Luka Modric – người “kết liễu” thập kỷ độc tôn của Ronaldo - Messi

Thứ Ba, 25/09/2018, 17:22
Tài năng của tiền vệ Luka Moddric là điều đã được kiểm chứng từ hàng chục năm nay. Nhưng có lẽ, phải đến World Cup vừa rồi trong màu áo đội tuyển Croatia, những phẩm chất trời ban cho anh mới “phát tiết” một cách hoàn hảo. Rạng sáng ngày 25-9 (theo giờ Việt Nam), FIFA đã chính thức vinh danh anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2018.


Đế chế 10 năm của “Ro –Mes” sụp đổ

Phải sau 10 năm, người chiến thắng trong các giải thưởng danh giá, gồm  Quả bóng vàng châu Âu, Quả bóng vàng FIFA, Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA và The Best mới không thuộc về Messi hoặc Ronaldo. Lần này, cùng với Modric (29,05%) và Salah (11,23%), Ronaldo lọt vào top 3 với tỉ lệ phiếu bầu đạt 19,08%. Trong khi đó, thậm chí siêu sao Messi còn không được lọt vào top 3. Vì vậy, trong buổi lễ trao giải của FIFA diễn ra tại London rạng sáng ngày 25-9, cả Ronaldo và Messi đều không tới dự.

Công bằng mà nói, trong năm 2018, Messi là một trong ít siêu sao không gặt hái được nhiều thành công. Barcelona của Messi đã không thể lên đỉnh vinh quang ở Champions League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina, Messi cũng sớm phải xách vali về nước tại World Cup trên đất Nga. Trong năm 2018, có lẽ ngoài đôi chân quá nặng nề, cái đầu của Messi cũng không được thảnh thơi. Là siêu sao, anh đã bị quá nhiều kỳ vọng đề nén lên đôi vai bé nhỏ. Và khi những kỳ vọng ấy không hiển hiện, quả thật quá khó để có thể giải phóng cho tiền đạo mang áo số 10.

Luka Modric cùng đội tuyển Croatia đi vào lịch sử bóng đá nước này khi lần đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup 2018.

Năm 2018, Ronaldo là siêu sao có mùa giải thành công hơn Messi một chút. Anh đã cùng với Real Madrid lên ngôi vương ở đấu trường Champions League danh giá. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tại World Cup 2018, Ronaldo cũng không hơn gì Messi khi CR7  cùng các đồng đội sớm phải mua vé về nước ngay từ vòng 1/16 khi Bồ Đào Nha để thua đội tuyển Uruguay với tỉ số 2-1.

Ngay sau World Cup, Ronaldo đã khiến cho cả thế giới bóng đá bất ngờ khi anh đồng ý rời Real Madrid để sang đầu quân cho CLB Juventus của Italia. Và bước đầu ở đội bóng mới, anh đã ghi được 3 bàn thắng trong 2 trận liên tiếp. Vì vậy, dù ở tuổi 33, có lẽ việc Ronaldo chiếm lại danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là điều không hề khó khăn ở năm 2019.

Giải thưởng danh giá The Best phải trải qua cuộc bỏ phiếu của tất cả HLV trưởng và đội trưởng của tất cả các đội tuyển quốc gia trên toàn thế giới thuộc FIFA (khoảng gần 200 nước) cùng các nhà báo uy tín được FIFA mời tham dự và 25% do người hâm mộ trên khắp hành tinh bình chọn qua trang chủ FIFA. Vì vậy, nó luôn phản ánh một cách công bằng nhất về cá nhân được vinh danh.

Một điều thú vị, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Messi, với tư cách là đội trưởng của đội tuyển Argentina, đã bỏ phiếu cho kình địch Ronaldo. Còn với tư cách đội trưởng của đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo đã bầu cho người đồng đội cũ Luka Modric ở Real Madrid.

Luka Modric xứng đáng hơn cả

Có lẽ, 12 tháng đã qua là 12 tháng mà Modric đã được nếm quá nhiều ngọt ngào mà bất kỳ đời cầu thủ nào cũng mơ ước. Ở cấp độ CLB, anh đã cùng Real Madrid lần lượt dành ngôi vô địch FIFA World Cup Club, Siêu cúp châu Âu, Champions League. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, chàng thủ quân nhỏ thó đã cùng các đồng đội tiến vào đến tận trận chung kết lịch sử lần đầu tiên của đất nước Croatia bé nhỏ. Suýt chút nữa, Modric đã cùng với Croatia đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

6 năm trước, từ CLB Tottenham, Modric đã được chiêu mộ về Real Madrid trong sự hoài nghi của không ít người. Chàng tiền vệ “mỏng cơm” ấy liệu có phù hợp, có cạnh tranh được với một đội hình toàn ngôi sao của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha gồm những  Xabi Alonso, Sami Khedira và Mesut Ozil? Nhưng thời gian đã minh chứng tất cả tài năng của Modric.

Ở World Cup vừa qua, chàng tiền vệ 33 tuổi với chiều cao vỏn vẹn 1m72 là người chạy nhiều nhất cả giải đấu. Bóng trong chân Modric lập tức trở thành một dụng cụ biểu diễn nghệ thuật và những người vây ráp xung quanh không có nhiều  cơ hội để chiếm lấy nó. Vì vậy, sau trận chung kết, Modric đã được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, đi vào lịch sử World Cup.

Luka Modric là cầu thủ xứng đánh nhất với danh hiệu The Best dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 2018.

Luka Modric sinh ra trong một gia đình nông dân, có một đàn dê ở vùng núi Velebit cao và hiểm trở bậc nhất đất nước Croatia. Từ khi mới 5 tuổi, cậu bé Luka đã phải cầm gậy theo cha đi chăn dê giữa những bầy sói đanh rình rập săn mồi. Vào giữa những năm 1990, khi chiến tranh nổ ra, gia đình Modric đã phải ly tán.

Có lẽ, việc xuất thân trong một gia đình và hoàn cảnh như vậy đã tôi luyện cho Modric có được một bản lĩnh và ý chí tuyệt vời. Trong cuộc sống hay trên sân cỏ, người ta ít thấy Modric bộc lộ những phản ứng tiêu cực hay thái quá. Dường như anh chỉ biết cống hiến những pha kiến tạo tuyệt vời cho đồng đội, những bàn thắng đẹp mắt cho đội bóng và không ngừng nghỉ chạy đến phút thi đấu cuối cùng ở tất cả các trận đấu.

Ronaldo và Messi là 2 tiền đạo. Mặt khác, sau lưng 2 siêu tiền đạo ấy là cả một dàn ngôi sao hỗ trợ. Vì vậy, việc Ronaldo và Messi ghi được rất nhiều bàn thắng ở liên tiếp các mùa giải là điều hiển nhiên. Ở chiều ngược lại, công việc của Modric là tương đối âm thầm. Anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm, là nhạc trưởng của cả một đội bóng, trong đó, việc cầm trịch trận đấu và kiến tạo cho các đồng đội như Ronaldo là việc thường xuyên của anh.

Không có nhiều cho mình những bàn thắng, nhưng Modric đóng vai trò quyết định trong việc thành bại của một đội bóng cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Vì vậy, việc được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới lần này là minh chứng cho việc cả thế giới ghi nhận những đóng góp âm thầm nhưng hết sức quan trọng của Modric cho bóng đá - một trong những sự vinh danh rất cao quý và đúng đắn.

Vũ Cảnh
.
.
.