Nhận diện đầy đủ, chính xác diễn biến tội phạm trong tình hình mới

Thứ Bảy, 06/11/2021, 16:49

Chiều 6/11, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an có buổi làm việc với Công an tỉnh An Giang về tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trong và sau dịch COVID-19...

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang.

Nhận thức -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Báo cáo với đồng chí Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, nhưng Công an tỉnh đã chủ động khắc phục nhiều khó khăn, nỗ lực triển khai thực hiện nghiêm túc các mặt công tác. Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nhất là công tác điều tra cơ bản của lực lượng An ninh, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, bảo đảm quán xuyến tình hình, nhận diện các hành vi vi phạm và tổ chức đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Trong 10 tháng qua của năm 2021, tội phạm hình sự được kiềm chế, kéo giảm 17% số vụ so với cùng kỳ năm 2020.

Công an các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo 138 chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tham gia, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng ngừa tội phạm, tập trung vào công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn về đời sống của nhân dân do tác động của đại dịch COVID-19…

Nhận thức -0
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương đẩy nhanh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQGVDC) và dữ liệu căn cước công dân (CCCD) với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của lực lượng Công an để phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH. Song song đó, tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý vụ án, vụ việc, báo cáo, thống kê xuyên suốt theo các hệ lực lượng Cảnh sát, bảo đảm quán xuyến được tình hình hàng ngày theo các lĩnh vực. Sử dụng mạng xã hội tương tác với nhân dân, nhất là thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng của Công an các đơn vị, địa phương, đặc biệt là của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Thực hiện mô hình “Hệ thống phản ánh thông tin về ANTT” để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin về ANTT, phòng, chống tội phạm, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ, cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc -0
Đại tá Đinh Văn Nơi báo cáo kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh An Giang.

Với sự nỗ lực, quyết tâm của Công an toàn tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương... nên tình hình TTATXH có sự chuyển biến tích cực, hiệu quả tấn công tội phạm tiếp tục được thể hiện rõ nét. Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tập trung chỉ đạo, tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ khôi phục và phát triển kinh tế.

Hoạt động của tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp. Công an tỉnh An Giang tập trung đấu tranh, phát hiện bắt giữ tăng 37,1% (251/183 vụ) so cùng kỳ...

Tổng số hồ sơ cấp CCCD đã thu nhận đến thời điểm tạm dừng là 1.006.576 hồ sơ; đã hoàn chỉnh truyền dữ liệu về Cục CSQLHC về TTXH là 971.215 hồ sơ; số thẻ CCCD đã nhận về là 780.174 thẻ. Tính đến ngày 30/10/2021, đã làm sạch 2.659.527/2.661.521 dữ liệu, đạt tỷ lệ 99,93%.

Tại buổi làm việc, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục Cảnh sát kinh tế, Văn phòng Bộ Công an đã có những trao đổi, đưa ra giải pháp, tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Nguyễn Thanh Bình cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh An Giang đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh biên giới, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn. Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, mang lại hiệu quả trong phòng, chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội...

Nhận thức -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Công an tỉnh An Giang có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao hiệu quả đạt được trên các mặt công tác của Công an tỉnh An Giang. Đồng chí Thứ trưởng lưu ý, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tỉnh An Giang từng bước chuyển đổi về trạng thái “bình thường mới”, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cũng sẽ có những diễn biến phức tạp. Do vậy, để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm TTATXH, vừa phục vụ các nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, Công an tỉnh An Giang cần nhận diện đầy đủ, chính xác diễn biến tội phạm trong tình hình mới để có những giải pháp căn cơ, hiệu quả.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an tỉnh An Giang tiếp tục tăng cường công tác rà soát các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, phức tạp, nguồn cung để đưa vào quản lý nghiệp vụ, có phương án đấu tranh, tương xứng với tình hình thực tế. Song song, tiến hành đồng bộ các biện pháp phòng ngừa xã hội gắn với công tác phòng ngừa nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hoà giải ở cơ sở, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, góp phần giữ vững ANTT ở địa bàn cơ sở, làm giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội. Quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng đề nghị Công an tỉnh An Giang bằng mọi cách phải "nuôi sống" dữ liệu dân cư và thực hiện cấp, trả CCCD kịp thời cho người dân. Nhất là làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của công dân trên hệ thống...

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.