Tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy

Thứ Hai, 25/03/2024, 05:50

Thời gian vừa qua, mặc dù lực lượng chức năng đã tập trung đánh mạnh vào tội phạm ma túy song vì lợi nhuận kếch sù, hoạt động trong lĩnh vực này vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến biên giới, các đối tượng tiếp tục thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam thông qua phương thức băng cắt rừng, đi theo các đường mòn, lối mở hoặc trà trộn vào hàng hóa, phương tiện để vận chuyển ma túy qua cửa khẩu chính ngạch.

Vào lúc 19h ngày 8/3/2024, tại luồng xuất nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Bất (SN 1989), trú tại xã Phù Úng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên khi đang cất giấu trong người 50 gam heroin và 40 viên hồng phiến. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Bất khai nhận, do nghiện ma túy nên đã mua số ma túy trên từ Lào về để sử dụng.

matuy-vietlao1.jpg -0
Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới Việt – Lào.

Trước đó, trong quá trình tiến hành kiểm tra phương tiện xe khách mang biển kiểm soát Lào, nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lâm Thanh Yên (SN 1971), trú tại xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đang có hành vi vận chuyển 3 bánh heroin qua biên giới. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này từ Lào về Việt Nam để đưa ra Hà Nội lấy tiền công. Cũng dịp này, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Công an huyện Hương Sơn và lực lượng Hải quan, bắt giữ đối tượng Đặng Anh Hùng (SN 1986), trú xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ về hành vi vận chuyển trái phép ma tuý từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tang vật thu giữ là 1kg ma túy đá. Đối tượng Đặng Anh Hùng khai nhận vận chuyển thuê số ma tuý này từ Lào về Hà Tĩnh để gửi vào TP Hồ Chí Minh lấy tiền công 20 triệu đồng.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, tình hình tội phạm ma túy qua biên giới Việt – Lào qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian vừa qua vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Trên tuyến biên giới, các đối tượng tiếp tục thẩm lậu ma túy từ Lào về Việt Nam thông qua phương thức băng cắt rừng, đi theo các đường mòn, lối mở qua tuyến biên giới hoặc trà trộn vào hàng hóa, phương tiện để vận chuyển ma túy qua cửa khẩu chính ngạch. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng được tổ chức chặt chẽ, các đối tượng chủ mưu cầm đầu thường ở nước ngoài, nội địa và khu vực biên giới, chỉ đạo từ xa, chia thành nhiều chặng nhỏ vận chuyển ma túy theo các đường tiểu ngạch thâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh. Cùng với đó, các đối tượng thường xuyên thay đổi, chuyển hướng các tuyến hoạt động, thời gian, cách thức tổ chức mua bán, vận chuyển ma túy không cố định gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình đấu tranh, triệt xóa. Các loại ma túy được vận chuyển qua biên giới và thẩm lậu vào nội địa chủ yếu là heroin, hồng phiến, ma túy tổng hợp dạng đá và ketamine. Trong khi đó, ở hướng nội địa, tội phạm trên lĩnh vực này hoạt động chủ yếu là mua bán, tàng trữ trái phép nhỏ lẻ. Các đối tượng chủ mưu các điểm mua bán lẻ thường không trực tiếp tham gia mà chỉ đứng sau chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho đối tượng khác thực hiện. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy diễn ra ở nhiều địa bàn, tập trung vào số đối tượng trẻ, trong độ tuổi lao động; vẫn còn tình trạng lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như: quán bar, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Thời gian vừa qua, lực lượng Công an tập trung phối hợp với các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, lực lượng Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển tăng cường trao đổi thông tin nghiệp vụ, tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm ma túy trong nội địa và trên tuyến biên giới. Từ đầu năm 2023 đến nay đã phát hiện, bắt giữ 124 vụ, 214 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 292 vụ, 341 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh đã thu giữ hơn 89kg ma túy tổng hợp, gần 21kg thuốc phiện và quả thuốc phiện, 9 bánh heroine và 692,6g hêrôin, 58.000 viên hồng phiến và một số tang vật có liên quan. Bên cạnh chú trọng mạnh công tác phòng ngừa xã hội, chú trọng các giải pháp quản lý đối tượng ngay tại cơ sở, rà soát, giám sát đối số đối tượng nghiện, tâm thần, “ngáo đá” góp phần kiềm chế, không để các vụ án nghiêm trọng xảy ra, thời gian vừa qua lực lượng đấu tranh phòng, chống ma túy Công an Hà Tĩnh cũng đã tập trung phá nhiều chuyên án, trong đó chú trọng đấu tranh mạnh các loại tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào, lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy Hà Tĩnh cũng đã kiện toàn Văn phòng liên lạc phòng, chống tội phạm và ma túy qua biên giới (BLO) nhằm củng cố, phát huy vai trò đầu mối thông tin quan trọng cho các lực lượng đấu tranh trên tuyến biên giới. Thông qua Văn phòng BLO, Công an Hà Tĩnh cùng các lực lượng đã tập trung tham mưu, chỉ đạo tăng cường quan hệ phối hợp với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào trong công tác phòng chống tội phạm. Hàng năm, các lực lượng đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng chống ma túy trên địa bàn biên giới và đã đạt được những kết quả nổi bật. Hoạt động cung cấp, trao đổi thông tin giữa Văn phòng BLO Hà Tĩnh và Văn phòng BLO các tỉnh giáp biên đã phục vụ các lực lượng chức năng khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn.

Các lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng 2 tỉnh Bôly Khămxay và Khăm Muộn (Lào) trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Việc trao đổi thông tin, tình hình phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều kênh khác nhau. Chỉ tính riêng trong năm 2023, đã trao đổi hơn 20 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Thông qua trao đổi tin tức tình hình, hai bên đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh chống các loại tội phạm hoạt động liên quan hai bên biên giới. Nổi bật là đã xác lập chuyên án chung với Công an tỉnh Bôly Khămxay, đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cũng đã phối hợp Tòa án nhân dân 2 tỉnh Bôly Khămxay và Khăm Muộn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm và xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ án có liên quan đến ma túy qua biên giới.

Nhờ tiến hành đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nói trên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhờ chủ động phối hợp các lực lượng tổ chức đánh chặn ma túy ngay từ ngoại biên nên đã hạn chế ở mức thấp nhất nguồn ma túy thẩm lậu vào Việt Nam. Từ đó giảm đáng kể các tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần thâm nhập vào địa bàn Hà Tĩnh. Kết quả đó đã góp phần ngăn chặn, kiềm chế sự phát triển của các loại tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; góp phần giữ vững ANTT và an ninh biên giới trên địa bàn.

Thiên Thảo
.
.
.