Nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương

Thứ Hai, 25/12/2023, 13:28

Năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đảm bảo ANTT; quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh.

Ngày 25/12, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị công tác đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an; thành viên Ban nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an…

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT

Trình bày báo cáo công tác Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, năm 2023, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đảm bảo ANTT; quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh. Trong đó, đã tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và phê duyệt các đề án chiến lược tăng cường đảm bảo ANTT, đồng thời ban hành các chương trình, kế hoạch để kịp thời triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, thống nhất thực hiện trong CAND; chủ động tham mưu Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật.

img_5850.jpg -0
Các đại biểu tại hội nghị.

Nổi bật là tham mưu Chính phủ trình Quốc hội thông qua và ban hành nhiều dự án luật đảm bảo ANTT, tạo hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND. Đảng uỷ Công an Trung ương đã tập trung chỉ đạo toàn diện các giải pháp để hoàn thiện Công an 4 cấp cả về pháp luật, nghiệp vụ, tổ chức, con người và điều kiện đảm bảo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, đã chỉ đạo triển khai nghiêm túc, bài bản, khoa học Nghị quyết 12/NQ-TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

img_5858.jpg -0
Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Đảng uỷ Công an Trung ương ban hành, thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Nghị quyết về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong CAND và quy định về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra trong CAND, qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực trong tác phong, thái độ, thói quen công tác và đời sống hàng ngày của cán bộ, đảng viên CAND.

img_5904.jpg -0
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, điều hành tham luận tại hội nghị.

Công tác Đảng chủ động, toàn diện, bài bản, hiệu quả, có tầm nhìn

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác Đảng năm 2023 của các cấp ủy Đảng, các cấp trong Đảng bộ Công an Trung ương và thống nhất nhận định: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, thường xuyên về mọi mặt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là của các đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tham gia Đảng ủy Công an Trung ương; sự phối hợp, hỗ trợ, hiệp đồng thường xuyên, hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền các địa phương, Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Công an Trung ương đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo; chỉ đạo toàn lực lượng thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND… Đồng thời, có nhiều kiến nghị với Đảng, Nhà nước và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp tiếp tục xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia bảo vệ ANTT.

img_5869.jpg -0
Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an, trình bày báo cáo công tác Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công an Trung ương,

Tham luận về một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ cho biết, các cấp uỷ trong CAND đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Qua hơn 1 năm thực hiện, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an Trung ương đặt ra cơ bản hoàn thành, công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cho biết, để thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư về về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT trong tình hình mới, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện; tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định về bảo đảm TTATGT, tiến hành đồng bộ các giải pháp để đảm bảo TTATGT với tinh thần “kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và xử lý các hành vi vi phạm”, đồng thời siết chặt trật tự kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của cả người tham gia giao thông và người làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giao thông…

img_5905.jpg -0
Đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.
img_5872.jpg -0
Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, phát biểu tham luận tại hội nghị.
img_5878.jpg -1
Thiếu tướng Lê Minh Hà, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an Trung ương, phát biểu tham luận tại hội nghị.
img_5884.jpg -3
Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, phát biểu tham luận tại hội nghị.
img_5890.jpg -4
Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng, tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả công tác Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương. Năm 2023, mặc dù tình hình khó khăn, thách thức nhưng Bộ Công an đã thực hiện hiệu quả công tác Đảng, nổi bật là 5 yếu tố: chủ động, toàn diện, bài bản, hiệu quả, có tầm nhìn. “Chính việc thực hiện công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an Trung ương đã đóng góp rất quan trọng vào công tác chính trị tư tưởng của Đảng; tham mưu chiến lược rất đúng, rất trúng cho Đảng, Nhà nước. Các đồng chí đã đóng góp mạnh mẽ trong việc bảo đảm ANTT, tỷ lệ phá án cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Công tác xây dựng pháp luật, các văn bản pháp luật được chú trọng. Thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống” – đồng chí Lê Hải Bình nhấn mạnh. Đồng thời khẳng định, Đảng bộ Công an Trung ương là lá cờ đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các hoạt động học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy đã tạo cảm hứng cho toàn bộ hệ thống chính trị; từ công tác khám phá các vụ án kinh tế, tham nhũng đã đóng góp rất lớn trong xây dựng Đảng, góp phần tăng thêm niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với Đảng…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho 19 đảng viên nhằm tôn vinh, ghi nhận những đảng viên có đóng góp lâu dài cho Đảng. Trong đó, Trung  tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng, đảng viên Đảng bộ Văn phòng Bộ Công an được trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 18 đồng chí được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ban Tổ chức đã trao giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 trong CAND” cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải; trong đó, Báo CAND được trao tặng 1 giải A cho tác giả Phan Đăng Trường, 1 giải B cho nhóm tác giả Duy Hiển - Viết Phùng, 1 giải C cho nhóm tác giả Hoàng Xuân Mai - Nguyễn Thị Quỳnh.

Góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận những ý kiến phát biểu, những kiến nghị, đề xuất; chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng; các nhà báo trong lực lượng CAND đoạt giải "Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023 trong CAND". 

Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên đã có đóng góp lâu dài cho Đảng.
Triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 trong Đảng bộ Công an Trung ương -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tác giả đoạt giải.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương sẽ tiếp tục lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an lần thứ VII, kết quả các mặt công tác sẽ cao hơn năm 2023. Cụ thể: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và hoạt động của lực lượng CAND; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, của các tổ chức Đảng trong CAND; xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn để xây dựng, phát triển đất nước.

img_5900.jpg -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu: các cấp ủy rà soát lại các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025 của đảng bộ mình; chủ động phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trước hết ngay trong chính nội bộ CAND. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 05 của Chính phủ và các đề án thành phần đã được phê duyệt; tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…

Phương Thuỷ
.
.