Trường Trung Cấp Cảnh sát Vũ Trang sẻ chia khó khăn với đồng bào miền Trung

Thứ Bảy, 26/11/2016, 14:12
Trong 3 ngày vừa qua (từ 23 đến 25-11), Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức chuyến đi tình nguyện, nhằm sẻ chia, khắc phục phần nào khó khăn với đồng bào miền Trung, nơi vừa qua chịu thiệt hại nặng nề do lũ.


Tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn và huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng đoàn công tác đã trao tận tay những suất quà thắm đượm nghĩa tình, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng là những vật phẩm theo nhu cầu để phục vụ công tác dạy và học cho 6 trường mầm non nơi đây. 

Những món quà thiết thực được các cán bộ, chiến sĩ Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang vận chuyển, gửi tới bà con vùng lũ.
Tình cảm ấm áp của các đoàn viên nhà trường với các em nhỏ.
Lễ khởi công xây dựng công trình nhà chức năng cho các cháu tại trường mầm non Minh Cầm thuộc xã Phong Hóa.
Đoàn công tác trao số tiền 20 triệu đồng cho một trường mầm non trên địa bàn xã Châu hóa, huyện Tuyên Hóa.

Đặc biệt, đoàn công tác đã làm lễ khởi công xây dựng công trình nhà chức năng trị giá 60 triệu đồng cho các cháu tại trường mầm non Minh Cầm thuộc xã Phong Hóa. 

Ngoài ra, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng và tặng phẩm hỗ trợ 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Đoàn công tác tới tận nhà và trao tận tay các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa. 
Thảo Vy
.
.
.