Thí sinh thi tốt nghiệp THPT tại TP Hồ Chí Minh phải xét nghiệm COVID-19

Thứ Năm, 01/07/2021, 18:03
Chiều 1/7, UBND TP Hồ Chí Minh đã họp và thông tin chính thức về kỳ thi THPT 2021. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham dự và chỉ đạo. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó GĐ Sở GD-ĐT, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó GĐ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.


Phát biểu tại buổi họp, ông Dương Anh Đức nhận định, kỳ thi THPT có tầm quan trọng, là một trong tiêu chí để các trường ĐH xem xét tuyển sinh đầu vào. 

Năm nay TP đang gặp khó khăn do COVID-19 nên UBND TP cũng đã xem xét, cân nhắc kế hoạch cho kỳ thi quan trọng này. Sau khi đã cân nhắc, UBND TP Hồ Chí Minh đã chính thức quyết định về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Theo đó, học sinh lớp 12 ở TP sẽ thi tốt nghiệp THPT theo 2 đợt theo lịch của Bộ GD-ĐT. 

Đợt 1 thi vào ngày 7 và 8/7 dành cho các thí sinh không ở những nơi bị phong tỏa, cách ly, không ở các địa phương có nguy cơ cao hoặc thuộc diện F0, F1, F2. 

Đợt 2 dành cho các thí sinh bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, không thể dự thi đợt 1 và có đăng ký dự thi. Tất cả cán bộ coi thi (CBCT), thí sinh dự thi sẽ được lấy mẫu xét nghiệm để đảm bảo những người tham gia kỳ thi đều phải có kết quả âm tính với COVID-19.

Thí sinh TP Hồ Chí Minh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 cũng đã có kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-1 trong việc mang khẩu trang, khử khuẩn.

Cũng theo ông Dương Anh Đức, kỳ thi sẽ được tổ chức phối hợp giữa các ban ngành trên tinh thần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND TP tại chỉ thị 10/CT-UND và các văn bản chỉ đạo, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống COVID-19.

Toàn TP có 89.275 thí sinh dự thi. Tổ chức tại 155 điểm thi với 4.134 phòng thi. Mỗi điểm thi có 2 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện có từ 01- tới 02 điểm thi dự phòng. Tổng số lực lượng nhân viên, cán bộ coi thi là 17.052 người. Tổng số cán bộ chấm thi 1.710 người. Cán bộ phúc khảo, nhân viên khoảng 1000 người. Cán bộ tham gia công tác Thanh tra là 106 người. 

Tại các điểm thi cho tới thời điểm này đã hoàn tất và sẵn sàng cho các phương án phòng chống COVID-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ 5K, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị phòng dịch; xây dựng phương án phân luồng thí sinh ngay đầu giờ thi, cuối giờ thi, không để tụ tập đông người, không tụ tập đầu giờ thi mà yêu cầu thí sinh tới nhanh các phòng thi để nghe Giám thị phổ biến qui chế thi, qui định và hướng dẫn thi. Trong đó, UBND TP lưu ý các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người tại các cổng điểm thi. Ngành giáo dục đảm bảo an toàn bên trong khuôn viên trường thi. Lực lượng Công an và dân phòng địa phương cùng phối hợp, đảm bảo an ninh trật tự, khu vực thi và trong 2 ngày lấy mẫu xét nghiệm (2 và 3/7/2021.).

Việc lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 sẽ thực hiện vào ngày 2 và 3/7. Sẽ kết thúc xong toàn bộ vào ngày 3/7. Theo đó, ngành Y tế chủ trì cùng phối hợp với ngành GD-ĐT và địa phương thực hiện. Ông Dương Anh Đức cũng lưu ý: “Để đảm bảo an toàn cho kỳ thi THPT 2021, việc lấy mẫu xét nghiệm với thí sinh là bắt buộc, nếu thí sinh nào không tham dự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 thì coi như không được tham gia kỳ thi này”.

Liên quan tới các thí sinh diện không thể thi đợt 1, ông Nguyễn Văn Hiếu Phó GĐ Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết, theo thống kê, tổng số thí sinh lớp 12 (diện F0, F1, F2) trên toàn địa bàn TP hiện ngành giáo dục nắm là khoảng 200 em. Số các em đang phải ở trong khu phong toả là 991 em. Riêng lực lượng cán bộ coi thi vẫn ổn định, hiện chưa có việc phải thay thế với cán bộ coi thi nếu đang diễn ra kỳ thi mà phải bị phong toả nhưng ngành GD TP đã có sự chuẩn bị cho việc này. 

Cũng theo ông Hiếu, trong đợt lấy ý kiến khảo sát của PHHS về kỳ thi THPT 2021 (kết thúc vào 29/6/2021) ghi nhận: đã có 90% PHHS tham gia ý kiến khảo sát. Kết quả: 63,58% PHHS “đồng ý” cho con em thi đợt 1. Trong đó: 29,97 PHHS trả lời “yên tâm” về kỳ thi đợt 1; 33,61 % ý kiến “còn chưa yên tâm”. Ngoài ra, ghi nhận, 36,42% ý kiến PHHS “Không đồng ý” cho con thi đợt 1. 

Sở GD-ĐT cũng có phương án, nếu trong kỳ thi xảy ra việc phát hiện thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được bố trí phòng thi riêng. Mỗi điểm thi có từ 1-2 phòng thi riêng này.

Ban tổ chức kỳ thi cũng đã có phương án phối hợp cụ thể với ngành y tế cho những trường hợp thí sinh được phát hiện nghi ngờ nhiễm COVID-19 hay có triệu chứng bất thường về hô hấp. Theo đó nếu xác định thí sinh dương tính với COVID-19 thì phải điều tra các đủ các bước như đối với một ca F0. (trích xuất camera, điều tra dịch tễ…). Nếu ca nghi ngờ ngay trong khuôn viên trường thi thì đưa ngay vào phòng thi riêng. 

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó GĐ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, với số lượng thí sinh đăng ký thi, cùng lực lượng cán bộ coi thi, nhân viên …tham gia kỳ thi ước chừng khoảng 120.000 người sẽ phải lấy mẫu xét nghiệm. Do đó để đảm bảo việc lấy mẫu an toàn, công tác tổ chức lấy mẫu sẽ rải ra tại hơn 100 điểm (không nằm trong điểm thi) và chia theo khung giờ. Đảm bảo thí sinh và giáo viên giữ đúng khoảng cách. Tại điểm lấy mẫu cũng như tại các điểm thi phải đảm bảo việc phun xịt, khử khuẩn. Nên các PHHS hoàn toàn yên tâm khi cho con em tới lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Huyền Nga
.
.
.