Thượng uý Công an vận động quyên góp giúp đỡ thiếu niên người Ê đê mắc bệnh hiểm nghèo

Thứ Sáu, 03/11/2023, 21:28

Trao đổi với PV Báo CAND tối 3/11, Đại tá Nguyễn Trọng Thám, Trưởng Công an huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, Thượng úy Phạm Đình Hòa, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện vừa vận động quyên góp, hỗ trợ hơn 31,6 triệu đồng cho cháu Ksơr Y Biết, dân tộc Ê đê (SN 2009; trú ở buôn Bá, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh) điều trị bệnh.

Theo Đại tá Nguyễn Trọng Thám, sau khi biết tin em Ksor Y Biết, con trai của vợ chồng anh chị Nay Y Puoan (SN 1984) và Ksơr Hờ Nhang (SN 1988) lâm bệnh nặng, được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị từ ngày 28/10. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị u não, não úng thuỷ, thoát vị hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm, tiền viện phí phải tạm ứng 40 triệu đồng, trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, người cha mắc bệnh tâm thần, mẹ làm nương rẫy, căn nhà sàn nhỏ hẹp đã xuống cấp xập xệ, bên trong không có gì ngoài một vài vật dụng sinh hoạt quá cũ kỹ…

 Thượng úy Công an quyên góp tiền hỗ trợ thiếu niên người Ê đê lâm bệnh hiểm nghèo -0
Thượng úy Phạm Đình Hòa trao tiền quyên góp được cho gia đình cháu Ksơ Y Biết

Biết được gia cảnh của Ksơr Y Biết, Thượng úy Phạm Đình Hòa, Phó Bí thư Đoàn Công an huyện Sông Hinh đến tận nơi tìm hiểu, quay video đăng tải trên trên trạng Facebook cá nhân để vận động bạn bè, người thân và nhiều nhà hảo tâm quyên góp được số tiền nêu trên để hỗ trợ cho cháu Ksơr Y Biết đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Thượng úy Công an quyên góp tiền hỗ trợ thiếu niên người Ê đê lâm bệnh hiểm nghèo -0
Ksơr Y Biết được anh trai chăm sóc tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh

Nhận được nguồn tiền hỗ trợ, chị Ksơr Hờ Nhang xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đối với những tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ cho gia đình chị có tiền tạm ứng viện phí điều trị cho cháu Ksơr Y Biết.

Hành động của Thượng úy Phạm Đình Hòa không chỉ thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, mà còn minh chứng tinh thần vì nhân dân phục vụ của người chiến sĩ CAND gắn với những hoạt động xã hội đậm chất nhân văn.

Hữu Toàn
.
.
.