Thái Nguyên tăng cường đấu tranh, triệt phá các tụ điểm "bay lắc"

Thứ Hai, 12/09/2022, 05:38

Năm 2022, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiềm ẩn nhiều phức tạp, đáng chú ý là tình trạng thanh niên tụ tập sử dụng chất ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke..., gây khó khăn trong việc quản lý và xử lý.

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Công an toàn tỉnh điều tra khám phá 492 vụ, 569 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 44 bánh heroin, hơn 4,6kg ma túy tổng hợp; 8 khẩu súng...

Phát hiện 94 đối tượng dương tính ma tuý trong một đêm

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, những tháng đầu năm 2022, đơn vị đã lập kế hoạch đấu tranh triệt phá 4 tụ điểm "bay lắc". Sau dịch COVID-19 các thanh niên trẻ đua đòi ăn chơi, lười lao động thường xuyên vào các nhà nghỉ, quán karaoke sử dụng thuốc lắc.

imgp0981.jpg -0
Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng tổ chức "bay lắc" tại khu sinh thái Làng Việt.

"Theo Điều 255 Bộ luật Hình sự, tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" phạt rất nặng, có thể từ 7-15 năm. Tuy nhiên, nhận thức của người dân còn hạn chế, nhiều người dân thắc mắc, "con tôi chỉ sử dụng ma túy thôi, sao lại phải ngồi tù?". Nhưng thực chất con em của họ thiếu sự quản lý chặt chẽ, không "rất ngoan" như ở nhà mà thường rủ rê bạn bè "bay lắc", qua điều tra có thể khép vào hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý", lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý lý giải.

Điển hình đêm 24/7/2022, dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ và chủ trì của Cục CSĐT tội phạm về ma tuý Bộ Công an, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt ở xóm 7 xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên và khách sạn Làng Việt tại tổ 10 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên. Qua đó, phát hiện tại 13 căn phòng có 114  đối tượng tụ tập tổ chức "bay lắc", trong đó 94 đối tượng dương tính với ma túy. Đáng chú ý, tại khu sinh thái Làng Việt có những căn phòng 17/18 đối tượng dương tính với ma túy; tại khách sạn Làng Việt có phòng 16/16 đối tượng dương tính với ma túy...

Qua điều tra bước đầu, cơ quan Công an xác định, Phạm Quốc Vương (tên gọi khác là Sơn, SN 1977), trú xóm 7 Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên là chủ của cơ sở kinh doanh sinh thái Làng Việt và khách sạn Làng Việt. Khoảng tháng 3/2022, Vương đã lắp đặt hệ thống loa đài, đèn và các vật dụng khác tại các phòng nghỉ tại hai nơi mục đích cho khách thuê sử dụng ma túy.

Ngoài chỉ đạo nhân viên cơ sở sinh thái Làng Việt, Vương còn giao Nguyễn Văn Quân (SN 1993), trú Phú Bình, Thái Nguyên; Lưu Quang Hà (SN 1996) và Nguyễn Thị Thắm (SN 1992), cùng trú huyện Phú Lương, Thái Nguyên quản lý và cho khách thuê phòng sử dụng ma túy. Tại khách sạn Làng Việt, Vương giao cho Đỗ Minh Thắng (SN 1996), trú xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên; Lê Thị Giang (SN 1993), Phạm Hữu Phương (SN 1993), cùng trú huyện Định Hóa và Hoàng Thị Lệ Chi (SN 1996), trú huyện Bình Gia, Lạng Sơn quản lý và cho khách thuê phòng sử dụng ma túy.

Hành vi của Phạm Quốc Vương, Nguyễn Văn Quân, Đỗ Minh Thắng đủ yếu tố cấu thành tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, một số đối tượng là nhân viên cơ sở sinh thái và khách sạn Làng Việt có hành vi bán ma tuý cho khách và làm nhiệm vụ cảnh giới, xếp phòng cho khách đến "bay lắc".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy" và khởi tố 34 bị can về các hành vi trên. Đến nay, qua mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố thêm 5 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý và vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tụ điểm nhức nhối tại nhà nghỉ, khách sạn

Trước đó, khoảng 1h ngày 18/5/2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp Công an TP Thái Nguyên kiểm tra nhà nghỉ Trí Nguyễn, thuộc tổ 13 phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, phát hiện tại phòng không gắn số ở tầng một có 13 đối tượng đang tụ tập "bay lắc" với loa thùng và nhạc nhẽo ầm ĩ, trong đó 11 đối tượng dương tính với ma tuý. Quá trình điều tra làm rõ, Trần Mạnh Tiến (SN 1985), trú TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã mua một túi Ketamine và 10 viên thuốc lắc giá 2 triệu đồng tại TP Phúc Yên rồi cùng bạn bè lên Thái Nguyên vào nhà nghỉ sử dụng ma tuý. Tại đây, đối tượng Nguyễn Trí Hoà (SN 1990), trú phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên, chủ nhà nghỉ Trí Nguyễn đã bảo lễ tân là Hoàng Kim Tài (SN 2003), trú huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai sắp xếp phòng và bật loa, đèn...

Tại phòng 203 nhà nghỉ Trí Nguyễn, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng đều dương tính với ma tuý, trong đó Vũ Tùng Bách (SN 1995), trú quận Thanh Xuân, Hà Nội đã rủ bạn bè đến nhà nghỉ "chơi thuốc lắc" và tực tiếp mua hơn 6,5 triệu tiền ma tuý tổng hợp của lễ tân nhà nghỉ Hoàng Kim Tài. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" đối với Trần Mạnh Tiến, Vũ Tùng Bách, Nguyễn Trí Hoà, Hoàng Kim Tài và Nông Minh Hải (SN 1994), trú huyện Bình Gia, Lạng Sơn; Trần Thế Lâm (SN 2003), trú huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 2002), trú huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Ngoài ra, Tiến, Hải, Bách, Lâm, Tuyết còn bị khởi tố thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Lãnh đạo Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khó khăn lớn nhất trong phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ việc nêu trên là do tội phạm ma tuý thường là tội phạm ẩn, các đối tượng tổ chức "bay lắc" ở những khách sạn, nhà nghỉ có bảo vệ, kiểm soát chặt chẽ, khoá trái cửa. Camera lắp từ ngoài đường, khi lực lượng chức năng đến bắt giữ, các đối tượng đã được cảnh báo và làm theo chỉ đạo của đối tượng cầm đầu để xoá dấu vết.

Khó khăn nữa là trong việc đấu tranh với các đối tượng. Có cả những sinh viên, cán bộ công chức, cán bộ trong lực lượng vũ trang. Nhiều đối tượng tụ tập "bay lắc" nhưng khai báo quanh co, đổ tội cho nhau. Do đó, để đấu tranh bắt giữ phải có quá trình trinh sát cụ thể. Ngoài ra, kết quả cai nghiện còn rất thấp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm ma tuý trên địa bàn. Theo thống kê, đến ngày 15/5/2022 toàn tỉnh Thái Nguyên có 4.262 người nghiện có hồ sơ quản lý. Số vụ tàng trữ, mua bán ma tuý nhỏ lẻ do người nghiện thực hiện xảy ra nhiều.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thái Nguyên khẳng định, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh mạnh với loại tội phạm này, kiên quyết triệt phá các tụ điểm "bay lắc". Cùng với tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý cũng sẽ đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nhất là quán karaoke, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh sinh thái, resort... Riêng lực lượng Công an các cấp thường xuyên quan tâm, giám sát, quản lý các chủ nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vi phạm...

An Quỳnh
.
.
.