Những lời quảng cáo, "tán khéo" về những khóa học hè

Thứ Tư, 31/05/2017, 13:01
Tỉnh táo trước những lời quảng cáo, "tán khéo" để lựa chọn khóa học hè phù hợp với tình hình tài chính, trình độ, lứa tuổi của trẻ là điều các chuyên gia muốn gửi đến phụ huynh.


Nghỉ hè là thời gian trẻ được vui chơi, xả hơi sau một năm học tập căng thẳng. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều khóa học hè đã bắt đầu tuyển sinh như các lớp học năng khiếu, kỹ năng sống, học kỳ quân đội, trại hè… và thậm chí là cả du học hè. Tỉnh táo trước những lời quảng cáo, "tán khéo" để lựa chọn khóa học hè phù hợp với tình hình tài chính, trình độ, lứa tuổi của trẻ là điều các chuyên gia muốn gửi đến phụ huynh.

Hàng ngàn chương trình học hè

Thời điểm cuối tháng 5 đầu tháng 6-2017, các khóa học hè cho trẻ em đang thực sự bùng nổ và được tiếp thị đến từng trường học, từng gia đình. Tại địa chỉ quen thuộc chuyên tổ chức các khóa học hè ở Hà Nội như Cung Thiếu nhi, Trung tâm văn hóa các quận, huyện… nhiều phụ huynh đã tìm đến đăng ký cho con em những khóa học phù hợp với lứa tuổi như bơi, múa, khiêu vũ thể thao, đàn, yoga…

Phụ huynh nên cân nhắc chọn lựa những khóa học hè phù hợp với tình hình tài chính, trình độ, lứa tuổi của trẻ. Ảnh minh họa.

Cùng với các khóa học năng khiếu thì các khóa học rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc theo nhóm, rèn luyện sự tự tin… với những cái tên như “Một tuần sống có ích”, “Trải nghiệm thú vị ngày hè”… cũng đang được quảng cáo khá nhiều trên mạng và trong trường học.

Một hai năm trở lại đây, đánh đúng vào tâm lý muốn con em mình củng cố vốn ngoại ngữ lại có thể xả hơi ngày hè khi tham gia các hoạt động ngoại khóa, nâng cao kỹ năng giao tiếp và đặc biệt phụ huynh không phải lo lắng trông con cả ngày, nhiều trung tâm Tiếng Anh đã đưa ra các trại học hè kéo dài khoảng 1 tháng với các chương trình học bán trú từ 8h sáng đến 17h chiều.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, trú quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Hè năm nay, tôi đã quyết định đăng ký cho 2 cháu tham gia trại hè Tiếng Anh để cháu vừa luyện tập Tiếng Anh khi tương tác với giáo viên bản ngữ 4 buổi/1 tuần, vừa có thể tham gia các hoạt động dã ngoại, tham gia các môn năng khiếu như hội họa, cờ vua… Giá cho một khóa học kéo dài khoảng 1 tháng tại trại hè này là 5,6 triệu đồng chưa kể tiền ăn hằng ngày của cháu”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi khóa học bán trú cho trẻ tại các trại hè của các trung tâm Tiếng Anh dao động từ khoảng 5 triệu/khóa cho đến 10 triệu đồng/khóa.

Ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… hè đến, các phụ huynh có điều kiện về kinh tế còn thêm cơ hội lựa chọn các khóa du học hè ở nước ngoài kéo dài từ 1 tuần đến 1 tháng cho con em mình tại nhiều quốc gia trên thế giới như Singapore, Philippines, Úc… Với số tiền từ khoảng 1.000 USD cho đến 4.000 USD, khi tham gia một khóa du học hè, trẻ sẽ được học ngoại ngữ, tham quan, du lịch, hòa nhập môi trường quốc tế.

Là người đã có kinh nghiệm cho con du học hè tại Singapore, chị Thúy Anh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Năm ngoái mình bỏ ra khoảng 30 triệu cho con trai du học hè 1 tuần cũng là dịp cho cháu giao lưu, học hỏi. Ngoài vấn đề tài chính, điều quan trọng nhất là cháu phải có vốn ngoại ngữ tốt đồng thời cũng phải tự lập thì gia đình mới yên tâm”.

Chọn khóa học phù hợp khả năng của con

Với việc các khóa học hè đang ngày càng nở rộ và đi kèm với đó là những lời quảng cáo hấp dẫn, nhiều phụ huynh tỏ ra băn khoăn không biết lựa chọn các chương trình học hè như thế nào để con em mình vừa được nghỉ ngơi, xả hơi mà vẫn có thể củng cố được kiến thức văn hóa.

Trước vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Trong An, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển cộng đồng, Hà Nội. Theo ông, các phụ huynh cần tỉnh táo, sáng suốt lựa chọn trước những quảng cáo, tán khéo của rất khóa học hè hiện nay. Căn cứ vào tình hình tài chính, trình độ, lứa tuổi của trẻ, phụ huynh nên cho con em mình tham gia để các em được học hỏi thêm kiến thức, vui chơi, tiếp xúc với bạn bè, phát triển tư duy sáng tạo.

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, có một số khóa học có chất lượng, có uy tín nhưng lại chưa phù hợp với trình độ, lứa tuổi của con mình. Ví dụ như, nhiều bà mẹ mong muốn con mình phải vào khóa kỹ năng quân đội. Trẻ được rèn luyện sự ngăn nắp, kỷ cương chấp hành mệnh lệnh nhưng cẩn trọng nếu không trẻ sẽ bị quá sức. Sự quá sức này vô tình đã xâm hại tinh thần của trẻ mà các phụ huynh lại không hề hay biết.

“Tôi cũng băn khoăn về một số vấn đề như mô hình súng đạn trong học kỳ quân đội dành cho trẻ mặc dù các khóa học này được các đơn vị uy tín, chất lượng tổ chức”, ông Nguyễn Trọng An cho biết.

Là người đã từng sống tại nước ngoài, ông Nguyễn Trọng An cho rằng, giáo dục trẻ em ở nước ngoài không quá nhồi nhét kiến thức mà tăng cường giáo dục về mặt kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn và các kỹ năng khác cho trẻ một cách hài hòa. Chính vì vậy, khóa học hè tại nước ngoài dành cho trẻ em để giúp các em giao lưu, học hỏi, nâng cao kỹ năng ngoại ngữ rất đáng khuyến khích.

Tuy nhiên, cho trẻ đi nước ngoài và tham dự các khóa như thế thì các phụ huynh vẫn phải quan tâm đến vấn đề về tài chính, an toàn và đặc biệt là vấn đề trẻ sẽ học được những gì. Để học được những gì thì bản thân em bé phải có kỹ năng như thế nào. Nếu không, khóa học hè sẽ trở thành một chuyến tham quan, xem bảo tàng… tác dụng không tương xứng với tiền bạc đã bỏ ra.

Đình Phương
.
.
.