Thực hiện nghiêm túc công tác “rèn cán, luyện quân” siết chặt kỷ luật, kỷ cương

Thứ Sáu, 17/02/2023, 16:52

Trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tuyển chọn đủ 410 chiến sĩ từ 25 tỉnh, thành phố, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Công an giao, cao nhất so với những năm gần đây. Kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Công an các địa phương.

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khai giảng khoá huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023.

Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo, khích lệ, động viên chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND. Thiếu tướng Trần Hải Quân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chủ trì buổi lễ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động và tích cực trong công tác tuyển quân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đao, khích lệ, động viên các chiến sĩ mới.

Những năm qua, công tác tuyển chọn, huấn luyện, quản lý và sử dụng chiến sĩ nghĩa vụ luôn được Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh coi trọng, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của chiến sĩ mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu sử dụng CBCS năm 2023, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được lãnh đạo Bộ duyệt cho đơn vị tuyển 410 chỉ tiêu chiến sĩ nghĩa vụ, đây là một trong những đợt tuyển có số lượng lớn từ trước đến nay.

Với sự chủ động và tích cực trong công tác tuyển quân, Bộ Tư lệnh đã tuyển chọn đủ 410 chiến sĩ từ 25 tỉnh, thành phố, đạt 100% chỉ tiêu Bộ giao. Kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của Công an các địa phương.

Khóa huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong Bộ Tư lệnh Cảnh vệ năm 2023 sẽ diễn ra trong thời gian 3 tháng. Tại đây, các chiến sĩ mới sẽ được giảng dạy và huấn luyện các kiến thức về chính trị, điều lệnh CAND, pháp luật và nghiệp vụ cơ sở, quân sự, võ thuật, bơi, nghiệp vụ Cảnh vệ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động và tích cực trong công tác tuyển quân -0
Tư lệnh Trần Hải Quân trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023.

Đến dự và động viên, khích lệ các chiến sĩ mới nhân ngày khai giảng khóa huấn luyện, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là chủ trương quan trọng của Đảng, Nhà nước; của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, thể hiện quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và bảo đảm ANTT. Đồng chí Thứ trưởng biểu dương những kết quả, thành tích Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đạt được trong công tác tuyển quân và tổ chức huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND trong thời gian qua.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động và tích cực trong công tác tuyển quân -0
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và các tân binh.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt khóa huấn luyện. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác “rèn cán, luyện quân” siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần phòng ngừa sai phạm trong CBCS; đảm bảo đời sống sinh hoạt và quân tư trang, công cụ, phương tiện, dụng cụ học tập của chiến sĩ.

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về lịch sử truyền thống của lực lượng CAND, nhất là bề dày truyền thống vẻ vang 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ Anh hùng đối với các tân binh nghĩa vụ. Động viên các chiến sĩ mới khắc phục khó khăn, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nghiên cứu, học tập và chấp hành nghiêm túc Điều lệnh CAND cũng như các nội quy, quy định của khóa huấn luyện để đạt kết quả cao nhất.

Tích cực đổi mới phương pháp huấn luyện, giảng dạy, quản lý nhằm nâng cao chất lượng học tập của chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Xây dựng nội dung, chương trình bài giảng sát với thực tiễn công tác cảnh vệ, gắn lý luận với thực tiễn công tác đảm bảo an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi của các thế lực thù địch, các vấn đề an ninh phi truyền thống. Trên cơ sở đó, tập trung truyền đạt có hiệu quả các nội dung đã đề ra giúp các chiến sỹ nắm vững kiến thức và vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác, chiến đấu, xử lý thuần thục các tình huống xảy ra tại mục tiêu bảo vệ.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chủ động và tích cực trong công tác tuyển quân -0
410 chiến sĩ mới được tuyển chọn từ 25 tỉnh, thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Đồng chí Thứ trưởng ân cần thăm hỏi, động viên các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Ngành; xác định tư tưởng, lập trường kiên định phục vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, từ bỏ những thói quen sinh hoạt không phù hợp với môi trường của lực lượng vũ trang; nghiêm túc chấp hành mọi chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, điều lệnh, kỷ luật CAND và mệnh lệnh của chỉ huy; đoàn kết nội bộ, trung thực, thân ái giúp đỡ đồng chí, đồng đội trong huấn luyện, học tập, sinh hoạt, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra của khóa huấn luyện…

Binh nhì Nguyễn Văn Quốc bày tỏ tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh đi trước. Là một người được sống và học tập trong thời kỳ đất nước thanh bình, ổn định và phát triển, cũng như bao thanh niên khác, anh Quốc nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng liêng và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên yêu nước.

Anh Quốc chia sẻ thêm: "Từ những buổi đầu khi bước chân vào lực lượng Cảnh vệ, vào môi trường công tác mới, chúng tôi đã được lãnh đạo và chỉ huy các cấp quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, sắp xếp nơi ăn ở ổn định, cùng với đó là sự hướng dẫn chỉ bảo ân cần, chủ đáo của các đồng chí cán bộ khung... Tại đây, chúng tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp của tình đồng chí, đồng đội".

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, chỉ huy khóa huấn luyện cho biết: "Đây là thời điểm đa số chiến sĩ mới vừa rời khỏi ghế nhà trường, những ngày đầu nhập ngũ là thời gian thử thách về ý chí và nghị lực. Các học viên sẽ gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ khi phải xa gia đình, người thân, bạn bè để bước vào môi trường có tính kỷ luật nghiêm, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt khác xa ở gia đình; mọi hoạt động đều tuân theo mệnh lệnh của chỉ huy; phải làm quen và bắt nhịp với các bài tập có cường độ cao trong điều kiện khắc nghiệt". 

Tuy nhiên, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải nhấn mạnh, 3 tháng huấn luyện là thời gian hết sức quan trọng và bổ ích, là thời gian đặt những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ của các chiến sĩ mới.

Khổng Hà
.
.