TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên xét xử theo hình thức trực tuyến

Thứ Ba, 22/03/2022, 15:55

Ngày 22/3,  TAND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh lần đầu tiên mở phiên tòa xét xử 4 vụ án theo hình thức trực tuyến. 

Theo đó, phiên tòa được đặt tại hai điểm cầu,  Tòa án TP Thủ Đức và điểm cầu thành phần, Cơ sở giam giữ số 9 Đồng Văn Cống ( Công an TP Thủ Đức). Cả 4 vụ án hình sự lần đầu được xét xử sơ thẩm trực tuyến gồm: vụ Trần Lâm Bảo Trâm phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trương Mạnh Phi phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Văn Hải phạm tội “Trộm cắp tài sản”; Phùng Lê Phát phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Phó Chánh án TAND TPThủ Đức làm chủ tọa.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên xét xử theo hình thức trực tuyến -0
Phiên tòa trực tuyến tại điểm cầu 1, TAND TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Hình ảnh, âm thanh giữa hai điểm cầu trực tuyến rõ ràng, không khác biệt so với xét xử trực tiếp.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên xét xử theo hình thức trực tuyến -0
Bị cáo Trương Hoành Phi tại phòng xét xử trực tuyến tại điểm cầu thành phần Cơ sở tạm giam số 9, Công an TP Thủ Đức.

Phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Lê Phát (SN 1996 TP Hồ Chí Minh) can tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” diễn ra trước.

Theo cáo trạng, Phùng Lê Phát là đối tương sử dụng ma tuý,  chiều ngày 6/9/2021, Phát lên mạng xã hội tìm mua ma túy. Người bán kêu Phát đến cầu Ông Nhiêu thuộc TP Thủ Đức nhận hàng. Phát chạy đến chỗ hẹn được một người giao một gói ma tuý với giá 500 ngàn đồng. Mua được ma túy, Phát ghé nhà trọ của bạn gái, tại đây Phát lấy ma túy ra sử dụng. Phần còn lại, Phát bỏ vào túi xách treo lên xe máy rồi điều khiển xe về nhà mình. Trên đường về nhà, đến ngã ba Nguyễn Duy Trinh- Lã Xuân Oai , phường Long Trường, TP Thủ Đức, lực lượng cảnh sát tuần tra thấy Phát có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe có ma túy loại Methaphetamine.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phùng Lê Phát 2 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tiếp theo, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Hoành Phi về hành vi “trộm cắp tài sản”. Phi từng có tiền án tiền sự, chưa được xóa án tích.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên xét xử theo hình thức trực tuyến -0
Thư ký phiên tòa tại điểm cầu thành phần cho bị cáo ký xác nhận về tình trạng âm thanh, hình ảnh trong quá trình xét xử.
Theo cáo trạng, Phi là tài xế của một công ty TNHH. Khoảng 13 h ngày 5/11/2021, phát hiện trên một xe ôtô, đậu bên đường gần một khu vực bán hải sản thuộc TP Thủ Đức, có một túi xách, nổi lòng tham, Phi đã lấy đi chiếc túi, bên trong có 3 chiếc điện thoại cùng một số tài sản khác. Chủ nhân chiếc túi xách đã trình báo cơ quan Công an. Ngày 9/11/2021 Phi bị bắt giữ. Theo định giá, số tài sản Phi trộm được trị giá hơn 29 triệu đồng. Tại phiên tòa Phi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tất cả 4 phiên tòa, sau khi HĐXX tuyên án, Thư ký Tòa án có mặt tại điểm cầu thành phần Công an TP Thủ Đức cho bị cáo ký xác nhận về tình trạng âm thanh, hình ảnh trong quá trình xét xử, nếu bị cáo không biết chữ, hoặc không biết ký thì được yêu cầu điểm chỉ xác nhận dưới sự giám sát của các Cảnh sát bảo vệ phiên tòa, thư ký phiên tòa và đại diện VKS.

TP Hồ Chí Minh: Lần đầu tiên xét xử theo hình thức trực tuyến -0
Bị cáo Nguyễn Văn Hải điểm chỉ xác nhận sau phiên tòa.

Đây là những phiên tòa xét xử theo hình thức trực tuyến có tính chất đơn giản, mang tính thí điểm. Theo ông Nguyễn Thành Vinh, Chánh án TAND TP Thủ Đức, việc xét xử trực tuyến là phù hợp trong tình hình dịch bệnh, hạn chế số người bị ảnh hưởng nếu có người mắc COVID-19; giảm kinh phí đưa các bị cáo tới phiên tòa. Các quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo được đảm bảo đầy đủ như phiên tòa xét xử trực tiếp.

Bùi Phan
.
.
.