Bộ Công an Việt Nam - Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore chia sẻ kinh nghiệm phát triển dữ liệu dân cư

Thứ Tư, 04/05/2022, 18:05

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Cơ quan Công nghệ Chính phủ Singapore sang thăm quan và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Công an Việt Nam có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Thượng tá Nguyễn Minh Hiếu, Phó Cục trưởng Cục đối ngoại; Thượng tá Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội; Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Trao đổi, hợp tác với Singapore về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc

Về phía Đoàn đại biểu Cơ quan Công nghệ Singapore có ông Hong Yi Li, Giám đốc Cơ quan Công nghệ (OGP) của Chính phủ nước Cộng hòa Singapore; ngài Ian Tan, Phó Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam; bà Chi Ling Chan, Phó Giám đốc Cơ quan Công nghệ (OGP) của Chính phủ nước Cộng hòa Singapore; ông Stanley Nguyen, Kỹ sư cao cấp phát triển sản phẩm Cơ quan Công nghệ của Chính phủ nước Cộng hòa Singapore.

Trao đổi, hợp tác với Singapore về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử  -0
Ông Hong Yi Li phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo đại diện Galaxy Holdings - Công ty công nghệ hỗ trợ cho chuyến thăm của Đoàn Govtech tại Việt nam.

Trao đổi, hợp tác với Singapore về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử  -0
Hai bên đã trao đổi nhiều kinh nghiệm quý báu về triển khai định danh điện tử, các hệ thống dữ liệu lớn đảm bảo an ninh, an toàn thông tin

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận và trao đổi vào các vấn đề, giải pháp cụ thể để phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác mà Việt Nam đang triển khai. 

Tập trung vào một số nội dung chính như: Chiến lược tổng quan về phát triển dữ liệu lớn, giải pháp chuyển đổi thói quen người dân từng bước sang sử dụng định danh điện tử trên điện thoại di động; giải pháp kết nối chia sẻ giữa các đơn vị, chia sẻ tiện ích, số hóa kết quả giải quyết dịch vụ công, thủ tục hành chính, làm giàu dữ liệu; đặc biệt là giải pháp bảo mật; giải pháp để người dân tin tưởng vào các biện pháp của Nhà nước trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, các tiện ích triển khai để người dân chủ động, tự nguyện sử dụng…

Trao đổi, hợp tác với Singapore về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử  -0
Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư giới thiệu với Đoàn đại biểu Singapore tại Trung tâm bản đồ số.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, những thông tin hai bên trao đổi rất thiết thực, qua đó Bộ Công an Việt Nam lĩnh hội nhiều kinh nghiệm quý báu của Singapore đã trải qua trong giai đoạn xây dựng dữ liệu dân cư, ứng dựng vào đời sống xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn thời gian tới, Singapore tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm để hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong việc phát triển các hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đảm bảo an ninh, an toàn thông tin…

Trao đổi, hợp tác với Singapore về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử  -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và ông Hong Yi Li cùng các đại biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hong Yi Li cho biết, sẵn lòng chia sẻ thông tin ở cấp chuyên viên, nghiên cứu để hai bên trao đổi cụ thể về những đề nghị, đề xuất của Bộ Công an Việt Nam trong việc tổ chức xây dựng và quản lý trung tâm dữ liệu lớn và các nội dung liên quan đến bảo mật thông tin.

Trước đó, Đoàn đại biểu Cơ quan Công nghệ của Chính phủ Singapore đã thăm quan Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư.

M.Hiền
.
.