Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022: Thí sinh cần lưu ý gì?

Chủ Nhật, 17/07/2022, 07:46

Gần 9.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022. Kỳ thi diễn ra trong buổi sáng 17/7 với thời gian là 210 phút, trong đó có 180 phút để làm bài thi và 30 phút để nghỉ giữa 2 phần thi.

Trước đó, vào chiều 16/7, thí sinh đã đến các Hội đồng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến về quy chế thi. Năm 2022 là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh vào các trường CAND.

Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển

Là một trong những Hội đồng thi ở khu vực phía Bắc có số lượng thí sinh dự thi đông, Thiếu tướng Trần Kim Hải, Phó Giám đốc Học viện ANND, Trưởng Ban coi thi cho biết: Hội đồng thi Học viện ANND có hơn 1.600 thí sinh dự thi. Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Hội đồng thi Học viện ANND đã quan tâm chỉ đạo tất cả các khâu của kỳ thi, trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp ngăn ngừa phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao trong quá trình coi thi; bố trí địa điểm đựng đồ, vật dụng cá nhân của thí sinh cách phòng thi 25m theo đúng quy định. Đặc biệt, nhằm hỗ trợ thí sinh, tạo điều kiện cho thí sinh tham dự kỳ thi, Học viện đã tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi”, bố trí tình nguyện viên hỗ trợ tiếp đón tại cổng, hướng dẫn tại địa điểm thi đối với thí sinh và thân nhân; sắp xếp, bố trí tối đa số phòng ở nội trú để tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho thí sinh và thân nhân trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Hoc_vien_ANND-1658025032589.jpg
Thí sinh làm thủ tục đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá tuyển sinh do Bộ Công an tổ chức năm 2022.

“Việc năm nay Bộ Công an sử dụng tỷ lệ 60% điểm bài thi đánh giá và 40% điểm tốt nghiệp THPT vừa đảm bảo được kiến thức, năng lực cơ bản của bậc THPT của thí sinh, vừa đảm bảo kiến thức phân hoá, phân loại thí sinh trong bài thi đánh giá. Chúng tôi mong rằng, kết quả của kỳ thi năm nay sẽ giúp các trường CAND lựa chọn được những thí sinh có đủ sức khoẻ, có kiến thức cơ bản tốt để tiếp thu các kiến thức bậc đại học khi đào tạo tại các trường CAND”- Thiếu tướng Trần Kim Hải chia sẻ.

Năm 2022, các trường CAND xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ chính quy tuyển mới đối với học sinh tốt nghiệp THPT theo 3 phương thức. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an. Áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK) theo quy định của Bộ Công an. Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo các tổ hợp (A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04) kết hợp với kết quả Bài thi tuyển sinh trình độ đại học CAND chính quy tuyển mới theo tổ hợp (CA1, CA2, CA3, CA4), gọi tắt là bài thi đánh giá của Bộ Công an, áp dụng đối với tất cả các trường CAND. Về kết cấu, bài thi đánh giá tuyển sinh đại học chính quy CAND năm 2022 của Bộ Công an gồm 2 phần: Phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Thí sinh làm bài thi trong thời gian 180 phút (trong 1 buổi), trong đó phần trắc nghiệm 90 phút và phần tự luận 90 phút. Thí sinh được lựa chọn một trong 4 mã đề thi theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển: CA1 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Toán); CA2 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Anh; Phần tự luận: Ngữ Văn); CA3 (Phần trắc nghiệm: Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Toán); CA4 (Phần trắc nghiệm; Lĩnh vực khoa học tự nhiên, lĩnh vực khoa học xã hội, ngôn ngữ Trung Quốc; Phần tự luận: Ngữ văn). Thí sinh thi tại các học viện, trường đại học CAND theo nguyện vọng thí sinh đã đăng ký khi sơ tuyển. Kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Các hành vi phát tán, làm lộ đề thi sẽ bị xử lý hình sự

Chiều 16/7, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Đề án đổi mới tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND năm 2022 (gọi tắt là Đề án) cho biết để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án, Cục Đào tạo đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo an toàn, an ninh cho kỳ thi trong các khâu ra đề thi; bàn giao, vận chuyển, bảo quản đề thi; coi thi; làm phách, chấm thi. Trong từng khâu đều có sự phối hợp nhịp nhàng của các học viện, trường CAND với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các địa phương có liên quan trên cơ sở phân công nhiệm vụ rõ ràng. Tất cả đều vì mục tiêu có một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng.

Lần đầu tiên tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022: Thí sinh cần lưu ý gì? -0
Năm 2022, các trường CAND xét tuyển 2.050 chỉ tiêu tuyển sinh trình độ chính quy tuyển mới đối với học sinh tốt nghiệp THPT theo 3 phương thức.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại Học viện ANND, Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn lưu ý thí sinh thi tại Hội đồng thi Học viện ANND nói riêng và tất cả các Hội đồng thi trên cả nước nói chung cần chú ý nghe cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi, kiểm tra các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Đặc biệt, các thí sinh cần lưu ý đề thi, đáp án chưa công bố là tài liệu nghiệp vụ, bí mật công tác của lực lượng Công an, các hành vi làm lộ đề thi, phát tán đề thi sẽ bị xử lý hình sự. Đồng thời yêu cầu thí sinh tuyệt đối thực hiện nghiêm túc quy chế thi, không mang thiết bị, vật cấm vào phòng thi. Thay mặt cơ quan chức năng cùng các học viện, trường CAND, Công an địa phương làm công tác sơ tuyển, lãnh đạo Cục Đào tạo chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt. Cảnh cửa vào các học viện, trường CAND đang chờ đón các em.

Theo hướng dẫn của các trường CAND, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của Ban Coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được tham dự buổi thi. Khi nhận đề thi, phải kiểm tra kỹ số trang và chất lượng các trang in; nếu phát hiện thấy đề thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhoè, mờ phải báo cáo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi.

Khi thực hiện bài thi trắc nghiệm, thí sinh phải tuân thủ các quy định như phải làm bài thi trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định của Bộ Công an; chỉ được tô bằng bút chì đen các ô số báo danh, ô mã đề thi và ô trả lời; trong trường hợp tô nhầm hoặc muốn thay đổi câu trả lời, phải tẩy sạch chì ở ô cũ rồi tô ô mà mình lựa chọn; không được nộp bài thi trước khi hết giờ làm bài.

Khi hết giờ làm bài, thí sinh đặt phiếu trả lời trắc nghiệm lên trên đề thi và chờ nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp theo hướng dẫn của cán bộ coi thi; khi cán bộ coi thi gọi đến lượt mình nộp bài, thí sinh mang Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp nộp cho cán bộ coi thi và ký tên vào hai Phiếu thu bài thi.Sau khi nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của phần thi trắc nghiệm, thí sinh được nghỉ tại chỗ theo thời gian cán bộ coi thi thông báo để chuẩn bị dự thi phần tự luận. Thời gian này, thí sinh được phép rời phòng thi khi được sự đồng ý của cán bộ coi thi và không được ra khỏi khu vực tổ chức thi.

Huyền Thanh
.
.
.