Bán đảo Sơn Trà

Thứ Sáu, 13/10/2017, 15:40
Bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc. Với ba mặt giáp biển, mặt còn lại giáp đô thị, Sơn Trà là tổng hòa của hệ sinh thái rừng tự nhiên gắn liền biển duy nhất ở Việt Nam.

Bán đảo có diện tích hơn 4.400 ha, dài 13 km với chu vi khoảng 60 km, độ cao trung bình 350 m, nơi cao nhất là đỉnh Ốc gần 700 m. Cùng với đèo Hải Vân và vịnh Ðà Nẵng, bán đảo Sơn Trà như bình phong bao bọc, che chắn cho thành phố Ðà Nẵng.

Bán đảo Sơn Trà đang là điểm hấp dẫn với nhiều sản phẩm du lịch.
Nhiều công trình xây dựng đang mọc lên tại khu vực này.
Bán đảo Sơn Trà (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) nằm cách trung tâm thành phố Ðà Nẵng khoảng 10 km về phía đông bắc.
Diện tích rừng Sơn Trà sẽ bị giảm đi khi những dự án du lịch được xây dựng. Ảnh Như Mai.
Nhiều loài động vật sinh sống trong rừng Sơn Trà. Ảnh Như Mai.
Bán đảo cũng là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật, trong đó có 22 loài quý hiếm, nguy cấp thuộc Sách Ðỏ như mèo rừng, chồn bạc má... Nổi bật nhất là quần thể linh trưởng đặc hữu của Ðông Dương - voọc chà vá chân nâu - với số lượng 300-400 cá thể.
Dải rừng trên diện tích hàng chục ngàn mét vuông đã bị triệt hạ.
Phương tiện cơ giới đang hoạt động tại bán đảo Sơn Trà.
Quang Long
.
.
.