Nhộm nhoạm hàng nhập lậu, hàng giả ở Thừa Thiên – Huế

Thứ Năm, 13/07/2023, 05:39

Tình trạng kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ ở địa bàn Thừa Thiên - Huế vẫn diễn biến phức tạp, khó lường trong 6 tháng đầu năm 2023… Thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển, giao bán hàng lậu, hàng giả ngày càng tinh vi, phức tạp.

Ông Phan Hùng Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, qua nắm tình hình, kiểm tra, thanh tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh, cho thấy vẫn còn tồn tại tình trạng bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; vi phạm về niêm yết giá hàng hóa; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các dịp lễ hội, Lễ Tết, mùa du lịch...

Đặc biệt, hoạt động vận chuyển, tình trạng kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả và gian lận thương mại rất phức tạp, khó lường.

hang-cam.jpg -0
Thu giữ quần áo rằn ri nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu tại một số cửa hàng ở Huế.

Các đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi và luôn có phương án để đối phó với các lực lượng chức năng tránh sự kiểm tra, kiểm soát; lợi dụng các tổ chức bưu chính, chuyển phát nhanh, giao hàng để vận chuyển và kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả. Bên cạnh đó, các phương tiện vận chuyển qua địa bàn tỉnh, hầu hết lưu thông trên tuyến đường cao tốc, gây khó khăn trong công tác phối hợp dừng và khám phương tiện.

Trước tình hình trên, thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tăng cường công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh chân chính trên địa bàn.

Chỉ riêng lực lượng QLTT Thừa Thiên-Huế, trong 6 tháng qua, đã kiểm tra 483 vụ; xử lý 431 vụ (so với cùng kỳ 2022, số vụ tăng 75,6%). Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính hơn 546 triệu đồng, trị giá tang vật vi phạm buộc tiêu hủy khoảng 1,4 tỷ đồng…

Có nhiều vụ việc nổi cộm, như: Kinh doanh hàng nhập lậu, xử lý 13 vụ với trị giá hàng tịch thu tiêu hủy và buộc tiêu hủy gần 1,3 tỷ đồng; buôn bán hàng giả và hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ 9 vụ; xử lý 373 đối tượng kinh doanh không niêm yết giá hoặc niêm yết giá không đúng theo quy định…

Điều đáng lưu ý, trong lĩnh vực xăng dầu, khí hóa lỏng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý các hành vi chiếm dụng vỏ chai LPG của Gas South; thẩm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân thông qua Hue-S về việc Công ty TNHH Thương Mại Đức Gas và Công ty TNHH TM&DV Tất Khánh, Công ty TNHH Tân Nhà Việt và Công ty TNHH Gas Lê Cường có dấu hiệu thao túng giá, tăng giá bán bất hợp lý.

Ngoài lực lượng QLTT, từ đầu năm đến nay, Công an toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ, mua bán hàng cấm, hàng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Điển hình, cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2023, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh và Công an huyện Phong Điền liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh áo quần rằn ri các loại nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu. Cụ thể, qua kiểm tra cửa hàng kinh doanh áo quần Vũ Hoàng (đóng ở xã Phong Thu, huyện Phong Điền) do ông Trần Hoàng làm chủ; Công an phát hiện tại cửa hàng này đang bày bán công khai 50 bộ áo quần rằn ri các loại.

Tương tự, tại cửa hàng kinh doanh áo quần Thanh Huyền (số 5/58 Phan Chu Trinh, phường Trường An, TP Huế) do ông Nguyễn Ngọc Bình làm chủ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thừa Thiên - Huế phát hiện bày bán công khai hơn 100 loại áo quần rằn ri. Đây là quân phục của lực lượng vũ trang nước ngoài đã qua sử dụng, nằm trong danh mục hàng cấm nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các chủ cửa hàng khai nhận, số hàng hóa trên được mua trôi nổi từ thị trường sau đó mang về bán nhằm mục đích kiếm lời. Hiện, cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm trên để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương trên toàn tỉnh đã phát hiện nhiều vụ vận chuyển, mua bán hàng lậu, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ… Trong đó, một số đối tượng vận chuyển, tàng trữ, mua bán thuốc lá lậu đã bị Cơ quan CSĐT Công an Thừa Thiên-Huế khởi tố.

Theo lực lượng chức năng, gần đây, tình trạng kinh doanh qua hệ thống thương mại điện tử, trên nền tảng số, sử dụng các trang thương mại điện tử, mạng xã hội... làm diễn đàn buôn bán, sử dụng nhà ở để làm nơi cất giấu và giao nhận hàng hóa, gây khó khăn cho công tác kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng.

Nhiều đối tượng không có kho hàng hay cửa hàng, phân tán hàng hóa nhiều nơi, khó xác định được kho hàng hóa. Điểm đặc biệt của thương mại điện tử là giúp quá trình mua sắm của người dân trở nên dễ dàng hơn, các phương thức thanh toán cũng đơn giản và thuận tiện hơn.

Nhìn chung, phương thức gian lận phổ biến nhất là buôn bán những sản phẩm không giống như quảng cáo. Đơn cử, các đối tượng thường lợi dụng hình ảnh, video sản phẩm chính hãng để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, một số mặt hàng sau khi đến tay người tiêu dùng lại khác biệt về mẫu mã, tiêu chuẩn chất lượng…

Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, thách thức hiện nay trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái trên các nền tảng thương mại điện tử là thủ đoạn của các đối tượng vi phạm ngày càng phức tạp và tinh vi. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục đấu tranh mạnh với các thủ đoạn này.

Hải Lan
.
.
.