Triệu tập hai thanh niên đi xe máy tạt đầu ô tô, đánh người ở Vành đai 2 trên cao

Thứ Ba, 27/02/2024, 10:47

Hiện cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh và sẽ xử lý nghiêm hành vi của hai thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, hành hung người đi ô tô trên đường Vành đai 2 trên cao.

Ngày 27/2, Đội CSGT số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết, hai thanh niên đi xe máy đầu trần có hành vi tạt đầu nhiều ô tô rồi hành hung lái xe trên đường Vành đai 2 trên cao (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đã được Công an quận Hai Bà Trưng triệu tập để làm việc.

Theo đó, danh tính người cầm lái là Trần Văn Hiệp (SN 1986), ngồi sau là Trịnh Thịnh (SN 1980).

v65.jpg -0
Hình ảnh hai thanh niên gây gổ với người đi ô tô trên Vành đai 2 trên cao.

Trước đó, theo phản ánh của chị Nguyễn Phạm Thục A. (SN 1996), vào khoảng 16h chiều 25/2, chị đang điều khiển ô tô lưu thông trên đường Vành đai 2 trên cao (hướng từ cầu Vĩnh Tuy đi Ngã Tư Sở). Khi đến đoạn phía trên cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng) thì bất ngờ xuất hiện hai nam thanh niên đi xe máy BKS: 29H1-474.96 không đội mũ bảo hiểm, liên tục tạt đầu và đập vào xe của chị A. rồi chửi bới.

321d202736d69b88c2c7.jpg -0
Trần Văn Hiệp và Trịnh Thịnh tại cơ quan Công an sau khi được triệu tập.

Không dừng lại đó, hai thanh niên này còn chặn xe, chửi bới 2 người đi trên một xe ô tô khác.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Đội CSGT số 4 đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương xác minh vụ việc.

Tuyến vành đai 2 trên cao dài hơn 5km, điểm đầu tiếp giáp phía nam cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tiếp giáp với nút giao Ngã Tư Sở. Là đường trong đô thị nhưng phương tiện ôtô được phép lưu thông với tốc độ 80 km/h. Các phương tiện môtô, xe gắn máy, xe thô sơ và người đi bộ bị cấm lưu thông trên tuyến đường này.

Thắng Thủy
.
.
.