Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với nước bạn Lào

Thứ Năm, 12/10/2023, 16:46

Dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu CCCD là những dữ liệu gốc mang tính nền tảng, cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nhu cầu sử dụng các dữ liệu này trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội là rất lớn.

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara.

Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Xayleuxa Insisiengmay.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Boviengkham Vongdara.

Chào mừng Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cùng Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào đến thăm, làm việc tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trong nhiều năm qua, Chính phủ Việt Nam đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, dữ liệu quốc gia về dân cư phải luôn luôn được cập nhật, bổ sung một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng nguyên tắc đề ra là “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tới nay, hệ thống Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư, hệ thống CSDL căn cước công dân (CCCD), hệ thống Định danh và xác thực điện tử hoàn thành, đánh dấu một mốc son quan trọng mới trong phát triển Chính phủ điện tử, vì đây là một trong những dữ liệu quan trọng nhất, mang tính cốt lõi để tạo nền tảng để xây dựng thành công Chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Boviengkham Vongdara.
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -1
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tặng quà lưu niệm Thứ trưởng Xayleuxa Insisiengmay.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: “Những kết quả đạt được nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Đồng thời, hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và CCCD cũng góp phần đổi mới công tác quản lý con người, quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo hướng hiện đại, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH”.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Quang cảnh buổi tiếp.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu CCCD là những dữ liệu gốc mang tính nền tảng, cốt lõi trong quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời nhu cầu sử dụng các dữ liệu này trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội là rất lớn. “Điều đó đòi hỏi dữ liệu quốc gia về dân cư phải luôn luôn được cập nhật, bổ sung một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng nguyên tắc đề ra là đúng, đủ, sạch, sống”, đồng chí Thứ trưởng nêu rõ.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Bộ Công an Việt Nam trong triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD.

Chia sẻ một số bài học kinh nghiệm của Bộ Công an Việt Nam trong triển khai thực hiện dự án CSDL quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng nền tảng pháp lý, hệ thống bảo mật, hạ tầng công nghệ hiện đại đồng bộ, bảo mật cao. Đồng thời phải tạo ra dữ liệu dân cư dùng chung, tiến hành việc số hóa dữ liệu và nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Đại diện Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày cơ chế vận hành của trung tâm.

Đây là những nền tảng quan trọng để Bộ Công an Lào nghiên cứu việc xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội, tạo nền tảng để CHDCND Lào xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Hiện Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào đang đẩy mạnh việc tăng cường phối hợp trên cơ sở hoàn thiện “Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý dân cư và CCCD tại CHDCND Lào” để làm cơ sở báo cáo Chính phủ hai nước đồng ý chủ trương thực hiện.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số với Lào -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Bộ trưởng Boviengkham Vongdara cùng các đại biểu.

Thay mặt Đoàn đại biểu Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Bộ trưởng Boviengkham Vongdara chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã dành thời gian tiếp đoàn, cũng như giải đáp những vấn đề được các thành viên trong đoàn quan tâm. Việc đến thăm và làm việc trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia ngày hôm nay là cơ sở để các đơn vị của Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào có điều kiện học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để hiểu rõ hơn về cơ chế vận hành, hoạt động của các hệ thống dữ liệu. Qua đó, các đơn vị giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào có điều kiện trao đổi thông tin, hợp tác, hướng tới xây dựng một Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại Lào.

Khổng Hà
.
.