Kéo giảm cơ bản tội phạm và tệ nạn xã hội ở Đông Hà

Thứ Năm, 22/12/2022, 06:58

Với mục tiêu xây dựng địa bàn không có ma túy, cờ bạc và “tín dụng đen”, Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) đã triển khai thực hiện mục tiêu này đến 9 phường, 62 khu phố trên địa bàn, bước đầu đạt được nhiều kết quả đáng mừng.

Ông Hồ Sỹ Trung, Chủ tịch UBND TP Đông Hà cho biết, trước tình hình ma túy, cờ bạc và “tín dụng đen” diễn biến phức tạp, ngày 16/2/2022, UBND TP Đông Hà đã ban hành kế hoạch xây dựng địa bàn “3 không” (không có ma túy, cờ bạc và “tín dụng đen”).

dong ha.jpg -0
Công an TP Đông Hà bắt vụ 30kg ma túy đá tại Bến xe miền Đông.

Theo đó, tiêu chí để đánh giá là địa bàn phải đạt mục tiêu không có tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan; phải giảm được cơ bản tội phạm và tệ nạn xã hội, không để phức tạp về ANTT; tỉ lệ điều tra, phá các loại tội phạm khác đạt từ 80% trở lên; tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý.

Ngoài ra, phải giảm được tỉ lệ tái phạm tội trong số người chấp hành xong án phạt tù và đặc xá về địa phương xuống dưới 15%; các địa bàn được lựa chọn xây dựng mô hình điểm phải có hệ thống chính trị cơ sở hoạt động hiệu quả, vững mạnh, đoàn kết; phải xây dựng và củng cố ít nhất 1 mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT hoạt động hiệu quả.

Thời gian qua, Công an TP Đông Hà đã tích cực hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ các ngành, đoàn thể, chính quyền các phường trong quá trình thực hiện kế hoạch, mục tiêu kể trên. Đặc biệt, Công an Đông Hà đã khảo sát, đánh giá thực trạng các địa bàn qua hàng tuần; chủ trì xây dựng chi tiết các kế hoạch và thực hiện hiệu quả các biện pháp đấu tranh đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

“Chúng tôi đã tăng cường quản lý cư trú, các cơ sở kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn như quán karaoke, bar, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê nguyên căn. Cùng với việc mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy, cờ bạc, tín dụng đen cho mọi người dân trên địa bàn”, Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng Công an TP Đông Hà chia sẻ.

Qua gần 10 tháng thực hiện kế hoạch, Công an TP Đông Hà đã khám phá gần 20 vụ án, bắt giữ gần 30 đối tượng liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy, cờ bạc và “tín dụng đen”. Điển hình, vào ngày 7/10/2022, tại Bến xe miền Đông thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Công an Đông Hà phối hợp với Công an phường 26, quận Bình Thạnh bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm Nguyễn Đăng Tuấn (còn gọi Sừng, SN 1990), Chu Đình Bằng (SN 1997), cùng trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; thu giữ tại hiện trường 30kg ma túy tổng hợp dạng đá và 3 điện thoại di động.

Trước đó, vào 23h30 ngày 20/9, Công an Đông Hà bắt quả tang đối tượng Trần Minh Phước (SN 1994, trú khu phố 2, phường 1, TP Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại hiện trường 42.000 viên ma túy tổng hợp. Tiến hành mở rộng điều tra, vào lúc 11h ngày 22/9, Công an TP Đông Hà làm rõ và bắt giữ Trần Minh Tâm (SN 1989, trú khu phố 8, phường 5, Đông Hà) là đối tượng đã có hành vi vận chuyển số ma túy kể trên, sau đó giao cho Phước cất giữ.

Mới đây, vào ngày 6/12/2022, Công an TP Đông Hà đã tham gia cùng với Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Vân (SN 1976, trú khu phố 6, phường 5, Đông Hà) đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua Internet và trực tiếp cá cược với một số đối tượng tại số nhà 83 đường Nguyễn Trãi, khu phố 7, Đông Hà.

Qua sao kê dữ liệu trên máy tính của Vân, các lực lượng chức năng phát hiện số tiền mà đối tượng này sử dụng để cá cược mỗi ngày là vào khoảng 200 triệu đồng...

Thượng tá Nguyễn Viết Ánh nêu cao quyết tâm: “Chúng tôi tiếp tục duy trì và tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, cờ bạc, “tín dụng đen” trên địa bàn; sớm xây dựng thành công TP Đông Hà thành địa bàn “3 không” về các loại tội phạm, tệ nạn xã hội này”.

Thanh Bình
.
.
.