Tri ân, tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an

Thứ Hai, 17/07/2023, 16:42

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2023), sáng 17/7, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến tri ân, tưởng nhớ và thăm hỏi thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Tại gia đình các đồng chí: Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Giản, cố Giám đốc Việt Nam Công an vụ; đồng chí Trần Quốc Hoàn, cố Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Minh Hương, cố Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an và ân cần hỏi thăm sức khỏe thân nhân, gia đình các đồng chí.

cố bt tđ quang.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Trần Đại Quang, cố Chủ tịch nước, cố Bộ trưởng Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và Đoàn công tác bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ trong sự nghiệp cách mạng cũng như sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

cố bt lê giản.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác thăm hỏi gia đình đồng chí Lê Giản, cố Giám đốc Việt Nam Công an vụ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn noi gương, kế thừa, phát huy thành tích, truyền thống tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ; đoàn kết, xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

cố bt tq hoàn.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi gia đình cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn
cố bt lm hương.jpg -0
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng Đoàn công tác thăm hỏi, kính chúc sức khỏe phu nhân cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.

Bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện gia đình các cố lãnh đạo Bộ Công an gửi lời cảm ơn đến Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời mong muốn, tin tưởng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén, “lá chắn thép” vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Anh Minh
.
.