Herlison Caion - Từ "bom xịt" ở Malaysia đến "bom tấn" của Hà Nội FC

Thứ Sáu, 04/08/2023, 07:40

Herlison Caion, tiền đạo người Brazil của Hà Nội FC, rất có thể sẽ là cái tên quyết định chức vô địch của V.League 2023 mùa giải năm nay sau những màn trình diễn cá nhân cực kỳ ấn tượng. Sau cú hat-trick vào lưới Topenland Bình Định, chân sút sinh năm 1990 tiếp tục lập một cú đúp toàn "siêu phẩm" giúp đội bóng Thủ đô đánh bại đối thủ khó chịu Hải Phòng.

Chân sút toàn diện

Khi giai đoạn 2 đang đi đến những vòng đấu cuối cùng, cuộc đua đến ngôi vô địch càng trở nên nóng bỏng với 4 đội bóng áp sát nhau trên BXH. Áp lực chắc chắn là vô cùng lớn, bởi tất cả đều hiểu rằng chỉ cần một cú sảy chân, công sức vun đắp suốt mùa giải có thể trở thành… công cốc.

Herlison Caion - Từ
Caion khi còn khoác áo Selangor.

Trong một vòng đấu mà 4 đội xếp đầu không phải đối đầu trực tiếp với nhau, mục tiêu của các ứng viên ngôi vô địch đều là 3 điểm tuyệt đối. Nhưng đặt ra mục tiêu là một chuyện còn thực hiện được nó lại là chuyện khác, nhất là trong điều kiện sức ép nghẹt thở ở chặng đua cuối. Viettel để Topenland Bình Định cầm hòa không bàn thắng trong một trận đấu mà Hoàng Đức và đồng đội không thể đánh bại một Đặng Văn Lâm quá xuất sắc. Thanh Hóa cũng thất bại trong việc giành một chiến thắng trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Công an Hà Nội thì chật vật lội ngược dòng và chỉ có được 3 điểm nhờ quả penalty trong những phút bù giờ. Chỉ có Hà Nội FC là có được một trận đấu thuyết phục khi đánh bại Hải Phòng với tỷ số 3-1.

Và cái tên tỏa sáng nhất trong chiến thắng của đại diện Thủ đô chính là Herlison Caion. Chân sút người Brazil tiếp tục thể hiện phong độ chói sáng với một cú đúp bàn thắng vào lưới thủ môn Đình Triệu. Cả hai pha lập công của Caion đều cực kỳ đẹp mắt. Bàn đầu tiên gợi nhớ đến cú bay người đánh đầu của tiền đạo Hà Lan Robin Van Persie vào lưới ĐT Tây Ban Nha ở World Cup 2014, còn bàn ấn định tỷ số là một tình huống xử lý ngẫu hứng có thể so sánh với pha lập công đẳng cấp của Fernando Torres vào lưới Celta Vigo năm 2017.

Cùng với cú hat-trick vào lưới Topenland Bình Định, Herlison Caion giờ đã có cho riêng mình 5 bàn thắng ở giai đoạn 2 V.League. Một hiệu suất thực sự quá ấn tượng. Khả năng săn bàn của Caion đang gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hàng phòng ngự. Chân sút Brazil có thể hình ấn tượng, tốc độ tốt, khả năng di chuyển và chọn vị trí rất thông minh. Những cú dứt điểm của Caion cũng luôn quyết đoán và chính xác.

Hiệu suất ghi bàn của trung phong Brazil chính là điểm khác biệt lớn nhất của Hà Nội FC so với các đối thủ chính trong cuộc đua vô địch với họ. Trong 4 vòng đầu tiên của giai đoạn 2, Hà Nội FC có 10 bàn thắng (một nửa là của Caion). 3 đội bóng còn lại trong nhóm đua vô địch là Công an Hà Nội có 4 bàn, Thanh Hóa có 5 bàn và Viettel có 6 bàn.

Sự khẳng định của Caion

Khả năng săn bàn ấn tượng của Caion kết hợp với kinh nghiệm dày dạn của dàn nội binh toàn tuyển thủ quốc gia đang giúp Hà Nội FC chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch. Các CĐV của đội bóng Thủ đô vẫn đang chờ đợi Caion tiếp tục tỏa sáng ở các vòng đấu tiếp theo khi Hà Nội FC sẽ phải lần lượt đối đầu trực tiếp với 3 đối thủ trong cuộc đua vô địch.

Khi Caion duy trì được sự tự tin, anh có thể tạo ra những khoảnh khắc đặc biệt như cú đúp siêu phẩm vào lưới thủ môn Đình Triệu của Hải Phòng. Phẩm chất ngẫu hứng của một chân sút đến từ Brazil luôn là thứ mà cầu thủ sinh năm 1990 có thừa, ngay cả khi anh đã rời quê hương để "lang bạt kỳ hồ" từ khi còn rất trẻ.

Nhìn lại sự nghiệp của Caion, dễ dàng nhận thấy rằng anh rất hiếm khi ở lại một đội bóng nào đó quá 1 năm. Tính cách nghệ sĩ và chất "du mục" trong máu luôn thúc đẩy chân sút này tìm kiếm những thử thách mới. Hà Nội FC có lẽ là nơi phù hợp để Caion tiếp tục chinh phục những cột mốc mới trong sự nghiệp cá nhân. Tại đây, anh nhận được sự tôn trọng và hỗ trợ tuyệt đối từ ban huấn luyện cho tới đồng nghiệp

Trước khi đến với Việt Nam, Caion đã trải qua một thời gian khủng hoảng phong độ. Đầu năm 2023  chân sút Brazil chuyển từ Selangor đến Kuala Lumpur City. Đây là một bản hợp đồng tương đối bất ngờ bởi không ai nghĩ Selangor FC lại để chân sút hàng đầu của mình ra đi. Kuala Lumpur City nghĩ rằng họ đã có được món hời. Chỉ cần nhìn vào số liệu thống kê của Caion là rõ: Anh có 25 bàn sau 33 lần ra sân cho Selangor trên tất cả các đấu trường. Chân sút Brazil là trụ cột đã giúp Selangor về thứ 5 ở Super League và lọt vào đến chung kết Malaysia Cup.

Nhưng mọi thứ ở Kuala Lumpur City không phải là màu hồng. Những bất đồng cá nhân của Caion với ban huấn luyện đội bóng khiến thời lượng ra sân của anh bị hạn chế. Từ chỗ là một nòng pháo hiệu suất cao hàng đầu ở Malaysia, Caion phải vật lộn tìm kiếm chỗ đứng và chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn sau 14 lần ra sân, trong đó chỉ có 7 lần góp mặt trong đội hình xuất phát. Cuối cùng, Kuala Lumpur City đã quyết định không níu kéo Caion khi Hà Nội FC tiếp cận chân sút này.

Ngày Caion rời Kuala Lumpur City, báo giới Malaysia gọi anh là "quả bom xịt" bởi không thể đáp ứng được những kỳ vọng sau khi khi rời Selangor. Nhưng bây giờ chuyện đó đã là dĩ vãng, Caion đang trở thành ngôi sao dẫn đường cho Hà Nội FC đến với chức vô địch V.League. Và biết đâu đấy, niềm hạnh phúc chiến thắng có thể giữ chân "chàng du mục" ở lại với Hàng Đẫy!

Trong suốt sự nghiệp của mình, Caion đã chơi bóng ở rất nhiều quốc gia khác nhau. Không tính quê hương Brazil, chân sút Brazil từng thi đấu ở Hàn Quốc, Đan Mạch, Iraq, Thái Lan, Malaysia trước khi đến Việt Nam.

Tính riêng khu vực Đông Nam Á, Caion đặt chân đến Thái Lan đầu tiên để khoác áo Navy năm 2018. Anh đã chơi cho 5 đội bóng Thái Lan gồm Navy, PT Prachuap, Chonburi, Suphanburi và Muangkan Utd trước khi đến Malaysia đầu quân cho Selangor.

Theo đánh giá của trang Transfermarkt, giá trị trên thị trường chuyển nhượng của Caion lúc này khoảng 325.000 euro, đứng thứ 2 trong đội hình Hà Nội FC sau 1 ngoại binh khác là Milan Jevtovic (400.000 euro). Mặc dù vậy, dấu ấn mà Jevtovic để lại cho đến lúc này là mờ nhạt hơn Caion rất nhiều. Cầu thủ chạy cánh người Serbia chưa có bất cứ đường chuyền hay kiến tạo nào trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Đơn Ca
.
.
.