Khi trộm cắp tấn công các giải đấu quốc tế

Thứ Sáu, 15/07/2016, 09:18
Một tháng trước khi Thế vận hội Olympic Rio 2016 chính thức khai mạc, các vận động viên đến từ các quốc gia tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh này đã được ban huấn luyện yêu cầu phải thực hiện kế hoạch "gói bảo vệ đặc biệt" để phòng dịch bệnh và trộm cướp. Trong khi đó, tại vòng chung kết Euro 2016, các tuyển thủ vừa thi đấu vừa mang theo nỗi lo bị "đạo chích" ghé thăm tư dinh.


Thấp thỏm nỗi lo đạo chích

Sau những câu chuyện về ô nhiễm, về dịch bệnh Zitas, các cuộc biểu tình phản đối chính phủ xung quanh bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras…, một vấn đề đang làm đau đầu các nhà tổ chức Olympic Rio 2016 chính là nạn cướp giật và tấn công du khách bùng phát trên nhiều bãi biển ở Rio de Janeiro. 

Ba bãi biển gồm Ipanema, Arpoador và Copacabana kể từ đầu hè đến nay đã thu hút hàng ngàn phụ nữ ghé thăm cuối tuần và đây cũng là nơi làm ăn của các băng nhóm tội phạm. Người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh giật ví, điện thoại hay bất cứ thứ gì giá trị của du khách ngay trên bãi biển do các nhóm cướp trẻ tuổi gây ra… 

Và các vận động viên nước ngoài tham dự Olympic Rio 2016 cũng đang trở thành những đối tượng được bọn đạo chích chú ý nhiều nhất. Vận động viên khuyết tật nổi tiếng người Australia đã trở thành nạn nhân mới nhất khi cô bị cướp vào hôm 20-6 vừa qua. Hôm đó, Liesl Tesch đang chạy xe đạp cùng với nhà vật lý trị liệu Sarah Ross trong một công viên ở Rio de Jainero thì 2 tên cướp xông đến, chĩa súng đòi tiền. Khi hai người phụ nữ này nói họ không có tiền, hai tên cướp đã đẩy họ ngã xuống đất và cướp xe đạp của họ. 

Vận động viên khuyết tật người Australia Liesl Tesch đã bị cướp hồi cuối tháng 6 vừa qua khi đi dạo gần bãi biển ở Rio de Janeiro. Ảnh: ABCNews.

Năm nay 47 tuổi, Liesl Tesch là vận động viên khuyết tật nổi tiếng của Australia, đến Olympic Rio 2016 thi đấu môn bóng rổ xe lăn và thuyền buồm. Vụ cướp đã tác động mạnh đến tâm lý của Liesl Tesch. 

Cô nhớ lại: "Tôi đã rất sợ hãi. Có cái gì đó đập vào đầu tôi, rồi tôi thấy súng. Khi đó chúng tôi đang ở gần một bến xe buýt trên bãi biển Flamengo". Điều đáng nói là trước khi vụ cướp này xảy ra, hồi đầu tháng 6, một vận động viên bắn súng tham gia đội tuyển Olympic của Brazil cũng đã bị bắn vào đầu trong một vụ cướp có súng.

Cảnh sát Brazil đã bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp trước thềm Olympic Rio 2016. Ảnh: ABCNet 

Nhưng không chỉ có ở Brazil mà ngay tại kinh đô ánh sáng Pháp, trộm cắp cũng đang trở thành nỗi kinh hoàng của các du khách, vận động viên tham dự Euro 2016. 

Theo trang web chuyên so sánh về các dịch vụ du lịch Comparethemarket của Australia thì Paris là điểm đến xảy ra hiện tượng mất trộm nhiều nhất ở châu Âu. Nguyên do là vì thủ đô Paris sở hữu nhiều cảnh đẹp nên dễ khiến du khách phân tâm và tạo thành cơ hội để các tên trộm hành động. 

Ngoài việc vờ chỉ đường để móc ví, điện thoại, đồng bọn của những tên này còn lợi dụng du khách mải nghe hướng dẫn để chạy tới giật túi xách hay các món đồ có giá trị. Mùa Euro 2016, khi hàng ngàn du khách và cổ động viên nước ngoài tới để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia thì nạn trộm cắp đã ở mức báo động. 

Hôm 26-6, cảnh sát Pháp đã phá được một băng nhóm móc túi với tuổi đời còn khá trẻ, từ 17 đến 30 tuổi. Bọn chúng thậm chí còn khai nhận đã kiếm được gần 4.000 Euro/ngày nhờ theo sát khách du lịch đến thăm các địa điểm văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Paris hoặc đi theo móc túi các cổ động viên bóng đá còn đang mãi theo dõi trận đấu trên truyền hình hoặc tại các sân vận động. Một trong những kẻ này còn khai rằng, một tháng qua, kể từ khi Euro 2016 khai mạc, có thêm nhiều băng nhóm trộm cắp khác đến từ Romania, Ba Lan… sang Pháp để hoạt động.

Các ứng dụng phòng chống

Để ngăn chặn tình trạng này, cảnh sát Paris đã loan báo 26 biện pháo đối phó và triển khai hàng trăm cảnh sát ở những nơi thu hút du khách. Đó là chưa kể đến hàng ngàn nhân viên cảnh sát và an ninh khác trực tiếp tham gia bảo vệ an ninh trong các sân vận động, khu vực của cổ động viên và nơi ăn nghỉ của các đội tuyển. 

Tại một số nơi, cảnh sát Paris còn triển khai đội cảnh sát đi roller hay xe đạp mọi địa hình để tuần tra. Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ Pháp còn cho ra mắt ứng dụng gửi cảnh báo tới người hâm mộ và du khách. Ứng dụng này được thực hiện khi có nguy cơ đe dọa tấn công khủng bố, trộm cướp, các sự cố khác… và được Pháp triển khai thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Để cài đặt và sử dụng ứng dụng thông minh này, người dùng phải cho phép ứng dụng truy cập vị trí của họ để nhận cảnh báo trước bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra… 

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeuve cho biết, sự có mặt của ứng dụng này đã làm giảm thiểu được tình trạng trộm cắp ở thủ đô Paris, nhất là các khu vực có đông khách du lịch và nơi tập trung của các cổ động viên.

Cảnh sát Pháp phải tăng cường lực lượng tuần tra trên phố để chống nạn trộm cắp, cướp giật. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Brazil cho biết họ cũng đang nghiên cứu triển khai một ứng dụng kiểu như ở Pháp. Hiện tại, cảnh sát Brazil chỉ triển khai thêm 1.000 người đi tuần trên các bãi biển, trang bị cả máy bay trực thăng và bộ đàm để đảm bảo an ninh. Các rào chắn cũng dược dựng bên bờ biển, ngăn cách lối đi từ khu phố nghèo đến các vị khách du lịch. 

Đồng thời, uỷ ban tổ chức Olympic Rio 2016 cũng đã mời Interpol tham gia trợ giúp việc phòng chống nạn trộm cắp đang hoành hành bởi năm 2012, trong thời gian diễn ra Olympic London 2012, Interpol cũng đã mở một đợt ra quân rầm rộ, kết hợp cùng cảnh sát London truy quét và dập tắt mọi âm mưu trộm cắp, tiêu thụ hàng ăn cắp. Trung tuần tháng 7 này, một nhóm công tác của Interpol sẽ có mặt tại Brazil để bàn thảo cụ thể hơn nữa về chiến lược hợp tác chống tội phạm trong thời gian diễn ra Thế vận hội. 

Frederico Caldas - người phát ngôn của Cơ quan cảnh sát Rio de Janeiro cho biết, Brazil đã quyết định huy động 65.000 cảnh sát, nhân viên an ninh và binh sĩ trong quân đội bảo đảm an ninh cho Olympic Rio 2015 và Paralympic. Riêng tại thành phố Rio de Janeiro, nhiều biện pháp an ninh bổ sung sẽ được tiến hành. 

Các báo cáo mới đây do Frederico Caldas - người phát ngôn của Cơ quan cảnh sát Rio de Janeiro cung cấp cho hay, mỗi tuần, cảnh sát Rio de Janeiro lại phải xử lý từ 100 đến 150 vụ cướp bóc, trấn lột trên các bãi biển mà nạn nhân chủ yếu là khách du lịch. Những tên cướp này chủ yếu là người nước ngoài nên không bị xử lý theo điều luật của Brazil, và chúng nhanh chóng được phóng thích ngay sau đó. Vì thế, cảnh sát Brazil đang phối hợp với cảnh sát các quốc gia láng giềng để ngăn chặn khả năng các băng nhóm tội phạm nước ngoài đổ dồn về nước này mùa Olympic. 

Bên cạnh sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, uỷ ban Olympic quốc tế, uỷ ban Olympic Brazil cũng đã gửi khuyến cáo tới các quốc gia có vận động viên tham dự Olympic Rio 2016. Khuyến cáo này yêu cầu các vận động viên phải thực hiện kế hoạch "gói bảo vệ đặc biệt" để phòng dịch bệnh và trộm cướp. Các vận động viên cũng phải có biện pháp tự bảo vệ tài sản cá nhân, đặc biệt là các dụng cụ thi đấu đắt tiền…

Hương Nho
.
.
.