là chiếc túi xách chứa đồ trẻ em. 

Ngay sau đó, một tổ công tác phối hợp giữa Công an, tư pháp, phụ nữ, y tế của xã Xuân Quang 2 khẩn trương đến hiện trường ghi nhận vụ việc, kiểm tra bé gái mặc quần áo len màu đỏ, cân nặng 3,5kg, sức khỏe bình thường.

Tìm kiếm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư gửi gắm nhà chùa -0
Thượng úy Đỗ Văn An, cán bộ Công an xã Xuân Quang 2 đến chùa Hàm Long thăm bé gái. Ảnh: Hữu Toàn

Điều đáng nói là bên trong chiếc nôi còn có bức thư viết tay của người tự xưng tên là Nguyễn Thị Như, SN 2000, từ địa phương khác đến Phú Yên làm thuê để mưu sinh, nhưng do bồng bột trong quan hệ tình cảm nên sinh ra bé gái nêu trên vào ngày 11/10/2023 và đặt tên là Nguyễn Phước Trang.

Cuối thư, cùng với việc bày tỏ lời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương và nhà chùa Hàm Long, người mẹ “Xin gửi cháu bé cho chùa Hàm Long và Ni sư Minh Thuần từ bi hoan hỉ, nuôi cháu trưởng thành”.

Tìm kiếm thân nhân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm bức thư gửi gắm nhà chùa -0
Chùa Hàm Long, nơi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi. Ảnh: Hữu Toàn

Theo Trung tá Lê Xuân Hạnh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 2, do người viết thư không nêu rõ nơi đăng ký cư trú hoặc số căn cước công dân nên không thể tra cứu thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tìm kiếm thân nhân.

“UBND xã Xuân Quang 2 đã tạm giao đứa bé cho chùa Hàm Long chăm sóc, đồng thời thông báo tìm kiếm thân nhân trong 7 ngày. Nếu không có người thân đến nhận thì chính quyền địa phương làm thủ tục cho và nhận con nuôi, đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật”, ông Trần Quốc Huy cho biết thêm.

Hữu Toàn
.
.
.