Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Cao Bằng

Thứ Năm, 11/05/2023, 09:43

Chiều ngày 10/5, Công an tỉnh Cao Bằng và Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an đã phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ ông Dương Văn Dinh tại xóm Lũng Giàng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Cục An ninh đối ngoại và lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Thượng úy Phạm Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tham dự. Về phía huyện Hà Quảng có Thiếu tá Lương Hải Trung, Phó Trưởng Công an huyện; đồng chí Hoàng Văn Linh, Bí thư huyện đoàn; đồng chí Đàm Mai Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Thôn và gia đình ông Dương Văn Dinh, đối tượng thụ hưởng công trình nhà tình nghĩa.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Cao Bằng -0

Kế hoạch xây dựng Nhà tình nghĩa tặng đồng bào biên giới tỉnh Cao Bằng do Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng triển khai thực hiện. Theo đó, Cục An ninh đối ngoại dự kiến sẽ dành hơn 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh (kinh phí 60 triệu đồng/nhà).

Thượng úy Phạm Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, thông qua hoạt động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc; nêu cao tinh thần học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa tại Cao Bằng -0
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ.

Công trình ý nghĩa này còn thể hiện tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ của Cục An ninh đối ngoại và Công an tỉnh Cao Bằng đối với hộ gia đình ông Dương Văn Dinh nói riêng, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh nói chung sẽ từng bước vượt qua khó khăn, an cư lạc nghiệp, yên tâm phát triển kinh tế, thoát nghèo.

Đại diện gia đình ông Dương Văn Dinh cũng đã gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm hỗ trợ của Cục An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Cao Bằng cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương và tổ chức đoàn các cấp đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình có căn nhà mới khang trang, kiên cố hơn để gia đình ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, từng bước thoát nghèo.

Trung Nguyễn
.
.
.