Khám phá nhiều vụ tàng trữ, mua bán, chế tạo súng đạn

Thứ Tư, 30/03/2022, 07:18

Với tinh thần chủ động đấu tranh với tội phạm liên quan vũ khí nóng, không để phát sinh hậu quả nguy hiểm cho xã hội, 2 năm qua, lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh làm rõ một số vụ chế tạo, tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Từ mua bán “hàng nóng”

Trong tháng 2/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Yên phát hiện Nguyễn Hữu Lợi (SN 1996, trú ở khu phố Uất Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa) là ghi can liên quan đến ma túy và mua bán vũ khí. Sau một thời gian xác minh, thu thập chứng cứ, đến chiều 28/2, trong lúc Nguyễn Hữu Lợi đến một điểm bán vé xe khách ở phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa để nhận gói hàng ký gửi trên xe khách liên tỉnh thì một mũi trinh sát bất ngờ ập đến kiểm tra, phát hiện bên trong gói hàng có 1 khẩu súng ngắn màu đen kiểu dáng súng quân dụng.

kham pha 1.jpg -0
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên công bố lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Lợi.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Lợi, cơ quan chức năng thu giữ thêm 14 khẩu súng ngắn các loại, cùng 1.303 viên đạn thể thao, 50 viên đạn quân dụng, 24 hộp đạn cao su, 1 còng số 8. Bước đầu, đối tượng Lợi khai nhận đã kết bạn qua mạng xã hội Facebook với một đối tượng ở Nghệ An từ năm 2019. Trao đổi qua Facebook, biết người này bán súng, đạn, nên Lợi đặt mua “hàng” chuyển  theo xe khách liên tỉnh với vỏ bọc là gói hàng thông thường. Nhận được “hàng”, Lợi sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để rao bán. Khi người mua chọn “hàng” xong thì điện thoại hoặc nhắn tin để Lợi chỉ định tài khoản cho họ chuyển tiền rồi mới giao súng, đạn dưới hình thức gói hàng ký gửi theo xe khách.

Trước đó, vào đầu tháng 6/2021, một người đàn ông có tên là Hiền kết bạn qua mạng xã hội Facebook với Lê Lợi (SN 1994, trú ở Bãi Bàng, thôn 2, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) để dò hỏi, tìm mua khẩu súng Carbine với giá 35 triệu đồng. Thông qua nhóm Facbook “Đam mê súng săn PCP”, Lợi liên hệ Phạm Sơn Thương (SN 1989, trú ở 322/97 phường Trung Dũng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) để mua khẩu súng Carbine với giá 33 triệu đồng.Trong cuộc hẹn tại quán cà phê Mai Cao, ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu ngày 14/6/2021, người tên Hiền đã giao cho Lợi 35 triệu đồng để Lợi chuyển vào tài khoản của Thương 33 triệu đồng. Đến trưa 16/6/2021, Lợi đến bến xe Quy Nhơn (Bình Định) nhận “hàng” do Thương gửi theo xe khách liên tỉnh dưới hình thức gói hàng thông thường rồi đem về nhà cất giấu. Đến trưa hôm sau, trong lúc Lợi mang khẩu súng đến quán cà phê Mai Cao để Hiền đến nhận thì bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên và Công an thị xã Sông Cầu bắt giữ cùng tang vật.

Đến chế tạo, tàng trữ và sử dụng vũ khí

Không chỉ mua bán mà cách đây 2 năm, vào ngày 11/2/2020, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an thị xã Đông Hòa khám phá “xưởng” chế tạo, tàng trữ vũ khí quân dụng của Nguyễn Thành Tín (SN 1989, trú ở khu phố 2, phường Hòa Vinh, huyện Đông Hòa). Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tín, lực lượng Công an thu giữ 6 khẩu súng, 951 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng, công cụ hỗ trợ, vũ khí thể thao cùng nhiều công cụ chế tạo súng. Kết quả điều tra cho thấy, cuối tháng 10/2019, Tín liên hệ một số nhóm kín rồi kết bạn qua Facebook với một đối tượng để mua hàng trăm viên đạn các loại. Ngoài ra, cũng qua Facebook, Tín nhận 6 khẩu súng và 20 thân súng bắn đạn nổ uy hiếp của một đối tượng gửi qua xe khách để đưa vào “xưởng” cải tạo thành súng bắn đạn cao su, đồng thời vào TP Hồ Chí Minh gặp một thanh niên kết bạn qua Zalo để mua một số linh kiện súng bắn đạn cao su, súng quân dụng đã hư hỏng, chế tạo thành nhiều khẩu súng khác nhau. Theo kết luận giám định, trong số tang vật thu giữ được tại “xưởng” chế tạo vũ khí của Tín có 2 khẩu súng quân dụng, 220 viên đạn cũng một số bộ phận súng quân dụng.

Điều đáng nói là năm 2017, Nguyễn Thành Tín từng bị TAND TP Dĩ An (Bình Dương) xử phạt 2 năm tù về tội “Vận chuyển vũ khí quân dụng”. Đến giữa tháng 12/2018, Tín rời khỏi trại giam nhưng không hoàn lương, hướng thiện, mà tiếp tục mở “xưởng” chế tạo vũ khí tại nhà riêng nên phải vào vòng tố tụng hình sự và đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 4 năm 6 tháng tù. Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung 30 triệu đồng.

Cách đây 3 tháng, vào ngày 23/12/2021, Công an huyện Đồng Xuân đã phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng ở địa phương là Minh Thanh Thắng (SN 1969), Mang Yến (SN 1973) và Nguyễn Phi Long (SN 1976) tàng trữ vũ khí quân dụng ở xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân mang theo 2 khẩu súng Carbin, 1 khẩu súng hơi. Vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và 3 bị can vào ngày 22/2 về tội danh “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.   

Một trường hợp khác là Võ Đầm (SN 1969, trú ở xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa) tình cờ nhặt được khẩu súng AR15 và 20 viên đạn khi san ủi đất. Mặc dù người vợ đã khuyên giao nộp cho Công an nhưng Đầm vẫn cất giấu, mang ra đất rẫy bắn thử. Đến chiều 3/1/2020, trong lúc Đầm mang ba lô có khẩu súng cùng 17 viên đạn để đi săn thú thì bị tổ tuần tra của Công an huyện Đồng Xuân bắt giữ tại khu phố Long Hà, thị trấn La Hai. Với tội danh “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, Võ Đầm đã bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 1 năm tù.

Hữu Toàn
.
.
.