170.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học vì ca mắc COVID-19

Thứ Năm, 03/12/2020, 19:27

Báo cáo với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tại buổi họp giao ban trực tuyến công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều 3/12, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết thông tin trên.


Thống kê của ngành giáo dục, tính tới 16 giờ chiều 3/12: trên địa bàn TP trong khối mầm non và phổ thông đã có 8.211 học sinh (HS) phải nghỉ học, đồng thời có 663 người là giáo viên và CBCNV cũng phải nghỉ do COVID-19. Có 8 trường học sinh phải nghỉ học hoàn toàn. Ngoài ra, thống kê có 195 trường có một lớp hoặc một vài học sinh phải nghỉ học do liên quan tới bệnh nhân COVID-19 mới. 

Riêng trong khối ĐH-CĐ và Trung cấp chuyên nghiệp, tính tới chiều 3/12 đã có 160.904 Sinh viên (SV) phải nghỉ học do có liên quan tới các trường hợp nhiễm COVID-19 mới.  Trong đó có 5.796 người là giáo viên, giảng viên.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND TP nhận định, dù đã cảnh báo nhiều nhưng vụ lây lan COVID-19 vừa qua cho thấy ý thức phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã bị coi thường, chủ quan trong việc chấp hành các qui định về phòng chống COVID-19. 

Qua báo cáo của ngành Y tế TP cho thấy, BN 1349 (nữ học viên tiếng Anh, ngụ tại quận 6) lại tham gia học tập tại nhiều trung tâm Anh văn. Do đó, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, các trường học phải thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa Hiệu trưởng nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm với học sinh và phụ huynh trong lớp để rà soát chặt các trường hợp F2 liên quan tới các trường hợp nhiễm COVID-19 mới.

ĐH Hutech đã cho SV nghỉ học từ 1/12 để phòng chống dịch bệnh COVID-19
Học sinh Tiểu học Võ Văn Tần quận 6 được thông báo nghỉ học trong ngày 3/12 cho tới khi có thông báo mới.
Liên quan cụ thể tới các trường hợp nhiễm COVID-19 mới, trong ngày 3/12 nhiều trường học đã phải ra thông báo cho HS nghỉ học. Trên địa bàn quận 6, ngoài HS hai trường tiểu học Võ Văn Tần và Nguyễn Huệ được thông báo tạm nghỉ học từ ngày 1/12 thì đến nay trên địa bàn có thêm 3 trường học cũng cho HS tạm nghỉ học vì có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19. Theo đó, trường tiểu học Lê Văn Tám và tiểu học Bình Tiên cho toàn bộ HS nghỉ học còn trường THPT Bình Phú chỉ có một lớp 12A4 được nghỉ học. 
Khoảng 20.000 Sinh viên trường ĐH Tôn Đức Thắng đã phải nghỉ học do dịch COVID-19

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 6 xác nhận, có một thầy giáo dạy Tin học ở hai trường Tiểu học Lê Văn Tám, Tiểu học Bình Tiên học chung nhóm với bệnh nhân 1349 ở một trung tâm Anh ngữ. Do giáo viên Tin học được dạy nhiều lớp, nên phải cho cả trường nghỉ học, vì thầy là F1 còn học sinh là F2. Các em học sinh của hai trường này sẽ được nghỉ học cho đến khi có thông báo mới.

Còn trường THCS Hồng Bàng (quận 5) cũng cho 157 HS lớp 6 gồm 6A8, 6A 7, 6A9, 6A16 tạm nghỉ học do có tiếp xúc xa với một HS của lớp 6A8 là cháu ruột ca bệnh 1349. Hiện toàn bộ HS của 4 lớp này và 7 giáo viên, bảo mẫu cả học sinh vẫn phải cách ly tại nhà cho đến khi có thông báo lại.

Nhà trường này cũng đã khử khuẩn phòng học, khuôn viên nhà trường theo đúng quy định của ngành y tế. Ngoài ra, trường THPT Trần Quang Khải (quận 11) cũng cho 2.000 học sinh nghỉ học vì có một học sinh khối 10 tiếp xúc với ca mắc COVID-19. Theo đó, nhà trường sẽ thực hiện dạy trực tuyến từ ngày 3/12. 

Lo ngại học sinh nghỉ học trúng vào thời điểm chuẩn bị thi học kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, học sinh học đến đâu sẽ kiểm tra đến đó. Các trường phổ thông sẽ tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra cuối kỳ từ giữa tháng 12-2020 đến đầu tháng 1-2021.

Trong khối ĐH trên địa bàn thành phố nhiều trường cũng phải “đóng cửa” vì có sinh viên (SV) liên quan đến các ca bệnh mắc COVID- 19.

Cụ thể, trường ĐH Nguyễn Tất Thành cũng ra thông báo cho toàn bộ được SV nghỉ học từ ngày 3/12 đến hết ngày 6/12 để nhà trường rà soát thông tin các trường hợp liên quan đến tình hình dịch COVID-19. Từ ngày 7/12 sinh viên sẽ được học trực tuyến đối với các học phần lý thuyết theo đúng với thời khóa biểu.

Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh cũng ra thông báo cho toàn bộ SV nghỉ học từ ngày 3/12 đến hết ngày 6/12. Đồng thời trường không tổ chức thi giữa kỳ học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với khóa 2019 và 2020 trong thời gian từ ngày 07/12 đến ngày 12/12. Nhiều chương trình đã chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. 

Ông Nguyễn Ngọc Trung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh cho biết, nhà trường vừa quyết định không tổ chức học tập trung đối với toàn bộ SV mà chuyển qua hình thức học trực tuyến từ 12 giờ ngày 2/12 đến hết 13/12. 

Trước đó, ngày 1/12, tất cả SV thuộc diện F2 đã tự cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.

Trường ĐH Tài chính - Marketing cũng ra thông báo khẩn tạm dừng các hoạt động giảng dạy và học tập ở tất cả các cơ sở đào tạo của trường. Tất cả nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên tất cả các hệ đào tạo, học viên các khóa đào tạo ngắn hạn trong toàn trường (gần 20.000 người) và toàn thể giảng viên được phân công giảng dạy trong học kỳ cuối năm 2020 đều được nghỉ từ 13 giờ ngày 2 đến hết ngày 5/12.

Trường ĐH Gia Định chiều 3/12 cũng đã có thông báo cho toàn bộ SV toàn trường nghỉ học từ 3/12 cho tới khi có thông báo mới để phòng chống dịch COVID-19. Mọi việc giảng dạy chuyển sang học trực tuyến.  Riêng Giáo viên, Giảng viên nhân viên trường này vẫn làm việc bình thường trong thời gian SV nghỉ học.

H.Nga
.
.
.