Bị nhắc nhở, nam công nhân gọi người đánh quản lý gây thương tích

Thứ Bảy, 10/12/2022, 15:33

Ngày 10/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích đối với quản lý của một công ty.

Theo thông tin ban đầu, ông Diệp Trường Giang (SN 1984, quê Trà Vinh) làm quản lý của một công ty thuộc khu công nghiệp Đồng An 1, TP Thuận An (Bình Dương), còn Trần Văn Lẹ (SN 1998, quê Đồng Tháp) làm công nhân tại đây. 

Bị nhắc nhở, nam công nhân gọi người đánh quản lý gây thương tích -0
Đối tượng Trần Văn Lẹ

Khoảng 11h ngày 7/12, ông Giang thấy Lẹ không chịu làm việc nên có lời nhắc nhở. Chỉ có vậy nhưng Lẹ lại bực tức nên gọi điện thoại cho các đối tượng Thạch Chanh Đa Runh (SN 2005), Lâm Đạt (cùng SN 2005, cùng quê Sóc Trăng), Dương Hồng Khải (SN 2000, quê Đắk Lắk) và Đặng Văn Út (SN 2003, quê tỉnh Kiên Giang) đến công ty để đánh ông Giang.

Bị nhắc nhở, nam công nhân gọi người đánh quản lý gây thương tích -0
Nhóm đối tượng đánh ông Diệp.

Nhóm đối tượng đồng ý và đến trước cổng công ty để chờ. Tan ca, vừa thấy ông Giang điều khiển xe mô tô chở vợ từ cổng công ty ra về, Lẹ chỉ tay nói “nó kìa” để nhóm đối tượng bám theo. Đi được một đoạn, nhóm này ép xe ông Giang vào lề. Runh cầm mũ bảo hiểm, Khải cầm gậy ba khúc lao vào đánh vào vùng đầu, mặt của ông Giang gây thương tích vùng đỉnh đầu và gãy xương mũi. Sau khi gây án các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bị nhắc nhở, nam công nhân gọi người đánh quản lý gây thương tích -0
Hình ảnh ông Diệp bị đánh hội đồng.

Qua truy xét, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An tạm giữ khẩn cấp đối với Trần Văn Lẹ, Dương Hồng Khải, Đặng Văn Út. Riêng đối tượng Thạch Chanh Đa Runh và Lâm Đạt chưa đủ 18 tuổi nên cho gia đình bảo lãnh tại ngoại trong quá trình điều tra.

P.Tuyền
.
.
.