Biểu dương nhân viên đường sắt cứu người bị ngã trước lúc tàu hỏa băng tới

Thứ Tư, 06/07/2022, 13:25

Ngày 6/7, ông Lê Đình Hà, Giám đốc Công ty CP Đường sắt Sài Gòn đã đến chỗ làm việc của anh Trịnh Văn Tài để khen thưởng, biểu dương hành động đẹp, dũng cảm của anh nhân viên gác chắn  đã có hành động dũng cảm cứu người ngay trước mũi tàu hỏa...

Vụ việc xảy ra lúc 19 giờ 30 phút  tối 5/7 tại chắn đường ngang, tuyến đường sắt Bắc - Nam, đoạn thuộc khu gian Long Khánh - Dầu Giây, phường Xuân Lập, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Nhân viên gác chắn dũng cảm là anh Trịnh Văn Tài (SN1989, quê Hà Tĩnh, trú tại phường Phú Bình, TP Long Khánh), hiện làm việc tại Đội đường sắt Biên Hòa, Công ty CP đường sắt Sài Gòn.

Nhân viên gác chắn cứu người đàn ông ngã ngay trước mũi tàu hỏa  -0
Cảnh nhân viên gác chắn kéo người đàn ông ra khỏi đường ray. 

Theo hình ảnh camera ghi lại, vào thời điểm trên, anh Tài đã đóng chắn và chuẩn bị đón tàu SE12 chạy hướng Nam - Bắc đang tới. Nhiều người cũng dừng 2 bên chắn chờ tàu qua. Cùng lúc này, một người đàn ông khoảng 50 tuổi có dấu hiệu say rượu lững thững đi bộ tới rồi bất ngờ chui qua gác chắn chạy băng qua đường ray. Vừa đi được vài bước, người đàn ông này đã ngã sấp, nằm chắn ngang đường ray.

Nhân viên gác chắn cứu người đàn ông ngã ngay trước mũi tàu hỏa  -0
Anh Tài được cấp trên khen thưởng.

Trước tình thế nguy cấp này, anh nhân viên gác chắn gần đó đã ném đèn tín hiệu, chạy tới nắm tay, dùng sức kéo người đàn ông ra khỏi đường ray. Chỉ vài giây sau, đoàn tàu băng đã ngang đường ray và chạy thêm một đoạn mới dừng lại được. Người dân gần đó thấy vậy đã tới đỡ người đàn ông lên. Lúc này, anh nhân viên gác chắn mới hoàn hồn, giơ tay như phản đối hành vi hết sức nguy hiểm của người đàn ông.

Ông Hà cho biết, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ có quyết định khen thưởng cho anh nhân viên dũng cảm này.

Ngọc Sơn
.
.