Thấp thỏm chờ “chốt” môn thi vào lớp 10

Thứ Năm, 16/02/2023, 08:59

Hiện nay, các trường THCS trên địa bàn Hà Nội đang triển khai dạy và ôn tập cho học sinh lớp 9 tất cả các môn để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10.

Theo quy định những năm gần đây của Sở GD&ĐT, ngoài 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, môn thi thứ 4 được lựa chọn trong các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân và sẽ công bố vào tháng 3. Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, việc tổ chức môn thi thứ 4 với mục đích để các em học đồng đều, không bỏ bê kiến thức các môn không thi. Với tâm lý không dám bỏ bê môn học nào, khi lên THPT, các em sẽ có kiến thức nền tảng, cơ bản khá vững vàng, không bị hổng, bị lệch để việc học thuận lợi hơn ở các bậc học tiếp theo.

0669519D_0E34_44C5_9201_E9422E2-1676512821414.jpeg
Nhiều phụ huynh Hà Nội mong muốn thành phố bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10 để giảm bớt áp lực cho học sinh. (Ảnh minh hoạ)

Tuy vậy, hiện nhiều phụ huynh cho rằng, việc phải học quá nhiều môn cùng một lúc khiến học sinh khó khăn, áp lực trong việc phân bổ thời gian nên hiệu quả thực tế không cao. Bên cạnh đó, việc môn thi thứ 4 được công bố vào tháng 3 là quá muộn. Điều này không những gây áp lực cho phụ huynh và học sinh về thời gian ôn thi mà còn kéo theo việc “nở rộ” thị trường luyện thi cấp tốc khiến học sinh cũng bị cuốn theo, vô cùng mệt mỏi, tốn kém do phải tranh thủ nhồi nhét kiến thức để làm bài thi. Ngoài ra, việc thi môn thứ 4 vào lớp 10 hiện không còn phù hợp khi mà chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới bắt đầu áp dụng cho lớp 10 từ năm học 2022- 2023 cho học sinh được lựa chọn 4/9 môn học tự chọn để giảm tải.

Chị Đào Thu Hoa, ở Cổ Nhuế (Hà Nội) cho biết: Trong chương trình GDPT mới, các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Nội dung giáo dục của địa phương. Các môn học tự chọn gồm 4 trong 9 môn: Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Âm nhạc, Mĩ thuật. Để phù hợp với chủ trương giảm tải số lượng môn học lựa chọn cho học sinh theo chương trình GDPT mới, việc thi vào lớp 10 cần thay đổi theo hướng chỉ nên chọn những môn thi mà tất cả học sinh bắt buộc phải học ở cấp học này. Vì vậy, chọn 3 môn thi vào lớp 10 là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ sẽ phù hợp hơn.

Nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cũng cho rằng, định hướng giáo dục bậc THPT đang thay đổi theo chương trình GDPT mới nên việc thi 4 môn vào lớp 10 không còn phù hợp với xu hướng hiện nay. Theo thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội), từ năm học 2022-2023, học sinh lớp 10 chỉ lựa chọn một số môn học tự chọn trong số 9 môn. Do đó, thi vào lớp 10 chỉ cần tổ chức 3 môn học bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ sẽ hợp lý hơn là 4 môn như hiện nay.

Thực tế cho thấy, hiện rất nhiều các tỉnh, thành phố lớn trên toàn quốc hiện nay đều chỉ tổ chức thi 3 môn vào lớp 10. Trong đó, riêng TP Hồ Chí Minh, từ nhiều năm nay chỉ thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ nhưng chất lượng dạy và học ở THCS và THPT vẫn được đánh giá đáp ứng tốt yêu cầu. Hay như tại Nghệ An, sau một thời gian thí điểm thi 4 môn, địa phương này đã điều chỉnh bỏ môn thi thứ 4 vào lớp 10. Theo ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐTNghệ An, việc thay đổi này nhằm giảm áp lực thi cử cho học sinh và phương án thi 3 môn nhận được sự đồng thuận cao từ học sinh, giáo viên. Từ việc khảo sát quá trình học tập của học sinh lớp 10 năm học 2022-2023 cũng cho thấy, kết quả học tập tốt, năng lực của các em đáp ứng đủ với các yêu cầu của chương trình GDPT mới.

Về vấn đề này, lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đang cân nhắc phương án thi vào lớp 10 thông qua việc tham khảo ý kiến của cán bộ quản lý, giáo viên và dư luận xã hội. Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ trao đổi thêm với Bộ GD&ĐT, các tỉnh, thành để tham mưu với TP Hà Nội ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 trong thời gian tới.

Huyền Thanh
.
.
.