TP Hồ Chí Minh tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động

Thứ Năm, 31/08/2023, 07:25

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có chỉ thị tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động; trong đó, tập trung tăng cường thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

UBND TP giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, các địa phương nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường khả năng phân tích, dự báo, cập nhật kịp thời tình hình an toàn, vệ sinh lao động; triển khai các cuộc thanh, kiểm tra, điều tra tai nạn lao động đúng quy định. Sở cũng chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn, đảm bảo biên chế cho cơ quan thanh tra lao động phù hợp với số lượng các doanh nghiệp thực tế để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ.

TP Hồ Chí Minh tăng cường thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động -0
Một doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Sở Xây dựng TP yêu cầu các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng công trình tự thực hiện việc kiểm tra quy trình an toàn; phối hợp UBND quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường thanh, kiểm tra tại các công trình xây dựng, lưu ý các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân. Ngành chức năng kiên quyết xử lý vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng quy định; chủ trì tổ chức thực hiện điều tra, đánh giá nguyên nhân sự cố máy, thiết bị thi công; giám định nguyên nhân sự cố gây sập đổ công trình…

Các địa phương và các sở, ngành liên quan tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động. Trong đó, Công an TP đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ tai nạn lao động; thực hiện tốt việc phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác điều tra tai nạn lao động.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, qua công tác thanh, kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động; thống kê tình hình tai nạn lao động… hằng năm vẫn phát hiện nhiều doanh nghiệp, cơ sở sử dụng lao động chưa đảm bảo các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. Mặt khác, công tác quản lý nhà nước, dự báo tình hình về an toàn, vệ sinh lao động giữa các sở, ban, ngành và các địa phương chưa đạt hiệu quả yêu cầu đề ra.

Thống kê của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, trong 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn đã xảy ra 327 vụ tai nạn lao động, tăng 60 vụ so với cùng kỳ năm 2022 (tăng 22,47%). Tổng thiệt hại do tai nạn lao động ước hơn 4,1 tỉ đồng. Số người tử vong, bị thương do tai nạn lao động là 344 người, tăng 77 người so với cùng kỳ năm trước.

 Thanh Vũ
.
.
.