Nhiều trường học tại Hà Nội cho học sinh nghỉ học vì ngập nước

Thứ Năm, 28/09/2023, 14:05

Hai đợt mưa lớn sáng 28/9 trên địa bàn Hà Nội đã khiến nhiều tuyến đường “chìm” trong “biển” nước, giao thông hỗn loạn, thậm chí tê liệt. Mưa to xối xả khiến nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà. Thậm chí, lớp học cũng chung cảnh ngộ,  khiến một số trường học phải cho học sinh nghỉ học.

Trường học “be bờ” chống nước tràn vào lớp

Cơn mưa xối xả sáng nay (28/9)  đúng vào giờ cao điểm khiến giao thông Thủ đô tắc nghẽn, nhiều điểm có nguy cơ ngập rất sâu như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương, Láng... ùn tắc nghiêm trọng. Trong khi đó, vào thời điểm 8h30-9h sáng dọc đường Trần Phú (Hà Đông), Nguyễn Trãi theo hướng Hà Đông đi Thanh Xuân, Ngã Tư Sở tắc "không lối thoát", các phương tiện ken đặc trong cơn mưa tầm tã. Một số khu vực tại đường Lê Văn Lương ngập sâu trong nước khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Anh Nguyễn Chiến ( Mỹ Đình) cho biết, những con đường ngập sâu, tiến không được mà lui cũng không được. “Tôi có việc ở Dương Đình Nghệ mà nhìn thấy từ xa cũng không thể vượt qua chặng đường vừa ngập vừa tắc để đi được. Rất nhiều xe chết máy, từ ô tô tới xe máy”, anh Chiến cho hay.

z4734286617487_3a83297fab095df74aff9671e3307c76.jpg -0
Học sinh trường tiểu học Phú Lương 2 (quận Hà Đông) phải trèo lên bàn vì lớp bị ngập. (Ảnh: Phụ huỵnh cung cấp)

Ở khu vực phường Phú Lương, nhiều tuyến đường xung quanh phường bị ngập, như đoạn cuối ngõ 8, tổ 5 Văn Nội nhiều hộ bị ngập nước. Có hộ dùng 2 máy bơm để bơm nước ra đường. Cùng chung cảnh ngập, ngõ 1 tổ dân phố 2 cũng ngập tới nửa mét nước. Trong buổi sáng, thầy cô và học sinh Trường Tiểu học Phú Lương II, Phú Lương, Hà Đông phải “be bờ” cửa lớp để nước không tràn vào lớp học và tát nước từ trong lớp học ra ngoài.

Chị Đỗ Tuyết, tổ 9 Phú Lương cho biết, con chị học lớp 1, nhận được thông báo của cô giáo về tình hình mưa to, nước dâng nhanh và ngập tới phòng học. “Tới trường lúc 9h sáng mà sân trường ngập nặng, dãy nhà lớp 1 nước ngập vào trong lớp, các cháu đứng trên bàn ghế. Trường cấp 1, mưa to là ngập, do ở đây thấp hơn đường, hôm nay là ngập nặng nhất. Phụ huynh đến đón con cũng khó vì sân trường ngập cũng sâu khoảng 60-70cm”, chị Tuyết nói.  

Chị Tuyết cho biết thêm, trong sáng nay, phụ huynh nào không đến đón con được thì cô giáo chuyển các cháu lên tầng 2 ăn nghỉ, an toàn. Còn phụ huynh ở nhà có con học ở tầng 1 có thể liên hệ với nhà trường đón con về.

Trước tình trạng mưa là ngập tại trường tiểu học Phú Lương II, đại diện UBND phường cho biết, phường sẽ báo cáo UBND quận Hà Đông để đầu tư và chỉnh trang lại.

z4734286609525_35e82fbdf86a38712e437487b59a1be4.jpg -0
Phụ huynh lội nước cõng con vào lớp.

Tương tự, chị Quỳnh Nga (Linh Đàm), đi đường Nguyễn Xiển tắc, ngập có đoạn phải đến gần đầu gối. Sáng nay, đi lúc 9h sáng nhưng đi được nửa đường ngập quá không đi được tiếp nữa đành quay về. Đường phố bỗng như  sông, có ô tô đi qua nước dềnh lên từng cơn, tạt hết vào người đi đường. Đường vừa ngập, tắc, không thể di chuyển được.

Anh Vũ Mạnh Bôn cho biết, con anh học lớp 10 Trường THPT chuyên tự nhiên, ĐH Quốc gia, sáng nay mưa to ở trường ngập tới ngang bụng, tầng 1 nhiều lớp bị ngập sâu, học sinh không học được. Có học sinh bố mẹ tới đón, đi ô tô ngập ngang xe, ngồi trong xe múc nước ra ngoài.

Mưa lớn đến hết ngày 29/9

Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn Hà Nội xảy ra mưa lớn. Đợt thứ nhất diễn ra từ 0h đến 6h ngày 28/9; đợt mưa lớn thứ hai từ 7h30 đến 9h. Công ty đã vận hành tối đa công suất của trạm bơm Yên Sở, huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện để tiêu thoát nước tại các điểm trũng thấp. Tổng lượng mưa đo được tại một số khu vực rất lớn, như huyện Mỹ Đức 248mm, huyện Ứng Hòa 224mm, quận Hoàng Mai 226mm, quận Hà Đông 195mm, quận Thanh Xuân 156mm…

Thống kê của Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy nhiều tuyến đường đã bịngập nước, gồm: Nguyễn Trãi, phố Nguyễn Chính, Thụy Khuê, Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Huỳnh Thúc Kháng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Tố Hữu, khu vực hầm chui 3, 5, 9+656 Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, Quang Trung...

Tình trạng ngập nước diễn ra vào giờ cao điểm buổi sáng, khiến nhiều tuyến đường của Thủ đô ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Ngay tại thời điểm xảy ra mưa, Công ty Thoát nước Hà Nội đã mở cửa các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Tân Mai, Đầm Chuối… và vận hành các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế. Trạm bơm Yên Sở vận hành tối đa các tổ máy để hạ mức nước trên hệ thống, giảm ngập úng.

384514647_1282773879787262_2955364493924714429_n.jpeg -0
Đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân) ngập sâu 30-40cm.

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, các lực lượng, phương tiện của Công ty sẽ tiếp tục ứng trực tại các địa điểm trũng thấp, tập trung vệ sinh, kiểm tra thanh thải bảo đảm thông thoáng dòng chảy, vận hành các cửa phai, trạm bơm nhằm hạ mực nước trên toàn bộ hệ thống.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa tây nam áp cao lục địa, trong ngày 28/9, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi mưa lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-40cm.

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắc nghẽn cục bộ.

Dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết ngày mai (29/9). Từ 30/9, miền Bắc và Bắc Trung Bộ hửng nắng.

Các khu vực khác trên cả nước trong những ngày tới duy trì thời tiết ngày nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

mua-ngap-hn-409.jpeg -0
Các tuyến đường có nguy cơ ngập úng. Ảnh: NCHMF
Chi Linh - Lưu Hiệp
.
.
.