Ngành giáo dục TP Hồ Chí Minh nói gì về các trường hợp F0 tại kỳ thi THPT 2021?

Thứ Sáu, 09/07/2021, 15:55
Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh xác nhận tại buổi họp báo tại TP Hồ Chí Minh tối 8/7, kỳ thi tốt nghiệp đợt 1 vừa qua tại TP đã có 3 thí sinh dự thi tại điểm trường THCS Đặng Trần Côn (quận Tân Phú), THPT Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Lý Phong (quận 5) được xác định là F0.


Theo ông Hiếu, trước đó, việc đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh ngành Giáo dục TP đã có sự phối hợp với Sở Y tế, đã thực hiện các biện pháp an toàn. Tầm soát COVID-19 cho thí sinh và Cán bộ coi thi. Tuy nhiên, từ quá trình xét nghiệm ngày 3/7 đến ngày thi (7/7) đã xuất hiện các ca F0, làm ảnh hưởng tới thí sinh.

Ca F0 tại điểm trường THCS Đặng Trần Côn đến làm thủ tục vào chiều 6/7, sáng 7/7 không đến thi. Điểm thi này đã tìm những em tiếp xúc gần với thí sinh trong buổi làm thủ tục để xếp phòng thi riêng, theo dõi sức khỏe.

Điểm thi THPT Lê Quý Đôn, nơi phát hiện một thí sinh F0 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ngày 7/7 môn văn

Tại điểm thi THCS Lý Phong, thí sinh xét nghiệm ngày 3/7 với mẫu gộp là dương tính. Hai hôm sau, em này được xét nghiệm lại, kết quả là âm tính nên tham gia làm thủ tục, dự thi sáng 7/7. Thi xong, quận 5 báo kết quả xét nghiệm ngày 7/7 là dương tính. Thí sinh đã hoãn thi, điểm thi tách đôi phòng thi có liên quan và tổ chức khử khuẩn toàn bộ điểm thi.

Tại điểm thi THPT Lê Quý Đôn, một nam sinh xuất hiện có vấn đề sức khoẻ giữa lúc đang thi môn văn, test nhanh ra kết quả dương tính. Ngay sau đó, Ban chỉ đạo kỳ thi đã bố trí cho 23 thí sinh cùng phòng với em này phải cách ly tập trung ở một khách sạn gần trường, được chia đôi phòng thi với sự giám sát y tế đặc biệt, hoàn thành nốt các môn thi ngày 8/7.

Ngoài ra, còn có 7 ca F1 được phát hiện tại một số điểm thi khác. Các em này âm tính trong đợt xét nghiệm ngày 3/7, nhưng phụ huynh lại dương tính khi xét nghiệm cộng đồng vài hôm sau, nên không biết mình là F1, đã đến điểm thi.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, đối với các phòng thi có trường hợp nghi F0, điểm thi tách thí sinh làm đôi và cho các em làm bài ở phòng dự phòng; tăng giãn khoảng cách và thực hiện các biện pháp an toàn theo hướng dẫn. Các điểm thi được khử khuẩn sau mỗi buổi thi.

Việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 tại TP Hồ Chí Minh trước đó cũng có lấy ý kiến phụ huynh học sinh. Kết quả khảo sát ý kiến phụ huynh trước kỳ thi cho thấy có hơn 29% phụ huynh học sinh yên tâm và đồng ý cho con thi đợt 1; hơn 33% không yên tâm nhưng vẫn đồng ý, còn lại hơn 36% không yên tâm và không đồng ý. Tuy nhiên, sau khi được tham mưu, UBND TP Hồ Chí Minh ra quyết định thi 2 đợt, số lượng thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi là hơn 95%. Như vậy, theo ông Hiếu, con số này chứng tỏ nguyện vọng của các em tham gia thi rất lớn. Kỳ thi THPT đợt 1 được tổ chức cũng chủ yếu dựa vào mong muốn của học sinh. 

Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) cũng cho biết, để phục vụ kỳ thi, Sở Y tế và Sở GD-ĐT đã phối hợp trong triển khai hoạt động an toàn cho thí sinh. Phòng Giáo dục, Phòng Y tế 22 quận, huyện và TP Thủ Đức thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho thí sinh và nhân sự phòng thi, kể cả lực lượng Công an, lực lượng làm trật tự tại điểm thi đều được xét nghiệm tầm soát COVID-19. Gồm 2 bước: lấy mẫu gộp, sau đó nếu có ca nghi nhiễm thực hiện lấy mẫu đơn. Ngoài ra, cách xử trí tình huống xuất hiện F0 và F1 trong đợt thi đã kịp thời. 

Ngày 3/7 tổ chức lấy mẫu cho 85.000 thí sinh và 20.000 nhân sự phục vụ thi, chiều cùng ngày khi phát hiện có 4 cán bộ coi thi và 23 thí sinh nghi nhiễm, lực lượng HCDC đã tổ chức nhân sự truy tìm tới tận nhà thí sinh và cán bộ coi thi ngay. Những trường hợp này đã không được tham gia kỳ thi. Hiện, các thí sinh F0 đã được điều trị. Các trường hợp F1 (chủ yếu là thí sinh tại phòng thi chung với F0 tại THCS Lý Phong, THCS Đặng Trần Côn và THPT Lê Quý Đôn) sẽ được cách ly tập trung. Với các thí sinh còn lại, các em nên ở nhà theo dõi sức khoẻ, tuân thủ 5K, không tụ tập đông người theo quy định phòng chống dịch. 

Cũng theo bác sĩ Tâm, ngay sau kỳ thi kết thúc, các cán bộ thuộc lực lượng làm phách, chấm thi, lực lượng lên điểm, lực lượng công Công an, bảo vệ an ninh xung quanh điểm chấm thi cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19, giãn cách theo quy định khi làm việc.

H.Nga
.
.
.