Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Lạng Sơn

Thứ Ba, 31/10/2023, 16:13

Ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn và đoàn công tác đã khẩn trương đến bệnh viện chỉ đạo công tác cứu chữa; động viên, trao quà hỗ trợ các nạn nhân. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông…

Liên quan tới vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người chết, 9 người bị thương xảy ra tại địa phận huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn rạng sáng nay, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo vụ TNGT, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn và Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực giao thông, điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và cứu hộ các nạn nhân.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ TNGT -0
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến thăm hỏi, trao quà hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng và Chi Lăng.
z4835220484856_920585fc7be7a1999f1b9c0f850faf9d.jpg -0
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng và Chi Lăng thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ cho các nạn nhân.

Đồng thời, ngay trong sáng cùng ngày, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp đến các cơ sở y tế tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng để chỉ đạo công tác cứu chữa các nạn nhân và trao quà hỗ trợ ban đầu 10 triệu đồng/gia đình nạn nhân tử vong, 5 triệu đồng/nạn nhân bị thương. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Lạng Sơn trực tiếp cùng Giám đốc Công an tỉnh đến hiện trường chỉ đạo công tác cấp cứu nạn nhân; chỉ đạo phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức khám nghiệm hiện trường để khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng này.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô khách 16 chỗ khi đi đến vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường cua dốc, khuất tầm nhìn, lúc đó trời vẫn tối, không có đèn đường nên đã đâm vào phần đuôi bên trái xe ô tô tải đầu kéo chở xi măng dừng đỗ bên đường sửa chữa, dù xe này đã đặt biển cảnh báo sửa chữa cách đó khoảng 16m. Cú đâm mạnh đã làm xe khách văng sang làn đường bên trái đúng lúc xe container đi đến.

Cơ quan Công an xác định, toàn bộ số khách trên xe ô tô bị nạn đều là người Quảng Ninh, cùng nhau đi lễ tại Lạng Sơn, trên đường trở về Quảng Ninh thì xảy ra tai nạn.

z4835220521847_45ba43420a2c058ff5cfab88a7068c99.jpg -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên và lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông.

Tại hiện trường, cơ quan Công an xác định, xe ô tô tải đầu kéo vận chuyển xi măng bị hỏng, rời trục, không thể di chuyển. Lái xe đang sửa xe trong gầm phương tiện. Phía sau xe có đặt cảnh báo cách đó khoảng 16m.

Được biết, đến nay, những nạn nhân tử vong đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình đưa về địa phương để tổ chức mai táng. Trong số các nạn nhân được đưa đến Trung tâm y tế huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn, 3 nạn nhân bị nặng đã được gia đình xin chuyển viện lên tuyến trên tại Hà Nội; 1 trường hợp đã hoàn thành phẫu thuật xong sáng nay và đang tiếp tục điều trị tại đây.

Còn ở Trung tâm y tế huyện Chi Lăng, 3 người bị thương nặng được gia đình xin chuyển về Quảng Ninh điều trị, 2 trường hợp khác bị thương nhẹ đã xin ra viện, trở về nhà.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

P. Tâm
.
.
.