Người con của đồng bào S’tiêng

Thứ Tư, 14/02/2024, 15:58

Sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu truyền thống cách mạng, có bố nguyên là Trưởng Công an huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé cũ (nay là tỉnh Bình Phước), từ nhỏ Điểu Văn Sỹ đã mong muốn trở thành người chiến sĩ Công an và ước mơ ấy của anh đã thành hiện thực.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước nhận xét, Trung tá Điểu Văn Sỹ, người dân tộc S’tiêng là một Trưởng Công an xã nhiệt huyết, có nhiều thành tích công tác.

37-1.jpg -0
Trưởng Công an xã Đắk Ơ Điểu Văn Sỹ

Một ngày cuối năm 2023, tôi cùng Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng Đội Tuyên truyền thuộc Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh Bình Phước và một cán bộ của Hội Nhà báo tỉnh đến xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Bên phải trụ sở là dãy nhà cấp bốn nơi Công an xã làm việc. Cán bộ Công an xã đang hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh cá nhân mức độ 2 và đăng ký xe máy.

Chờ khoảng 5 phút, một cán bộ Công an thân hình to cao chạy xe máy vào với vẻ nhanh nhẹn. Trung tá Nguyễn Văn Thủy giới thiệu:  “Đây là Trung tá Điểu Văn Sỹ, mọi người thường gọi là Điểu Sỹ”. Anh Sỹ vui vẻ chào hỏi rồi đề nghị vào việc ngay. 

Theo Trung tá Điểu Sỹ, xã Đắk Ơ có 4.553 hộ dân, diện tích 24 ngàn ha, có 12 thôn, tiếp giáp với Campuchia hầu hết là sông hơn 16km; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 34%, gồm  người S’tiêng, Tày, Nùng, Dao, Mường, Khmer… Người dân đa số làm rẫy.

Đắk Ơ là xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi, có địa bàn rộng, dân cư đông, người dân di cư tự do đến lập nghiệp nhiều nên trước đây tình hình an ninh, trật tự (ANTT) diễn biến phức tạp. Nổi lên là các tệ nạn xã hội như ma túy, ghi lô đề, đánh bạc, trộm cắp tài sản,...

Giai đoạn 2021 – 2025, Công an tỉnh, các đơn vị chức năng cùng Công an huyện Bù Gia Mập đã thực hiện chuyển hóa địa bàn tại xã Đắk Ơ. Ngoài tăng cường các mặt công tác, nhân sự thực hiện là vấn đề then chốt được Công an tỉnh và huyện quan tâm. Qua rà soát, xuất hiện một nhân vật có khả năng gánh vác nhiệm vụ này là đồng chí Điểu Văn Sỹ, Đội trưởng Đội An ninh, Công an huyện Bù Gia Mập, từng nhiều năm công tác ở Phòng An ninh Công an tỉnh Bình Phước.

Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an Bình Phước cho biết, đồng chí Điểu Sỹ được đào tạo bài bản, thuộc gia đình giàu truyền thống cách mạng, làm việc có trách nhiệm; phân công về xã vừa đúng chủ trương tăng cường cán bộ Công an chính quy về cơ sở, vừa phù hợp với địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an xã Đắk Ơ hiện có 24 đồng chí, trong đó 8 đồng chí Công an chính quy (1 trưởng và 1 phó trưởng Công an xã), còn lại là Công an bán chuyên trách phân công phụ trách địa bàn thị trấn và thôn.

Từ khi Công an chính quy về xã, được sự hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra về mặt nghiệp vụ nên chất lượng công việc ngày càng nâng lên. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật, nắm tình hình liên quan đến ANTT được thực hiện kịp thời để tham mưu đề xuất Đảng ủy, lãnh đạo chính quyền địa phương giải quyết triệt để. Đặc biệt là thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ tin báo của nhân dân, Công an xã Đắk Ơ đã triệt phá nhiều tụ điểm đánh bạc, ghi lô đề, kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự cũng như tai nạn giao thông; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội địa bàn xã trọng điểm.

37-3.jpg -2
Trưởng Công an xã Đắk Ơ Điểu Văn Sỹ thăm hỏi người dân.

Ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch UBND xã Đắk Ơ cho biết: “Đồng chí Điểu Văn Sỹ là người con của bản địa Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập, được điều động về xã hơn 2 năm. Với sự tham mưu của đồng chí Sỹ, tình hình ANTT của địa phương được giữ vững, hoàn thành các chương trình mục tiêu đề ra”.

Dẫn chúng tôi đi một vòng địa bàn xã trên những con đường trải nhựa, hai bên đường cây cối xanh mát, Trung tá Điểu Sỹ cho hay, cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư nên bà con đi lại thuận tiện, nhà cửa được xây dựng khang trang hơn...

Ông Điểu Ghé (SN 1956), Chi hội trưởng Người cao tuổi thôn 6, già làng - người có uy tín xã Đắk Ơ cho biết, trước đây chưa có Công an chính quy về xã, ANTT cũng phức tạp, nhất là lớp trẻ chạy xe lạng lách, nẹt pô, tình trạng trộm cắp xe máy, trộm chó thường xảy ra. Hiện nay, ANTT được đảm bảo hơn, tai nạn giao thông giảm nhiều so với trước, nhất là lớp trẻ không đủ tuổi chạy xe phân khối lớn ngày nay giảm bớt rất nhiều.

“Từ khi đồng chí Điểu Sỹ về đây, không phải 100% là tốt hết, nhưng tệ nạn đã giảm bớt trên 80%. Đồng chí Điểu Sỹ đã chỉ đạo Công an viên thường xuyên xuống cơ sở hỗ trợ giải quyết kịp thời khi người dân cần, nhất là hướng dẫn làm CCCD, định danh điện tử…”, ông Điểu Ghé vui vẻ cho hay.

Một trong những thành tích nổi bật của Trưởng Công an xã Điểu Sỹ là tham gia triệt phá chuyên án các đối tượng tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” được phát hiện và đấu tranh từ giữa năm 2019. Đến ngày 11/3/2021, các đối tượng cầm đầu bị TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử với mức án từ 5-13 năm tù giam.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định có 5 đối tượng ở xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập bị lôi kéo tham gia tổ chức phản động. Tại buổi kiểm điểm, các đối tượng cho hay do thiếu hiểu biết, nay đã nhận ra hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.

Anh Điểu Chơn (SN 1981) ở thôn 6, xã Đắk Ơ nhận xét chắc nịch: “Công an xã rất tốt, rất quan tâm bà con nhân dân, nhiệt tình hướng dẫn người dân. Lúc trước thường xảy ra mất trộm xe máy khi người dân để ở trước nhà hay khi vào trong rẫy, nhưng gần đây thì giảm rất nhiều. Công an xã cũng thường xuyên tuyên truyền các thủ đoạn của tội phạm và cách quản lý tài sản để bà con nắm”.

37-2.jpg -1
Khu vực trung tâm xã Đắk Ơ.

Theo Trưởng Công an xã Đắk Ơ, một trong những biện pháp phòng ngừa tội phạm hiệu quả của xã là tuần tra vũ trang ban đêm; thành lập mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu”; thành lập tổ cơ động của thôn, Công an viên làm tổ trưởng; lập trang Fanpage Công an xã, các nhóm Zalo… đăng thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; những sơ hở thiếu sót, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác.

“Khi về địa phương mình phải cùng gánh vác những khó khăn với địa phương. Khi người dân hay các ban, ngành báo có sự việc là Công an xã có mặt ngay lập tức. Như vậy mới tạo sự tin tưởng và lần sau khi có sự việc mới báo mình”, Trung tá Điểu Sỹ chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an huyện Bù Gia Mập cho biết, Đắk Ơ là một trong những xã có dân số đông nhất huyện, địa bàn trọng điểm về ANTT. Đồng chí Điểu Văn Sỹ rất tích cực, trách nhiệm, phát huy lợi thế là con em của người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương và gia đình có truyền thống cách mạng.

Trung tá Điểu Sỹ cho biết, công việc ở cơ sở rất nhiều, bất cứ khi nào xảy ra sự việc là xử lý liền, nên xa nhà là chuyện thường. Bên cạnh đó, việc làm CCCD và định danh điện tử chủ yếu vào buổi tối, vì ban ngày người dân đi làm. Khoảng cách từ nhà đến Công an xã khoảng 22km, vợ là người chăm sóc và đưa đón hai con đi học nên anh cũng yên tâm công tác. Tranh thủ thời gian những lúc đi họp trên huyện, anh ghé về nhà thăm vợ con. Nhớ chồng, thỉnh thoảng vợ anh cũng đưa các con xuống thăm anh. Có hậu phương vững chắc nên anh yên tâm công tác.

Nguyễn Cảnh
.
.