Kỳ thi an toàn nhưng không căng thẳng, đảm bảo sức khỏe thí sinh

Thứ Năm, 01/07/2021, 17:51
Ngày 1/7, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cùng đoàn công tác của Bộ đã kiểm tra công tác chuẩn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Bình. Thứ trưởng khẳng định, mong mỏi lớn nhất của thí sinh là kỳ thi phải công bằng, do đó kỳ thi phải đảm bảo sự công bằng, khách quan và minh bạch tuyệt đối. 

Năm nay tỉnh Ninh Bình có 11.077 thí sinh dự thi với 485 phòng thi. Số thí sinh dự thi có nguyện vọng xét tuyển đại học là 8.335 em và số thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT là 2.742 thí sinh. 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm việc với tỉnh Ninh Bình về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp.

Ông Tống Quang Thìn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: "Nghiêm túc hay không nghiêm túc là từ tư tưởng ban chỉ đạo thi. Ninh Bình sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh, từ khâu ôn thi đến lúc thi, vì chỉ một tác động nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng đến các thí sinh nên các em cần sự ổn định; đồng thời tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và cán bộ đại học về địa phương tham gia coi thi. Chúng tôi tính toán tình huống nhỏ nhất có thể xảy ra. Với kinh nghiệm tổ chức kỳ thi an toàn nhiều năm, công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được Công an tỉnh xây dựng bài bản, kỹ lưỡng nhất. Ở đây còn là danh dự của những người làm công tác lãnh đạo chỉ đạo thi, danh dự của các thầy cô tham gia kỳ thi này", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn chia sẻ. 

Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, bảo vệ an toàn cho kỳ thi là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an và kỳ thi này cùng kỳ thi vào lớp 10 là hai kỳ thi lực lượng Công an gắn bó dài nhất với ngành giáo dục. 

Theo Đại tá Đinh Trọng Soạn, kế hoạch bảo vệ kỳ thi của Công an tỉnh Ninh Bình có 3 điểm then chốt: Đó là đảm bảo môi trg xã hội an toàn, công tác chuẩn bị sớm, từ xa, phòng ngừa triệt tiêu các nguy cơ, rà soát các cơ sở có bán thiết bị điện tử. Công an theo dõi quản lý chặt chẽ mạng xã hội, nắm bắt những thông tin trái chiều, dư luận quần chúng về kỳ thi. Lực lượng Công an giám sát tại điểm thi, đặc biệt khu vực trọng yếu. 

Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình báo cáo công tác đảm bảo ANTT cho kỳ thi

Phó Giám đốc Sở Y tế Ninh Bình Đinh Thị Bẩy báo cáo đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID -19, quyết tâm không để xảy ra dịch trước, trong và sau kỳ thi. Với thí sinh thuộc diện F2, Sở giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình test nhanh kháng nguyên, hiện các cháu đều đã âm tính. Trước và khi kỳ thi diễn ra, thí sinh nào nếu có dấu hiệu ho, sốt, sẽ được test nhanh kháng nguyên để có phương án xử lý. Ngày 29-6, Ninh Bình đã tổ chức test nhanh cho 24 đồng chí làm nhiệm vụ in sao đề thi và các trường hợp này cũng đều âm tính... 

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hạ, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an cho hay, Bộ Công an quan tâm chỉ đạo kỳ thi từ rất sớm. Bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế phối hợp, tổ chức tập huấn rất kỹ lưỡng cho lãnh đạo Sở Giáo dục và Phòng khảo thí các địa phương. 

 "Qua kiểm tra 2 địa điểm thi, nơi in sao đề thi tại Ninh Bình, tôi cho rằng, công tác bảo vệ sao in đề rất tốt. Tôi kiến nghị Công an Ninh Bình cần tăng cường kiểm tra hoàn thiện các phương án, ví dụ có phương án bảo vệ các điểm trường ở khu công nghiệp phải khác khu dân cư; tăng cường công tác tuyên truyền, có phương án xử lý nhanh thông tin xấu độc trên không gian mạng", Đại tá Nguyễn Văn Hạ để xuất.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác ôn thi và động viên học sinh tại Trường THPT Yên Khánh B, huyện Yên Khánh, Ninh Bình

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ cho biết, sau khi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Trường THPT Yên Khánh B và một số điểm in sao đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá Ninh Bình vào cuộc rất quyết liệt, triển khai nghiêm túc trách nhiệm bài bản, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi cấp quốc gia. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tổ chức kỳ thi nghiêm túc mà không căng thẳng, khó khăn sẽ thuộc về người lớn. Các địa phương phải nâng cao nhận thức về kỳ thi này, không được chủ quan, vì chỉ một chút lơ là sẽ gây ra hậu quả lớn. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề ra mục tiêu kép là một kỳ thi an toàn yên tĩnh, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh...Do đó, Ninh Bình và các địa phương phải xây dựng phương án tổ chức thi thật chi tiết, rõ mục tiêu, rõ người, rõ việc,  rõ quy trình, rõ sản phẩm. 

Thu Phương
.
.
.