“Sóng ngầm” hàng cấm, hàng lậu vẫn nóng vùng biên

Thứ Tư, 23/10/2019, 12:21
Biên giới Lạng Sơn những ngày cuối tháng 10, khi gió mùa đã tràn qua núi cũng là thời điểm bắt đầu nóng về vấn đề buôn lậu. Hàng giả bắt đầu vào mùa tràn qua biên giới khi dịp Tết Nguyên đán đang cận kề.


Theo chân "tướng bà" tuần tra  đường biên

11h đêm khu vực cửa khẩu Tân Thanh - Lạng Sơn vắng lặng. Xung quanh khu vực cửa khẩu được bao bọc bởi đồi, núi, trong màn đêm tĩnh lặng đó, dường như mọi thứ cũng bình yên nghỉ ngơi sau một ngày làm việc. 

Chúng tôi theo tổ công tác của Chi cục Hải quan Tân Thanh đi kiểm tra địa bàn. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Đào Thu Lan cho biết, Cửa khẩu Tân Thanh bên cạnh sự nhộn nhịp của hoạt động xuất nhập khẩu chính ngạch, ở đây còn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới trên địa bàn vẫn luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, diễn biến khó lường, có thể bùng phát bất cứ lúc nào, nhất là dịp Tết đang đến gần.

Chúng tôi đến  khu vực Đồi Cao ở khu 1 Tân Thanh, điểm nóng về vận chuyển hàng lậu. Dưới chân đồi là nhà dân, và một dãy nhà tạm áp sát vào đồi, từ đây ra khu chợ biên giới Tân Thanh rất gần. 

Từ chân đồi, chúng tôi men theo lối mòn đi ngược lên phía đỉnh đồi, nơi có hàng rào biên giới, từ đây các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối và những lúc giao ca, các lực lượng trực chốt ăn trưa, ăn tối để ném hàng qua biên giới. 

Khi hàng đã qua phía bên này, lực lượng mang vác hàng thuê bốc hàng xuống đồi với tốc độ rất nhanh và lẩn khuất vào rừng khi thấy bị động hoặc chạy ngược lên phía biên giới để trốn. Các lực lượng chức năng rất khó bắt giữ. Nhiều khi chỉ thu giữ được hàng vô chủ.

Lán trại cơ động trên đường đấu nối Khả Phong.

Từ khu vực Đồi Cao, tổ công tác tiếp tục đi tuần ở điểm Khe Choóng - nơi có mốc 1088/2. Điểm này bắt đầu từ con đường đấu nối Khả Phong. Đoạn đường đấu nối Khả Phong rất rộng, đẹp thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá. 

Tại đây, Biên phòng và Hải quan Tân Thanh lập một lán tạm túc trực 24/24h để kiểm soát chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép. Thiếu tá Nguyễn Văn Phóng, cán bộ Đồn Biên phòng Tân Thanh cho hay, chốt cơ động dã chiến được lập từ khi con đường đấu nối Khả Phong được hoàn thành từ tháng 4-2019 cho đến nay.

Từ đường to men theo lối đường mòn, dốc trơn trượt, nhiều chỗ rất khó đi. Sau gần 30 phút đi bộ, chúng tôi cũng tới khu vực vành đai biên giới, nơi đây, phía Trung Quốc đang xây dựng hàng rào biên giới cao 3,5m.

Chỉ tay về những hàng cây giáp biên, anh Hoàng Đức Quỳnh, cán bộ Tổ Kiểm soát Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Tân Thanh cho hay, vào dịp cận Tết, lực lượng Biên phòng và Hải quan túc trực 24/24h và mắc võng nghỉ luôn trong rừng. Vào những lúc cao điểm 100% quân số toàn đơn vị phải trực.

3h sáng, chúng tôi mới đi hết một vòng và quay về Trạm Kiểm soát của Hải quan Tân Thanh. Lúc này, một tổ khác lại lên đường. Chi cục trưởng Đào Thu Lan cho biết, đây là việc làm hằng ngày của đơn vị.

Đối tượng Hoàng Văn Thực - 5 bánh heroin.

Liên quân cùng chống buôn lậu

Trong câu chuyện với chúng tôi, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh Đào Thu Lan chia sẻ, Tân Thanh vốn là điểm nóng về vận chuyển hàng lậu, nơi đây đường biên dài, nhiều điểm thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển thẩm lậu hàng hoá vào nội địa, ngoài ra ở đây còn có chợ biên giới cửa khẩu Tân Thanh… nên vô cùng phức tạp.

Tháng 7-2019, Chi cục Hải quan Tân Thanh triển khai đợt ra quân thứ 2, phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh lập lán trại ở dọc những điểm nóng, rải quân ra dọc tuyến biên giới, tuần tra, kiểm soát 24/24h tại các lối, điểm đường mòn. 

Trong một tối trung tuần tháng 7-2019, khi anh em trong đơn vị cả ngày đi tuần tra, cắt cử về ăn cơm thì "bọn chim lợn" biết được nên đã báo cho đội buôn lậu biết được để tranh thủ mang hàng ào xuống chỗ khe Lọ Bon. 

Khi cả đội vừa bưng bát cơm lên ăn thì nghe điện đàm báo có hàng đổ bộ, toàn đơn vị bỏ cơm, ào đến điểm Lọ Bon thì 40-50 người bốc vác hàng thấy động đã quay ngược trở lại phía bên kia biên giới. Hàng hoá lăn xuống dốc bọn chúng cũng không dám xuống lấy.

Sau 2 lần ra quân, đến nay Tân Thanh cơ bản yên bình trở lại, tuy nhiên điều trăn trở nhất đối với chị Lan là các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu ngày càng manh động, sẵn sàng đánh trả lại lực lượng chức năng để cuớp lại hàng. 

Mới đây khi đang tuần tra, kiểm soát tại ngách chợ Tân Thanh (chợ rau) thuộc khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Tổ kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Tân Thanh phát hiện xe ôtô 16 chỗ có 3 đối tượng đang bốc xếp hàng lên xe có dấu hiệu là hàng hoá nhập lậu. Khi phát hiện lực lượng tuần tra, các đối tượng đã bỏ chạy, để lại xe ôtô và toàn bộ hàng hoá đã bốc xếp lên xe.

Trong quá trình đang chuẩn bị đưa xe ôtô và tang vật về cơ quan Hải quan đã xuất hiện 2 đối tượng là nam giới đi bộ đến gây sự, thoá mạ tổ công tác với lời lẽ hung hãn và bất ngờ dùng tay đánh thẳng vào mặt Tổ trưởng Tổ kiểm soát Hải quan Dương Văn Hùng. Sau khi hành hung cán bộ Hải quan, các đối tượng đã bỏ chạy vào phía trong khu chợ Tân Thanh.

Cùng với Hải quan và Biên phòng, tham gia chống buôn lậu ở đây còn có lực lượng Công an. Từ sau 12h đêm, Đồn Công an Tân Thanh tổ chức tuần tra liên tục cho tới sáng. 

Trung tá Nguyễn Mai Thanh, Đồn trưởng cho hay, do đặc điểm địa bàn là xã biên giới có cửa khẩu Tân Thanh, thường xuyên có số lượng lớn người dân từ nơi khác đến buôn bán, lưu trú và tạm trú sát đường biên nên tình hình ANTT luôn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, các loại tội phạm thường lợi dụng địa bàn để hoạt động phạm tội chủ yếu là mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và các tệ nạn xã hội khác.

Từ ngày 15-11-2018 đến 20-10-2019, tại địa bàn xảy ra 9 vụ phạm pháp hình sự và vụ việc mang tính chất hình sự. Trong công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý, Đồn trực tiếp bắt 12 vụ với 12 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 222 tép heroin, 114,3 gam ma tuý đá, 47 viên nén hồng phiến, 1 khẩu súng côn tự chế (chuyển Công an huyện khởi tố 11 vụ/ 11 đối tượng, Đồn lập hồ sơ xử phạt hành chính 1 vụ, 1 đối tượng), đặc biệt, Đồn đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt nhóm đối tượng vận chuyển hơn 160 bánh heroin qua biên giới…

Mới đây, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Thực, SN 1989, trú tại xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đang vận chuyển 5 bánh heroin, 1 khẩu súng, 18 viên đạn và nhiều tang vật liên quan. 

Mở rộng vụ án, cơ quan Công an đã thêm 3 đối tượng: Lương Văn Đoàn, SN 1980; Đồng Văn Khiêm, SN 1970 và Nông Văn Chuyên, SN 1968, cùng trú tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

Qua khám xét thu giữ thêm 4 khẩu súng, 753 viên đạn, 20 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 xe ôtô, 1 xe môtô và nhiều tang vật khác. Bước đầu các đối tượng khai nhận đã buôn bán, vận chuyển trót lọt qua biên giới trên 100 bánh heroin.

Đồng Văn Khiêm - Lương Văn Đoàn, hai đối tượng trong đường dây mua bán 100 bánh heroin.

Kiểm soát chặt đường biên

Buôn lậu, vận chuyển hàng cấm tại địa bàn Tân Thanh vào thời điểm này cơ bản đã giảm mạnh, tuy nhiên biên giới chưa bao giờ hết những cơn "sóng ngầm" nhất là vào thời điểm cuối năm khi nhu cầu hàng hoá, tiêu dùng trong nước tăng cao.

Theo thống kê của Chi cục Hải quan Tân Thanh, từ ngày 1-1 đến 20-10-2019, Chi cục đã bắt giữ 99 vụ vi phạm, trị giá ước tính hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó có 24 vụ vi phạm hành chính về hải quan, 54 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới và các vi phạm khác là 21 vụ. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu là hàng tiêu dùng, hàng điện tử, hàng gia dụng, pháo nổ, ngoại tệ…

Ông Tôn Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Tân Thanh nhận định, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua các khu vực thuộc địa bàn do Chi cục quản lý luôn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, do lợi nhuận từ hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới… rất lớn. Trong khi đó trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn thiếu và hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Trung tá Nguyễn Mai Thanh cho biết, những tháng cuối năm 2019, Đồn Công an Tân Thanh tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa tội phạm, đẩy mạnh công tác tuần tra phát hiện đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn. 

Tăng cường công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cơ sở, ngành nghề kinh doanh có điều kiện… đồng thời, duy trì và thực hiện tốt công tác phối hợp theo mô hình liên kết đảm bảo ANTT tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh.n

Lưu Hiệp-Trần Hằng
.
.
.