Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ thảo luận các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương

Thứ Năm, 18/01/2024, 23:17

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng Thụy Sĩ đối với Bộ Công an Việt Nam như: hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý trại giam, môi trường, quản lý giao thông đường bộ, công tác nhân quyền…

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, từ ngày 16-18/1, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã Hội đàm với ngài Simon Sporri, Phó Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ để thảo luận các vấn đề quốc tế và hợp tác song phương.

a q 1.jpg -0
 Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Liên bang Thuỵ Sĩ.
 

Phát biểu tại hội đàm, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước. Trải qua hơn 53 năm, quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực chính trị, thương mại và đầu tư, văn hóa khoa học và công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao lưu nhân dân và đã được tiến triển toàn diện, tạo nền móng vững chắc. Đặc biệt, chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ  Martin Candinas vào tháng 6/2023, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nối lại hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước sau đại dịch COVID-19, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ gần gũi, tin cậy giữa hai nước trên các lĩnh vực.

hội đàm.jpg -0
Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam và Đoàn đại biểu Cảnh sát Liên bang Thuỵ Sĩ.

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ đối với Bộ Công an Việt Nam như: hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng Công an Việt Nam trong các lĩnh vực quản lý trại giam, môi trường, quản lý giao thông đường bộ, công tác nhân quyền…

Ngài Phó Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ đã giới thiệu với Đoàn công tác về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Cơ quan Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ; tình hình tội phạm tại Thụy Sĩ,   nhất là các loại tội phạm mà Cảnh sát Thụy Sĩ quan tâm như khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người… 

aq.jpg -0
 Thứ trưởng Lương Tam Quang và Ngài Simon Sporri, Phó Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Thuỵ  Sĩ.
aq2.jpg -0
Đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang và Ngài Simon Sporri, Phó Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Thuỵ Sĩ.

Tại Hội đàm, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Ngài Phó Tư lệnh Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ đã thống nhất 8 nội dung nhằm tăng cường hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ trong thời gian tới. Cụ thể: Tăng cường trao đổi đoàn các cấp để hợp tác phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thúc đẩy hợp tác sâu sắc hai bên; Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, thông tin tội phạm, phối hợp đấu tranh các loại tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người...; Sớm xúc tiến khả năng đàm phán các hiệp định song phương về dẫn độ và chuyển giao người bị kết án phạt tù; Thiết lập cơ chế hợp tác song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và cơ quan chức năng của Thụy Sĩ trong lĩnh vực an ninh, phòng chống tội phạm; Đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, xây dựng nguồn lực; tổ chức hội thảo, tập huấn phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, an ninh mạng, khủng bố, ma túy; nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật của hai bên trong đó có đào tạo ngoại ngữ (tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt); Tăng cường tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế; hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế mà hai bên là thành viên; cùng nhau đóng góp tích cực và hiệu quả vào các cơ chế hợp tác đa phương tại Liên hợp quốc, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL); Lực lượng thực thi pháp luật của Thụy  Sĩ chia sẻ thông tin phòng chống khủng bố và hỗ trợ huấn luyện đào tạo nâng cao cho lực lượng an ninh trên không của Việt Nam; Các cơ quan chức năng của Thụy Sĩ giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định làm ăn, sinh sống hợp pháp tại Thụy Sĩ để có những đóng góp tích cực vào việc phát triển đất nước Thụy Sĩ và phát huy vai trò cầu nối, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống quý báu giữa nhân dân hai nước...

Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ sẽ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam về lĩnh vực công nghiệp an ninh; giới thiệu các công nghệ hiện đại và chuyển giao công nghệ sản xuất trang thiết bị phòng, chống tội phạm, mục đích chuyên dụng và lưỡng dụng...

Phương Thuỷ
.
.