Giáo viên làm lộ đề thi khối 11 bị cho thôi việc

Thứ Tư, 05/07/2017, 16:38
Ông Ẩn bị kỷ luật cho thôi việc do để lộ đề thi ra ngoài, còn Hiệu trưởng bị khiển trách vì không hoàn thành nhiệm vụ quản lý. 

Chiều 5-7, ông Bùi Quý Khiêm – Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết: Hội đồng kỷ luật đã có quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Bùi Ngọc Ẩn, viên chức văn thư Trường THPT TP Cao Lãnh.

Ngoài ra, bà Võ Thị Tuyết Nhung - Hiệu trưởng trường THPT Cao Lãnh - Trưởng ban sao in đề thi cũng bị kỷ luật khiển trách. Ông Ẩn bị kỷ luật do để lộ đề thi ra ngoài, còn bà Nhung không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến lộ đề kiểm tra học kỳ II môn Toán, Lịch sử khối 11, năm học 2016-2017. 

Ngoài hình thức kỷ luật, ông Ẩn phải nộp số tiền 87 triệu đồng để khắc phục hậu quả. Bà Nhung cũng có nguyện vọng xin nghỉ việc vì “lý do sức khoẻ” và được Sở GD-ĐT đồng ý.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 9-5, vừa qua, học sinh khối 11 tại Đồng Tháp bước vào thi hai môn Toán và Lịch sử. Nhiều giáo viên phát hiện đề thi được phát tán trên mạng. Sở GD-ĐT đã cho dừng thi và dời sang ngày khác và có thư xin lỗi đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo rà soát lại công tác in, sao đề và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Quá trình điều tra xác định, ông Ẩn là người đã làm lộ đề thi ra ngoài. Do sự việc chưa đến mức truy cứu hình sự, cơ quan Công an đã chuyển toà bộ hồ sơ vụ việc sang ngành giáo dục xử lý theo quy định.

Văn Vĩnh
.
.
.