Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc

Thứ Ba, 27/06/2023, 16:42

Trong 2 ngày 26- 27/6, tại Thủ đô Bắc Kinh, tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc và hội kiến với đồng chí Thạch Hảo Dũng, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang và đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

*Sáng 27/6, Thứ trưởng Lương Tam Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Tham gia Đoàn công tác Bộ Công an có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh có quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Về phía Đoàn Bộ Tư pháp Trung Quốc có đồng chí Vương Chấn Giang -Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc, đại diện lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc -0
Thứ trưởng Lương Tam Quang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội đàm với đồng chí Vương Chấn Giang, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Vương Chấn Giang đánh giá cao chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhấn mạnh chuyến thăm sẽ làm sâu sắc quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc – Việt Nam; nhiệt liệt chào mừng đồng chí Thứ trưởng Lương Tam Quang và Đoàn đại biểu Bộ Công an thăm và làm việc tại Bộ Tư pháp Trung Quốc; nhấn mạnh đây là cuộc gặp đầu tiên của lãnh đạo hai Bộ nhằm thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ vui mừng được gặp đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Trung Quốc và dự Diễn đàn Kinh tế thế giới từ ngày 25 -28/6.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao đổi về chức năng, nhiệm vụ của hai Bộ, cũng như thống nhất nội dung hợp tác hai bên trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc -0
Đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc tham gia hội đàm.

Thay mặt Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc đã dành thời gian tiếp Đoàn và dành cho Đoàn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đã giới thiệu tóm tắt về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an Việt Nam. Theo đó, Bộ Công an Việt Nam có chức năng tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm; trực tiếp thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc -0
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham gia hội đàm.

Được biết, Bộ Tư pháp Trung Quốc thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc; trong đó có nhiệm vụ tham mưu xây dựng pháp luật và theo dõi, quản lý các trại giam trên toàn quốc.

Thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trên cơ sở nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, đặc biệt là tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc năm 2022, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt” đã đạt nhiều thành quả tích cực, thực chất. Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Trung Quốc đã triển khai một số nội dung hợp tác trên lĩnh vực chia sẻ thông tin, tình hình về phạm nhân hai nước đang chấp hành án phạt tù ở mỗi nước, trao đổi đàm phán chuẩn bị ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù…

Tại hội đàm, lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất sớm thúc đẩy thực hiện một số nội dung sau:

Một là, hai Bộ báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép hai Bộ chính thức thiết lập quan hệ hợp tác để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mà hai Bộ có chung chức năng, nhiệm vụ.

Hai là, thúc đẩy trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp. Hai Bộ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyến thăm của lãnh đạo hai Bộ Công an Việt Nam - Bộ Tư pháp Trung Quốc đến mỗi nước thành công tốt đẹp.

Ba là, hai bên nghiên cứu xây dựng, ký kết văn bản hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý để triển khai hợp tác trên các lĩnh vực chung.

Bốn là, Bộ Tư pháp Trung Quốc quan tâm, hỗ trợ tối đa bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp đối với số phạm nhân quốc tịch Việt Nam đang chấp hành án phạt tù tại các cơ sở giam giữ ở Trung Quốc...

Năm là, hai bên đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù Việt Nam – Trung Quốc để thực hiện việc chuyển giao các phạm nhân có nguyện vọng về nước chấp hành án trên tinh thần nhân đạo.

Sáu là, hai bên đẩy mạnh triển khai hỗ trợ đào tạo tập huấn cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm công tác đối với lĩnh vực quản lý trại giam và xây dựng pháp luật hai nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang hội đàm với Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc -0
Đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Bộ Tư pháp Trung Quốc.

* Trước đó, tối 26/6, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an hội kiến với đồng chí Thạch Hảo Dũng, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Tham gia Đoàn công tác Bộ Công an có các đồng chí đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị trực thuộc Bộ và Công an các tỉnh có quan hệ hợp tác với Trung Quốc.

Tại buổi hội kiến, thay mặt Đoàn Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn đồng chí  Thạch Hảo Dũng, Thứ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc đã dành thời gian tiếp Đoàn Bộ Công an Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chúc mừng Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản lần thứ XX, Kỳ họp lần thứ nhất Lưỡng hội khóa XIV và bầu ra Ban lãnh đạo khóa mới. Bộ Công an Việt Nam tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm lần thứ hai, xây dựng Trung Quốc trở thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng đồng chí Trần Văn Thanh đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị khóa XX và giữ chức vụ Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và đồng chí Trần Nhất Tân được bầu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ: Thời gian qua, trên cơ sở nhận thức chung giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, đặc biệt là Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 30/10 đến ngày 01/11/2022, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc cơ bản đã đạt được nhữmg kết quả tích cực, giữ vai trò trụ cột trong tông thế quan hệ hai Đảng, hai nước.

Hai bên đã triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực trao đổi đoàn; trao đổi thông tin, tình hình thế giới, khu vực tác động đến lợi ích, an ninh quốc gia hai nước Việt Nam - Trung Quốc; kinh nghiệm, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đảm bảo an ninh cho các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng tổ chức tại mỗi nước. Đặc biệt, từ khi thiết lập cơ chế Đối thoại thường niên An ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc đến nay, quan hệ hợp tác hai Bộ đã đạt nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Thành công của Đối thoại lần thứ 5 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực đang có những diễn biến phức tạp, chứa đựng cả những cơ hội và thách thức đan xen, cùng sự ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 trên phạm vi toàn cầu đã thể hiện đầy đủ sự coi trọng và quyết tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai Bộ.

Nhằm góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới, lãnh đạo hai Bộ đã thống nhất một số nội dung sau: tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hàng năm định kỳ, đột xuất để trao đổi kinh nghiệm công tác, cũng như những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm; tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm hợp tác và trao đổi về các lĩnh vực tội phạm, nhất là chống tội phạm kinh tế, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ”, “cách mạng màu” của các thế lực thù địch, bảo vệ  Đảng Cộng sản..; tăng cường thúc đẩy hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, công nghệ cao, an ninh mạng; tập huấn nghiệp vụ và ngoại ngữ.

Phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các sự kiện chính trị quan trọng ở mỗi nước; trao đổi thông tin và phối hợp đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhân viên cơ quan đại diện, lưu học sinh và công dân nước này đang công tác, học tập, sinh sống tại nước kia.

Nâng cao vai trò của cơ quan đại diện hai Bộ, nghiên cứu triển khai cơ chế tiếp xúc, trao đổi định kỳ giữa cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc tại mỗi nước với đơn vị phối hợp của Bộ chủ quản tại nước sở tại nhằm tăng thêm sự gắn kết trong hợp tác. Duy trì và nâng cao hiệu quả của cơ chế luân phiên Đối thoại an ninh chiến lược cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ, xây dựng cơ chế này trở thành khuôn khổ hợp tác trụ cột, thực chất trong tổng thể các cơ chế hợp tác, đối thoại giữa hai nước. Trước mắt, hai bên phối hợp tổ chức thành công Đối thoại ninh chiến lược cấp Thứ trưởng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 6 tại Trung Quốc.

* Trong chương trình làm việc, Đoàn chuyên gia cấp Cục của Bộ Công an đã tham dự phiên họp cấp chuyên gia hội nghị về chính sách quản lý di dân ASEAN+3.

Anh Hiếu (từ Bắc Kinh, Trung Quốc)
.
.