Chuyện những nhà vô địch Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV

Thứ Ba, 06/10/2020, 13:26
Từ ngày 2 đến 4/10, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 đã diễn ra trong sự hào hứng, sôi nổi tại Nhà Thi đấu Trịnh Hoài Đức (Hà Nội).


Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tham gia giải với 7 vận động viên, các VĐV đã xuất sắc giành 4 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng, lần thứ tư liên tiếp đưa Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đoạt Cúp vô địch đồng đội nam.

1. Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV tranh tài năm nay có 208 vận động viên (VĐV) của 44 đoàn đến từ các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí ở mọi miền đất nước. Các VĐV đã thực hiện thành công 14 nội dung thi đấu theo Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020.

Với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng, các VĐV đã cống hiến cho Giải những trận bóng hay, những cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số. Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020 đã khép lại trong niềm lạc quan, phấn khởi, niềm vui của giới báo chí cả nước và người hâm mộ…

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Cúp vô địch đồng đội nam cho Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

"Các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm động viên, lãnh đạo, chỉ đạo được phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở. Từ đó, niềm đam mê bóng bàn của các Nhà báo, hội viên như được tiếp thêm sức mạnh. Nhiều gương mặt mới với những thành tích bất ngờ đã tạo nên sức hấp dẫn của giải, sức trẻ đã biết cách đọ sức với những cao thủ dày kinh nghiệm, nhiều lần đoạt giải trước đây, và họ đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp…", đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải chia sẻ về lý do để Giải đấu thực sự có chất lượng, có uy tín, tương xứng với sự tiến bộ sau 13 lần tổ chức giải, trong điều kiện vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xuất bản, vừa thực hiện phòng chống dịch.

Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam nữ. Đôi liên quân Trang Dũng (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) và Diệu Hương (VOV) đã có chiến thắng thuyết phục để bước lên ngôi vô địch.

2. Ngay trước thềm lễ trao giải, khán giả đã được chứng kiến trận các chung kết sôi nổi, kịch tính. Tại nội dung đôi nam nữ giữa đôi liên quân là VĐV Nguyễn Trang Dũng (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) - Trần Diệu Hương (VOV) và đôi VĐV Phương Đông - Hương Giang (VTV). Trận đấu cân tài cân sức đã để lại nhiều pha bóng mãn nhãn. Nhưng với sự phối hợp ăn ý hơn, đôi Trang Dũng - Diệu Hương đã có chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0 để bước lên ngôi vô địch.

Tại trận chung kết đôi nam giữa VĐV Nguyễn Trang Dũng -VĐV Trần Quang Hòa (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) và VĐV Mạc Xuân Tùng - Lê Viết Hải (Tạp chí thể thao). Từ sự đồng đều về trình độ và kỹ thuật giữa các VĐV khiến hai đội giằng co từng điểm số, "nóng" lên trong từng pha bóng. Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1, hai VĐV Nguyễn Trang Dũng -Trần Quang Hòa đã xuất sắc giành Huy chương vàng.

Hai VĐV Nguyễn Trang Dũng và Trần Quang Hòa đã xuất sắc giành Huy chương vàng tại nội dung đôi nam.
Ban tổ chức trao giải nội dung đôi nam.

Ngay sau đó, trận chung kết nội dung đơn nam dưới 45 tuổi giữa hai VĐV Trần Quang Hòa (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) và VĐV Vũ Huy Toản (Báo Thái Nguyên) cũng đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi. Không chỉ cống hiến những đường bóng đẹp mắt, hai VĐV còn phô diễn những kỹ năng đỉnh cao. 

Dù để bị dẫn trước ở séc 1, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh nhiều năm thi đấu, VĐV Trần Quang Hòa ngay sau đó đã thể hiện một phong độ xuất sắc, thắng liên tiếp 3 séc và giành tấm Huy chương vàng, giúp Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an giành tấm Huy chương vàng thứ 4 của Giải.

Trước đó, trận chung kết đồng đội nam diễn ra sôi nổi ngay từ những pha bóng đầu tiên. Lĩnh ấn tiên phong trận đầu, VĐV Trần Quang Hòa bất ngờ bị VĐV "cơ dưới" dẫn trước 2-1 về set. Tại set 4, dù bị dẫn 10-8 nhưng VĐV Trần Quang Hòa đã kịp "bừng tỉnh" và xuất sắc lội ngược dòng, dành chiến thắng chung cuộc 3-2. 

Trận đấu trở nên "căng" hơn sau khi set thứ 2 kết thúc, VĐV Nguyễn Ngọc Hưng không may mắn thất thủ trước đối thủ. Nhưng tại trận 3 và trận 4, các VĐV Nguyễn Trang Dũng và Trần Quang Hoà đã không để xảy ra bất cứ sơ suất nào, vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng. Theo đó bảo vệ thành công chức vô địch tại Nội dung Đồng đội nam của Đội bóng bàn Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải nội dung đồng đội nam.
Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao Cúp vô địch đồng đội nữ cho Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau khi cùng VĐV Trần Quang Hòa giành giải Nhất tại nội dung đồng đội nam, Thiếu tá Nguyễn Trang Dũng, Phó Trưởng Ban Báo Điện tử CAND (Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an) đã có những chia sẻ về giải đấu, theo anh đánh giá: "Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam từ lâu đã trở thành một sự kiện thể thao văn hóa quan trọng đối với người làm báo trong cả nước. Giải đã được các lãnh đạo, hội viên nhà báo rất quan tâm và tích cực, hào hứng tham gia. 

Đây không chỉ là một sân chơi bổ ích, mà còn là dịp để các hội viên, nhà báo, những tay vợt xuất sắc trong giới báo chí thi đấu, khơi dậy niềm đam mê thể thao, rèn luyện sức khỏe, tăng cường tình đoàn kết, đồng nghiệp trong giới báo chí; từ đó tạo động lực giúp những người làm báo có thêm lòng yêu nghề, vươn lên hoàn thành nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm cao cả của báo chí.

Đội bóng bàn Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an và người hâm mộ sau lễ trao giải.

Thay mặt lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, chia sẻ tại buổi lễ trao giải, đồng chí Hồ Quang Lợi đã chúc mừng và biểu dương Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đoạt Cúp vô địch đồng đội nam. Đồng chí Hồ Quang Lợi đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm hơn nữa đến phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng, để rồi đến hẹn lại lên, mùa giải năm sau có thêm nhiều VĐV mới và chất lượng thi đấu cao hơn…

Ban tổ chức trao giải nội dung đơn nam dưới 45 tuổi.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao Cúp vô địch ở nội dung đồng đội nam cho Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam đoạt Cúp vô địch đồng đội nữ. Ban Tổ chức cũng trao 152 Huy chương gồm 38 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc và 76 Huy chương Đồng ở 14 nội dung thi đấu: đơn nam lãnh đạo; đơn nữ lãnh đạo; Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; đơn nữ dưới 45 tuổi; đôi nam có lãnh đạo; đôi nữ có lãnh đạo; đôi nam; đôi nữ; đôi nam nữ (từ 45 tuổi trở lên); đôi nam nữ (dưới 45 tuổi). Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các Giải phụ: Hoa khôi, Á khôi, Giải phong cách, Giải vận động viên cao tuổi nhất... tặng các vận động viên.

Tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - 2020, Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an có 7 VĐV, gồm Nguyễn Ngọc Hưng, Nguyễn Trang Dũng, Đặng Việt Hưng, Trần Quang Hòa, Phí Trí Trung, Khổng Đặng Hà, Lê Thanh Thông, tham gia 6 nội dung: đồng đội nam (2 đội: LCH Nhà báo Bộ Công an 1, LCH Nhà báo Bộ Công an 2), đôi nam, đôi nam - nữ dưới 45 tuổi, đơn nam từ 45 tuổi trở lên và đơn nam dưới 45 tuổi.

Các VĐV đã xuất sắc giành 4 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng, lần thứ tư liên tiếp đưa Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an đoạt Cúp vô địch đồng đội nam. Trong đó, ngoài nội dung giành giải Nhất đồng đội nam,  các VĐV Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an còn giành giải Nhất nội dung đơn nam dưới 45 tuổi (VĐV Trần Quang Hòa); giải Nhất nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi (VĐV Nguyễn Trang Dũng) liên quân với VĐV Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng nói Việt Nam). Nội dung đôi nam: Giải Nhất (VĐV Nguyễn Trang Dũng và VĐV Trần Quang Hòa) và giải Ba (VĐV Khổng Đặng Hà, VĐV Lê Thanh Thông).

Trước đó, tháng 7-2020, tại Hà Nội, Đội bóng bàn Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tham dự Giải bóng bàn tranh Cup GamaLift lần thứ 1-2020 và đoạt Huy chương vàng đồng đội nam; Huy chương vàng đơn nam, Huy chương bạc đơn nam và Huy chương bạc đôi nam.


Xuân Trường
.
.
.