Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân

Thứ Hai, 29/01/2024, 12:04

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị mỗi CBCS CAND hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; luôn xây dựng phong cách "gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân"...

Sáng 29/1, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Đổi mới công tác TĐKT trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc (ANTQ)" và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Trụ sở Bộ Công an đến điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương, dưới sự chủ trì của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Phạm Huy Giang, Trưởng Ban TĐKT Trung ương.

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu dự hội thảo.

Về phía đại biểu khách mời có các đồng chí: Phạm Tất Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phan Văn Hùng, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; Công an các đơn vị, địa phương...

Lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác TĐKT

Phát biểu chào mừng hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hết sức coi trọng, khơi dậy, phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Người coi đây là một biện pháp căn bản để tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Người chỉ rõ: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất".

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại hội thảo.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, qua từng thời kỳ, từng giai đoạn lịch sử cách mạng, lực lượng CAND luôn đặc biệt coi trọng công tác TĐKT. Bộ Công an đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, lấy nhiệm vụ chính trị làm nội dung thi đua, hướng vào giải quyết các công việc trọng tâm, cấp bách, các nhiệm vụ cam go, phức tạp, góp phần tạo động lực to lớn, cổ vũ, động viên CBCS vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, cùng quân và dân cả nước làm nên những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

"Đặc biệt, đã tổ chức phát động xuyên suốt hàng năm phong trào thi đua "Vì ANTQ" và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" - Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh và khẳng định, hội thảo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề cho việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, là cơ sở để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành những chủ trương, giải pháp đổi mới công tác TĐKT trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, với mục tiêu giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, vừa qua, Bộ Công an đã phát động, tập trung tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Vì ANTQ" với khẩu hiệu hành động "Xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" theo hướng "bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở"; thực hiện gắn phong trào thi đua yêu nước với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; cụ thể hóa nội dung thi đua thành những chỉ tiêu thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương...

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm và Trưởng Ban TĐKT Trung ương Phạm Huy Giang đồng chủ trì hội thảo.

Công an các đơn vị, địa phương xác định công tác xây dựng gương điển hình tiêu biểu là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa then chốt thúc đẩy phong trào thi đua, qua đó đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ, không quản ngại nguy hiểm, chấp nhận hy sinh, kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sẵn sàng lao vào biển lửa, dòng nước lũ cứu người và tài sản... 

Vận dụng tư tưởng của Bác trong xây dựng lực lượng CAND

Dưới sự điều hành của các đồng chí chủ trì hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về thực trạng và giải pháp thúc đẩy công tác TĐKT trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đổi mới công tác TĐKT góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị trong CAND.

Với tham luận "Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác TĐKT đối với CAND trong tình hình mới", GS Hoàng Chí Bảo khẳng định, trong "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", Bác chỉ rõ mục đích thi đua, mục tiêu thi đua, phương châm thi đua, ngành ngành thi đua, người người thi đua, nhà nhà thi đua, "ta nhất định thắng, địch nhất định thua", vừa sáng suốt trong trí tuệ, linh hoạt trong chỉ đạo, lại vừa tinh tế trong ứng xử. Bác cũng hết sức chú trọng vấn đề tự thi đua, tự mình thi đua với chính mình để vượt lên khó khăn, hoàn thiện bản thân hơn.

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Hoàng Phúc Lâm điều hành thảo luận.

Công an là bạn của dân, gần dân, thương dân, tin dân, vì dân, nhiều CBCS đã nêu gương sáng, hy sinh xương máu vì nhân dân, có những chiến công rất thầm lặng, luôn bám sát đời sống để giữ bình yên cho nhân dân và Tổ quốc. Bác rút ra chân lý: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn". Đấy cũng là quy luật của muôn đời, cho nên, trong thi đua phải biến chân lý ấy thành thực tế hằng ngày để gặt hái được kết quả. Thi đua là tất yếu, khen thưởng là cần thiết, cần khen đúng và thưởng hậu để kích thích thi đua; đồng thời cũng xử phạt nghiêm khắc để rút kinh nghiệm cho muôn người, xây dựng xã hội trật tự, nề nếp, kỷ cương.

"Những người thi đua là những người yêu nước nhất" - chỉ dẫn thiết thực của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngày nay, chúng ta cần vận dụng để xây dựng lực lượng CAND. Càng khó khăn, càng phải thi đua để dùng sức mạnh thi đua vượt qua khó khăn, thử thách, đây cũng chính là điểm tựa tinh thần vững chắc nhất trong việc chỉ đạo công tác thi đua của chúng ta", GS Hoàng Chí Bảo nêu quan điểm.

Tham luận về kết quả 10 năm đổi mới công tác TĐKT trong CAND, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an, cho biết, phong trào thi đua "Vì ANTQ" của lực lượng CAND luôn được duy trì thường xuyên, phát triển liên tục cả chiều rộng và chiều sâu, tạo khí thế sôi nổi trong toàn lực lượng; hàng năm, có trên 40 đơn vị cấp Cục, Công an cấp tỉnh và trên 200 đơn vị cấp cơ sở được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; hơn 20 đơn vị cấp Cục, Công an địa phương và trên 40 đơn vị cấp cơ sở dẫn đầu phong trào thi đua được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Số lượng CBCS được phong tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, chiến sĩ thi đua cơ sở tăng cao.

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -1
Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -2
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Cũng do làm tốt phong trào thi đua nên công tác khen thưởng vừa sinh động, vừa đảm bảo sự tôn vinh, có tác dụng động viên, khích lệ CBCS trong công tác, chiến đấu: số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng tăng cao, được khen thưởng bằng nhiều hình thức; thời gian xét duyệt, thẩm định khen thưởng được rút ngắn; thực hiện khen đi đôi với thưởng, kết hợp khen thưởng với chính sách cán bộ. Qua đó có tác dụng tốt, phục vụ kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng...

"3 vừa, 4 rõ, 5 hơn" trong tổ chức phong trào thi đua tại cơ sở

Với tham luận "Vai trò của Ban Dân vận trong phối hợp thúc đẩy thi đua thực hiện tốt phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ", Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, để thúc đẩy thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với Công an cùng cấp, trên cơ sở xác định các nội dung ký kết, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; đổi mới và thực hiện phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", "hướng dẫn dân làm", tác động trực tiếp đến CBCS làm công tác phong trào, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ cán bộ, lực lượng nòng cốt, tham mưu xây dựng phong trào...

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -1
Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -1
Các đại biểu tham luận tại hội thảo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trình bày tham luận "Công tác tuyên truyền thúc đẩy thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ", trong đó, đánh giá: hai phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" và "Vì ANTQ" đạt được những kết quả tốt đẹp thời gian qua có sự góp phần quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc sự bình yên, ổn định của đất nước; cổ vũ tinh thần thi đua của mỗi người dân, mỗi CBCS trong thực hiện trách nhiệm công dân, trách nhiệm công vụ...

Chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua tại địa bàn cơ sở, Trung tá Hoàng Minh Tuấn, Trưởng Công an phường Cốc Lếu, Công an TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai cho hay, Cốc Lếu là trung tâm kinh tế, văn hoá, du lịch, thương mại của TP Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Thời gian qua, Công an phường đã tham mưu UBND phường xây dựng, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động 17 mô hình tự quản về ANTT, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì hiệu quả khẩu hiệu hành động "Ngày thứ 7 vì nhân dân phục vụ", với tinh thần làm việc "Ngày không giờ, tuần không thứ", tham mưu cách làm hay, giải pháp sáng tạo trong triển khai thực hiện Đề án 06, cải cách thủ tục hành chính.

Thi đua yêu nước, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân -0
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ với các đại biểu tham dự hội thảo.

Đề xuất một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh vai trò chỉ đạo của chi uỷ, chỉ huy đối với công tác TĐKT, Trung tá Hoàng Minh Tuấn khẳng định sẽ bám sát phương châm "3 vừa: vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm"; "4 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành"; "5 hơn: gương mẫu hơn, tự giác hơn, trách nhiệm hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn"; với khẩu hiệu "địa bàn cơ sở là nhà, quần chúng nhân dân nơi công tác là bạn", "điều lệnh nghiêm, công sở sạch, chỉ huy mẫu mực, cán bộ chuyên cần"...

Phát biểu bế mạc hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, thông qua kết quả hội thảo đã góp phần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về TĐKT. Đặc biệt là đã đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34, ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khoá XI "về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT" trong CAND; hiệu quả của công tác TĐKT đối với phong trào thi đua "Vì ANTQ" và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Hội thảo cũng đã lan toả được những giá trị cốt lõi, tích cực, tính thực tiễn bổ sung cho lý luận trong việc triển khai công tác TĐKT ở Công an các đơn vị, địa phương.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị mỗi CBCS CAND cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT; hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào "Vì ANTQ", toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; luôn xây dựng phong cách "gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân", nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an", góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Quỳnh Vinh
.
.