Sơn La đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm tham nhũng, tiêu cực

Chủ Nhật, 17/12/2023, 06:50

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng, Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, UBND và Ban giám đốc Công an tỉnh, thời gian qua lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản các tuyến, lĩnh vực góp phần phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Nhiều chuyên án lớn đã được lực lượng Cảnh sát kinh tế phá thành công, được dư luận đồng tình, ủng hộ, có thể kể đến như: Trong năm 2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố hàng trăm vụ án, bị can, trong đó vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm có vụ án xảy ra tại huyện Bắc Yên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Lê Văn Kỳ, nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La; Phạm Bình Minh, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Bắc Yên; Lò Văn Thành, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên & môi trường huyện Bắc Yên.

2.jpg -0
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành lệnh bắt bị can Lê Văn Kỳ (X), nguyên Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2017, Lê Văn Kỳ và 2 đồng phạm đã chỉ đạo, thực hiện lập hồ sơ chuyển mục đích, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khu đất xây dựng khách sạn Đồng Tâm và khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu Tuấn Trung, tại thị trấn Bắc Yên từ đất dịch vụ thương mại trúng đấu giá thuê 70 năm của Nhà nước sang đất ở lâu dài cho người thân, quen trái quy định, vi phạm về các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật đất đai năm 2013, gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước.

Không chỉ có vậy, liên quan đến vụ vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng diễn ra tại Sở Y tế tỉnh Sơn La, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đã đưa ra phán quyết với 8 bị cáo… Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim An (nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) và Sa Văn Khuyên (nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sơn La) 3 năm tù… Các bị cáo Bùi Thị Hoa (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La) bị tuyên phạt 8 năm tù; Bùi Thị Thu (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thiết bị và công nghệ Hưng Phát - Công ty Hưng Phát) 6 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuấn (nguyên chuyên viên kế hoạch - tài chính, Sở Y tế tỉnh Sơn La) 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng…. Cùng tội danh trên, 3 bị cáo khác bị tuyên phạt mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 4 năm tù giam.

Đại úy Nguyễn Hải Nam, điều tra viên, Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Các đối tượng giữ chức vụ, quyền hạn trong cơ quan nhà nước, có hiểu biết, am hiểu về pháp luật, lợi dụng những sơ hở của pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội, lập nhiều công ty ma, tạo thành quân xanh, quân đỏ để thông thầu, ngoài ra việc định giá tài sản, thiết bị trong vụ án là thiết bị đặc chủng không phổ biến trên thị trường nên rất khó khăn trong việc giám định, việc đưa và nhận tiền các đối tượng vô cùng tinh vi, bí mật.

Ngoài ra, vụ án liên quan đến Công ty cổ phần dâu tằm tơ Mộc Châu, Sơn La cũng được dư luận vô cùng quan tâm, theo cơ quan chức năng: Đối tượng Bùi Mạnh Hùng với cương vị là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám đốc - Công ty cổ phần Dâu tằm tơ Mộc Châu đã tiến hành giao quyền sử dụng đất cho 52 cá nhân trái với Quyết định của UBND tỉnh Sơn La tại khu đất 5.200 m2 giao cho Công ty xây dựng khu nhà ở cho cán bộ nhân viên; Thực hiện thanh lý tài sản gắn với quyền sử dụng 2.022,7m2 đất tại khu đất Công ty được UBND tỉnh Sơn La giao để xây dựng trụ sở làm việc và xưởng ươm tơ trái với Quyết định 121 của UBND tỉnh Sơn La và trái với quy định của Luật đất đai, hành vi sai phạm trong việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của Bùi Mạnh Hùng đã gây thiệt hại tại thời điểm phạm tội là 6.572.409.000 đồng.

Đỗ Đức Trọng với vai trò là Phó Giám đốc phụ trách thực hiện theo chỉ đạo của Bùi Mạnh Hùng cùng với Phạm Viết Nhuận trực tiếp tham mưu ban hành các Quyết định giao đất, bàn giao mặt bằng, sơ đồ thửa đất để giao đất cho 52 cá nhân trái quy định về quản lý đất đai, tài sản đối với khu đất gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước với giá trị thiệt hại tại thời điểm phạm tội là 3.489.200.000 đồng. Còn Phạm Viết Nhuận - Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Công ty Dâu tằm tơ Mộc Châu, theo sự chỉ đạo của Bùi Mạnh Hùng đã trực tiếp đến đo đạc xác định diện tích đất để bàn giao cho các hộ gia đình mua tài sản thanh lý. Theo sự chỉ đạo, ngoài diện tích tài sản là gian nhà, Nhuận đo đạc cả phần diện tích không có gian nhà thanh lý, lập các biên bản bàn giao nhà thanh lý cho các hộ để ở lâu dài trái quy định, gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước tại thời điểm phạm tội là 6.572.409.000 đồng.

Cơ quan điều tra đã Kết luận điều tra đề nghị truy tố đối với 3 bị can về hành vi: “Vi phạm quy đinh về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Ngày 18/10/2023, Toà án nhân dân tỉnh Sơn La đưa vụ án ra xét xử đồng thời đề nghị thu hồi lại toàn bộ 52 lô đất theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời tuyên án bị can Bùi Mạnh Hùng 4 năm 6 tháng tù giam; Phạm Viết Nhuận - 4 năm tù giam và Đỗ Đức Trọng - 4 năm 3 tháng tù giam.

 “Lực lượng Cảnh sát kinh tế từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, phát hiện xử lý nhiều vụ án tham nhũng như đất đai, y tế, giáo dục, xây dựng cơ bản, nông thôn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luât và được dư luận quan tâm. Quá trình đấu tranh cũng gặp phải nhiều khó khăn, do các đối tượng giữ chức vụ cao, kiến thức để che giấu tội phạm, một số vụ xảy ra đã lâu nên củng cố tài liệu khó, năng lực định giá tài sản còn hạn chế, bất cập…” - Đại tá Phạm Mạnh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Sơn La thông tin.

Cao Thiên
.
.
.