“Nhà hát internet” - xu hướng mới của âm nhạc thời 4.0

Thứ Bảy, 29/02/2020, 14:38
Sau mùa một lên sóng với 14 số, “Music Home” đã được lọt vào đề cử Giải cống hiến hạng mục “Chuỗi chương trình của năm”. 


Sự ghi nhận này cho thấy sức lan tỏa của một chương trình âm nhạc được tiếp cận bằng hình thức mới, theo xu thế của thời đại công nghệ và số. Con đường tiên phong của “Music Home” khẳng định sự sáng tạo, năng động của các nghệ sĩ Việt trên con đường tiếp cận và hòa nhập với đời sống âm nhạc thế giới.

Trong thời đại được định nghĩa là 4.0, ở lĩnh vực âm nhạc, phương thức thưởng thức cũng thay đổi một cách chóng mặt. Từ nghe nhạc bằng những định dạng ghi âm vật lý (như CD, cassette, vinyl), giờ đây người ta chủ yếu nghe nhạc trực tuyến với định dạng số hóa. Trên nền tảng đó, hình thức truyền hình trực tiếp hay livestream đã được nhiều nghệ sĩ cũng như các festival âm nhạc trên thế giới thử nghiệm và thành công.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em.

“Music Home” - chuỗi chương trình concert âm nhạc tiên phong xu hướng livestream cùng mô hình “nhà hát internet” đã tạo được dấu ấn đậm nét trong đời sống âm nhạc. Sau 14 số đầu tiên, “Music Home” là những buổi diễn trực tiếp của ban nhạc Anh Em trong không gian studio với một ca sĩ tâm điểm, được trình chiếu trên Truyền hình FPT cũng như livestream trên mạng xã hội.

Như vậy, người xem có thể thưởng thức trực tiếp qua TV hoặc trên các thiết bị di động thông minh. Nhưng sự khác biệt là chất lượng âm thanh cũng như hình ảnh được đảm bảo đúng tiêu chuẩn trung thực và ưu việt nhất. Trong “phòng khách” của “Music Home”, ban nhạc sẽ chơi trực tiếp, ca sĩ sẽ phải hát live. Điều này đặt ra tiêu chuẩn cho những nghệ sĩ có thực lực, có khả năng hát live tuyệt vời.

Đó là những giọng ca hàng đầu như Hà Trần, Tùng Dương, Trọng Tấn, Thu Phương, Thu Minh, Nguyên Thảo hay đến những cái tên tiệm cận diva như Uyên Linh, Văn Mai Hương và vô số nghệ sĩ trẻ được mến mộ như Lê Hiếu, Bùi Anh Tuấn, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu; những đại diện singer-songwriter như Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương…

Cụ thể, mỗi tháng, vào ngày thứ 6 cuối cùng, “Music Home” sẽ giới thiệu một chân dung âm nhạc (ca sĩ/songwriter/band – nhóm nhạc) nổi tiếng, tài năng, có nội lực và đặc biệt là khả năng hát live xuất sắc.

Những ca khúc làm nên tên tuổi của các khách mời sẽ được thể hiện hoàn toàn mới lạ khi được trình diễn trực tiếp cùng ban nhạc Anh Em và sự chỉ đạo của những nhà sản xuất âm nhạc tài hoa như Anh Quân, Huy Tuấn, Hồng Kiên, Tuấn Nam…

Sau 14 số phát sóng, “Music Home” đã thu hút được hơn 25 triệu lượt xem trên ba hạ tầng: box, mạng xã hội và xem lại. Trong đó, 6 số đầu đạt 8 triệu lượt xem và tăng lên 17 triệu lượt với 8 số sau đó. Đặc biệt, những lượt xem cao nhất thuộc về những ca sĩ trẻ như Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh, Soobin, Bùi Anh Tuấn. Những giọng hát nội lực như Thuỳ Chi, Thu Minh, Nguyên Thảo... cũng đạt được những con số ấn tượng.

Ca sĩ Trọng Tấn, người từng xuất hiện ở mùa một cũng tâm sự: "Lần đầu trình diễn tại “Music Home”, là lần đầu tiên tôi phải tự cảm giác khán giả đang ở bên mình. Khi nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trước hàng trăm, hàng ngàn khán giả cảm xúc rất khác. Nghệ sĩ rất cần cảm xúc trực tiếp từ khán giả để trình diễn. Tôi hi vọng với sự phát triển của kỹ thuật, nghệ sĩ biểu diễn tại “nhà hát” “Music Home” sẽ có thể nhìn thấy khán giả đang theo dõi, để nghệ sĩ có được cảm xúc thật”.

Ca sĩ Nguyên Thảo trong Music Home 2019.

2.Với sức lan tỏa của một chương trình nghe nhạc trực tuyến mà chất lượng được đặt lên hàng đầu như vậy, “Music Home” sẽ trở lại vào mùa 2 với một fomat có ít nhiều thay đổi. Nhạc sĩ Huy Tuấn chia sẻ: “Thường thì mỗi chương trình đều cần có một khoảng thời gian nhất định tầm 1 đến 2 năm để khẳng định chất lượng, nội dung, cá tính. Nên nếu đòi hỏi sự mới mẻ, làm mới ngay thì tôi e là không thể.

Với “Music Home” mùa 1, âm nhạc là số 1 thì đến mùa thứ 2 này cũng sẽ như vậy, không có gì thay đổi. Còn sự thay đổi ở các nghệ sĩ trẻ, rất trẻ, thậm chí là có những nghệ sĩ vẫn còn đang rất... teen trong “Music Home” mùa 2 cũng là bởi các nghệ sĩ trẻ là một phần quan trọng của chương trình”.

Hoàng Thùy Linh đã được “Music Home” chọn trở thành người mở màn cho mùa 2 của chương trình. Khách mời tham gia cùng Hoàng Thùy Linh là T.R.I, một gương mặt đầy triển vọng của indie Việt thời gian gần đây. Điểm mới của “Music Home” mùa thứ hai sẽ là sự xuất hiện từng cặp đôi. Trong đó, một trong hai nhân tố sẽ mang tính phát hiện với ý nghĩa trở thành sân chơi giới thiệu những nghệ sĩ trẻ, những phong cách âm nhạc mới.

"Hãy tưởng tượng khi bạn tổ chức một buổi diễn trong nhà hát, bạn sẽ bị hạn chế số lượng người xem. Nhưng khi được truyền hình trực tiếp, số lượng khán giả sẽ là không giới hạn. Chỉ cần có kết nối bất kể ai cũng có thể xem. Và đặc biệt hơn khi lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình âm nhạc được ứng dụng công nghệ truyền hình tương tác với tính năng “Tùy chọn góc nhìn” (Multi-cam).

Khán giả có thể chủ động lựa chọn góc máy quay khi xem chương trình trực tiếp và trải nghiệm không gian âm nhạc chân thật như đang có mặt tại nhà hát. Những ứng dụng của công nghệ truyền hình tương tác phù hợp xu thế của thế giới đang được Truyền hình FPT phát triển thành công hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những trải nghiệm tuyệt vời nhất”, bà Tô Nam Phương - Giám đốc Truyền hình FPT nhấn mạnh. Chính ê-kíp sản xuất “Music Home” cũng chia sẻ rằng có những điều thu hoạch được sau 6 lần tổ chức chương trình họ không hề ngờ tới.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mở hàng “Music Home” mùa 2.

Cụ thể, các thống kê cho thấy với những ca sĩ trẻ như Soobin Hoàng Sơn hay Trọng Hiếu, lượng người xem qua các thiết bị di động cao hơn qua TV. Nhưng ngược lại, chương trình của ca sĩ Nguyên Thảo lại có tỷ lệ người xem qua TV cao hơn.

Hay như chương trình số 6 của Bùi Lan Hương, lượng xem trực tiếp không quá cao nhưng lượng xem lại qua Youtube lại tăng đều sau đó. "Đây là biểu hiện rõ nhất của thị hiếu. Ca sĩ nào phù hợp nhóm đối tượng khán giả nào và họ được khán giả tiếp cận qua phương tiện, kênh nào", ông Đinh Tiến Dũng - Giám đốc sáng tạo của Truyền hình FPT cho hay.

Rõ ràng, con đường tiên phong bao giờ cũng gặp những khó khăn. “Music Home” được bảo chứng chất lượng bởi một ê kip hàng đầu Việt Nam hiện nay là nhạc sĩ Huy Tuấn và ban nhạc Anh Em. Sự xuất hiện của “Music Home” khẳng định xu hướng thay đổi trong thói quen nghe nhìn của khán giả, góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của người Việt. Và biết đâu, đó là nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tạo ra những không gian nghe nhạc khác, không kém phần thú vị trong tương lai.

“Music Home” mùa 2 sẽ phát sóng số mở đầu vào hồi 20h30 ngày 28/2/2020. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình FPT tại mục Trực tiếp. Ngoài ra, khán giả có thể theo dõi trực tiếp chương trình trên ứng dụng di động Foxy của Truyền hình FPT và các nền tảng di động khác. Đảm nhận vị trí Host Music Home mùa 2 không chỉ là “giáo sư” hóm hỉnh Cù Trọng Xoay - Đinh Tiến Dũng mà sẽ có thêm những “người giấu mặt”. Đây sẽ là cơ hội để các nghệ sĩ trẻ giới thiệu chân dung, giọng hát, phong cách và sản phẩm âm nhạc đến với đại chúng.
Lan Tường
.
.
.