Ấm tình người ở những mái nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an:

Hiệu quả từ một đề án hợp lòng dân

Thứ Sáu, 06/08/2021, 07:37

Đến với Trạm Tấu những ngày này, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và các thành viên của Ban Chỉ đạo không bao giờ quên nụ cười rạng rỡ của người dân trong buổi khánh thành đồng loạt các ngôi nhà mới.

Không có điều kiện đến 100 ngôi nhà trong Đề án Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu từ nguồn kinh phí của Bộ Công an với nguồn vốn là 5 tỷ đồng  nhưng những bức ảnh của Công an các xã gửi về khiến Đại tá Đặng Hồng Đức và các thành viên của Ban Chỉ đạo, cảm thấy niềm vui được nhân lên. 

Để Đề án Hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu phát huy có hiệu quả, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, ngay sau buổi làm việc của lãnh đạo Công an tỉnh với Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu và các đơn vị có liên quan, huyện Trạm Tấu đã tiến hành rà soát và làm việc cụ thể với 100 hộ gia đình trong diện để triển khai thực hiện đề án đảm bảo đúng đối tượng, chất lượng và tiến độ, hoàn thành mục tiêu đề ra để người dân có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao đời sống.

Ấm tình người ở những mái nhà từ nguồn kinh phí của Bộ Công an: Hiệu quả từ một đề án hợp lòng dân -0
 Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng đồng chí Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu gắn biển, trao nhà của Bộ Công an cho các hộ nghèo tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ là các hộ gia đình khó khăn về nhà ở thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo đã được UBND huyện phê duyệt, chưa được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà, hiện chưa có nhà, nhà ở tạm hoặc đã được hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ làm nhà nhưng nhà ở đã hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập. Mức hỗ trợ là 50 triệu đồng/hộ đối với hộ đang ở nhà tạm hoặc nhà bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây mới nhà ở.

Nhà ở làm mới đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2 (đối với những hộ độc thân thì có thể xây dựng nhà ở nhỏ hơn, nhưng không thấp hơn 24m2), có thể sử dụng nguyên vật liệu của địa phương phù hợp phong tục tập quán nhưng phải đảm bảo nguyên tắc “3 cứng” là nền cứng, khung - tường cứng và mái cứng. Tường nhà làm bằng tôn xốp cách nhiệt dày 5cm, đảm bảo chắc chắn, an toàn và phù hợp thời tiết khác nghiệt của huyện Trạm Tấu và nhu cầu sử dụng lâu dài của người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo cho biết: Để hoàn thành được việc xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Công an huyện Trạm Tấu đã huy động CBCS các đội nghiệp vụ và Công an các xã trực tiếp tham gia vận chuyển vật liệu, san nền, thi công dựng nhà để sớm bàn giao cho người dân, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Thượng tá Lò Trung Kiên, Trưởng Công an huyện Trạm Tấu chia sẻ: "Quá trình triển khai thực hiện Đề án gặp nhiều khó khăn, trong đó trở ngại lớn nhất là vào mùa mưa. Mưa lũ kèm theo sạt lở đất khiến cho việc làm nhà ở cho bà con đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Vật liệu vận chuyển từ khu vực tập kết đến địa điểm xây dựng chủ yếu là vận chuyển bộ với đôi vai và đôi chân của cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Trạm Tấu và của công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, bám theo những khe suối, triền núi. Cùng với đó, đa số hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở sinh sống ở khu vực xa xôi, hiểm trở, nhiều địa bàn không có sóng điện thoại, không có điện lưới, mặt bằng nhiều chỗ còn yếu, sụt lún nhiều. Tuy nhiên, các lực lượng quyết tâm hoàn thành đề án đúng tiến độ với phương châm: "hoàn thiện đến đâu bàn giao nhà đến đó, để người dân sớm có cuộc sống tốt hơn".

Không giấu được cảm xúc, bà Giàng Thị Chư, trú tại thôn Mo Nhang, xã Trạm Tấu cho biết, trước đây gia đình bà Chư với 10 thành viên phải sống trong ngôi nhà tạm, cuộc sống phụ thuộc vào việc đi làm thuê, thu nhập không ổn định. Chồng bà lại thường xuyên bệnh tật ốm đau nên việc tích lũy để làm nhà ở dường như là không thể. Nay được Đảng, Nhà nước hỗ trợ làm nhà mới, lại được cán bộ Công an cùng với bà con đến giúp đỡ tháo dỡ nhà cũ để xây dựng nhà mới, bà rất cảm động. Từ đây, gia đình bà đã có động lực vươn lên trong cuộc sống, tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bà nghẹn ngào: "Trước kia tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngôi nhà kiên cố, mưa không dột, gió không đổ thế này, nhưng nay mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Cảm ơn Đảng,  Nhà nước, Bộ Công an nhiều lắm".

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Hồng Đức cho biết: Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…, UBND tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, trong đó có chính sách hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, đến nay, Yên Bái vẫn là một tỉnh nghèo, đặc biệt là huyện Trạm Tấu. Xuất phát từ tình hình trên, căn cứ đề xuất của Đảng ủy Công an tỉnh, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái năm 2021”. Đề án mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Yên Bái trong công tác thực hiện chính sách, chế độ đối với người nghèo.

Công an tỉnh Yên Bái với vai trò là cơ quan thường trực của đề án đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện Trạm Tấu triển khai thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Cục Hậu cần Bộ Công an, Sở Xây dựng đề xuất mẫu thiết kế nhà ở cho các hộ nghèo của huyện Trạm Tấu theo đề án; phối hợp lựa chọn các doanh nghiệp, đơn vị thi công, xây dựng, lắp ghép, cung ứng nguyên vật liệu để làm nhà. Đảm bảo yêu cầu chất lượng, phù hợp với mức hỗ trợ làm nhà và phù hợp với phong tục, tập quán của người địa phương

Đến thời điểm hiện tại, việc triển khai làm nhà lắp ghép theo mẫu của Bộ Công an là 16 hộ, đăng ký làm nhà truyền thống, nhà xây là 84 hộ cơ bản đã hoàn thành.

Ông Tráng A Hồ, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết: Có thể khẳng định, chủ trương của Bộ Công an hỗ trợ làm nhà cho các hộ dân nghèo huyện Trạm Tấu đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm: "Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà", đã và đang làm cho cuộc sống người dân ngày một tốt hơn. Những ngôi nhà nghĩa tình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng sẽ làm ấm lòng những người dân nghèo nơi vùng cao Trạm Tấu.

Món quà ý nghĩa này không chỉ giúp người dân có cuộc sống ổn định hơn, vươn lên phát triển kinh tế, mà còn củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tinh thần tương thân tương ái của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

Xuân Mai – Cảnh Toàn
.
.
.